SEOUL 14/06/04 - Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn đã cho xuất bản cuốn Niên Giám Thống Kê Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn năm 2003. Phân tích các thống kê này người ta thấy số giáo dân có tuổi thọ cao ngày càng gia tăng. Điều đó đòi hỏi Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn phải đưa ra các chương trình mục vụ đa diện nhằm đáp ứng nhu cầu cho cả người già, lẫn giới trẻ. Sau đây là một vài con số thống kê năm 2003 được so sánh với những con số trong năm 2002
- Số giáo dân có hạng tuổi từ 60-69 tăng 36.7 %.
-Số giáo dân có hạng tuổi từ 50 - 59 tăng 22.9 %.
Nói chung những người trong hạng tuổi từ 40 trở xuống bị giảm
-Hạng tuổi từ 30 - 39 giảm 7.2 %.
-Hạng tuổi từ 20 - 29 giảm 7.7 %.
-Hạng tuổi từ 7 - 19 giảm 9.1 %.
-Hạng từ 6 tuổi trở xuống giảm 18.4 %
Dân số Đại Hàn vào năm 2003 là 48,823,837 người, trong đó 4,430,791 là người Công Giáo, tức chiếm 9.1 % dân số. So sánh với năm trước số người Công Giáo gia tăng là 83,186 người tức gia tăng 1.9 %.
Tuy nhiên tỷ lệ gia tăng số người Công Giáo ngày càng giảm. Nếu năm 2002 tỷ lệ gia tăng là 2.8 % thì trong năm 2003, tỷ lệ gia tăng chỉ còn 1.9 %. Nói chung từ năm 1994 đến nay con số tỷ lệ gia tăng người Công Giáo cứ giảm dần.
Số người được rửa tội cũng bị giảm.
- Năm 2002 số người được rửa tội là 137,723.
- Năm 2003 số người được rửa tội là 135, 379. So với năm trước giảm 1.7%.
Tuy nhiên, trong quân đội, số người được rửa tội gia tăng. Năm 2003 có 18,912 binh sĩ được rửa tội. So với năm trước gia tăng 11.9%.
Những nơi có đông giáo dân nhất là:
-Tổng Giáo Phận Seoul : 1,428,993 giáo dân
-Tổng Giáo Phận Suwon : 599,044 giáo dân.
-Tổng Giáo Phận Taegu : 402,958 giáo dân.
-Tổng Giáo Phận Pusan : 379,030
-Tổng Giáo Phận Inchoen : 375,313.
Hiện nay Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn có:
-1 Hồng Y.
-4 Tổng Giám Mục.
-26 Giám Mục (trong đó có 2 vị là người ngoại quốc)
-19 Đức Ông.
-3584 Linh Mục (trong đó có 188 linh mục là người ngoại quốc).
-1352 nam Tu Sĩ.
-9343 Nữ Tu.
- Số giáo dân có hạng tuổi từ 60-69 tăng 36.7 %.
-Số giáo dân có hạng tuổi từ 50 - 59 tăng 22.9 %.
Nói chung những người trong hạng tuổi từ 40 trở xuống bị giảm
-Hạng tuổi từ 30 - 39 giảm 7.2 %.
-Hạng tuổi từ 20 - 29 giảm 7.7 %.
-Hạng tuổi từ 7 - 19 giảm 9.1 %.
-Hạng từ 6 tuổi trở xuống giảm 18.4 %
Dân số Đại Hàn vào năm 2003 là 48,823,837 người, trong đó 4,430,791 là người Công Giáo, tức chiếm 9.1 % dân số. So sánh với năm trước số người Công Giáo gia tăng là 83,186 người tức gia tăng 1.9 %.
Tuy nhiên tỷ lệ gia tăng số người Công Giáo ngày càng giảm. Nếu năm 2002 tỷ lệ gia tăng là 2.8 % thì trong năm 2003, tỷ lệ gia tăng chỉ còn 1.9 %. Nói chung từ năm 1994 đến nay con số tỷ lệ gia tăng người Công Giáo cứ giảm dần.
Số người được rửa tội cũng bị giảm.
- Năm 2002 số người được rửa tội là 137,723.
- Năm 2003 số người được rửa tội là 135, 379. So với năm trước giảm 1.7%.
Tuy nhiên, trong quân đội, số người được rửa tội gia tăng. Năm 2003 có 18,912 binh sĩ được rửa tội. So với năm trước gia tăng 11.9%.
Những nơi có đông giáo dân nhất là:
-Tổng Giáo Phận Seoul : 1,428,993 giáo dân
-Tổng Giáo Phận Suwon : 599,044 giáo dân.
-Tổng Giáo Phận Taegu : 402,958 giáo dân.
-Tổng Giáo Phận Pusan : 379,030
-Tổng Giáo Phận Inchoen : 375,313.
Hiện nay Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn có:
-1 Hồng Y.
-4 Tổng Giám Mục.
-26 Giám Mục (trong đó có 2 vị là người ngoại quốc)
-19 Đức Ông.
-3584 Linh Mục (trong đó có 188 linh mục là người ngoại quốc).
-1352 nam Tu Sĩ.
-9343 Nữ Tu.