Hơn 800,000 người tham dự lễ kính thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo ở Uganda
Kampala, Uganda ngày 3/6/ 2004 (Zenit.org).- Khoảng 800,000 đến 1 triệu người Uganda qui tụ về Namugongo để tham dự lễ mừng thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo do ĐHY Renato Martino, đại diện ĐTC chủ tọa.
ĐHY Renato Martino, chủ tịch của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cử hành thánh lễ tại ngoại ô Kampala, nơi mà các tử đạo bị hành quyết vào các năm 1885 và 1886. Lễ này được mừng trọng thể và là ngày nghỉ của toàn quốc.
Linh mục Giulio Albanese, giám đốc văn phòng truyền giáo cho hay có tới 1 triệu người hành hương về đây mừng lễ.
ĐHY gặp gỡ nhiều nạn nhân của cuộc chiến ở phía bắc Uganda đã nêu cao tầm quan trọng của sự tử đạo như một biểu tỏ thánh thiện. Sự thánh thiện không phải là cái gì bên ngoài cuộc sống mà đuợc kết đúc bằng chính ngày sống của chúng ta.
Các vị tử đạo là những “chứng tá sống động của Thiên Chúa hằng sống”, các ngài là “những người rao giảng Phúc âm, rao giảng Tin mừng của hòa bình và hòa giải”.
ĐHY Martino nhấn mạnh giải đáp cho những bất đồng phải được giải quyết giữ những người Uganda. Anh chị em phải đoàn kết với nhau và làm tông đồ cho nhau như ĐTC Phaolô VI nói “ Khởi đi từ đây, anh chị em là những người Phi Châu, hãy truyền giáo cho những người Phi Châu của anh chị em."
Kampala, Uganda ngày 3/6/ 2004 (Zenit.org
ĐHY Renato Martino, chủ tịch của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cử hành thánh lễ tại ngoại ô Kampala, nơi mà các tử đạo bị hành quyết vào các năm 1885 và 1886. Lễ này được mừng trọng thể và là ngày nghỉ của toàn quốc.
Linh mục Giulio Albanese, giám đốc văn phòng truyền giáo cho hay có tới 1 triệu người hành hương về đây mừng lễ.
ĐHY gặp gỡ nhiều nạn nhân của cuộc chiến ở phía bắc Uganda đã nêu cao tầm quan trọng của sự tử đạo như một biểu tỏ thánh thiện. Sự thánh thiện không phải là cái gì bên ngoài cuộc sống mà đuợc kết đúc bằng chính ngày sống của chúng ta.
Các vị tử đạo là những “chứng tá sống động của Thiên Chúa hằng sống”, các ngài là “những người rao giảng Phúc âm, rao giảng Tin mừng của hòa bình và hòa giải”.
ĐHY Martino nhấn mạnh giải đáp cho những bất đồng phải được giải quyết giữ những người Uganda. Anh chị em phải đoàn kết với nhau và làm tông đồ cho nhau như ĐTC Phaolô VI nói “ Khởi đi từ đây, anh chị em là những người Phi Châu, hãy truyền giáo cho những người Phi Châu của anh chị em."