NEW DELHI 14/06/04 - Các nhóm Kitô Giáo ở Ấn Độ đã biểu tình ủng hộ Cha Cedric Prakash, dòng Tên, vì Ngài hiện đang bị chính quyền đe dọa bắt giữ vì phát động chiến dịch đòi công lý cho các nhóm tôn giáo thiểu số ở bang Gujarat, Ấn Độ.
Đầu tháng 5 vừa qua, cha Prakash đã phổ biến bản yêu sách do các nhóm vận động cho nhân quyền soạn thảo. Bản yêu sách đòi hỏi chính quyền truy tố các tay quá khích Ấn Giáo đã dính dấp vào vụ tàn sát những người Hồi Giáo. Đồng thời bản yêu sách cũng đòi hỏi chính quyền phải có hành động đối với các giới chức chính quyền đã cho phép việc tàn sát này.
Vào tháng Hai năm 2002, một chuyến xe lửa chở đầy khách hành hương người Ấn Giáo bị phóng hỏa làm nhiều người chết. Người Ấn Giáo cho là các người Hồi Giáo cuồng tín đã gây ra vụ thảm sát này. Do đó, để trả thù người Ấn Giáo đã giết và đốt tài sản người Hồi Giáo. Cho tới nay, hơn 1000 người đa số là người Hồi Giáo đã bị giết ở bang Gujarat. Người ta cho rằng các cuộc tấn công người Hồi Giáo đã được chính quyền và cảnh sát địa phương ngầm cho phép.
Giờ đây cha Prakash đang bị chính quyền bang Gujarat đe dọa bắt giữ và truy tố tội hình sự vì cáo buộc Ngài là người bôi nhọ chính quyền. Tuần qua, Cha Prakash đã bị chính quyền mời lên thẩm vấn nên các nhóm người Kitô Giáo tổ chức biểu tình phản đối chính quyền.
Liên Đoàn Công Giáo Toàn Quốc Ấn Độ, một tổ chức của giáo dân Công Giáo đã thúc giục chính quyền trung ương phải ra lệnh cho công tố viện bang Gujarat hủy bỏ vụ truy tố cha Prakash. Tổ chức này lập luận rằng nếu tôn trọng luật lệ thì chính quyền không được hăm dọa hay khủng bố các nhóm tôn giáo thiểu số hay những người hoạt động cho nhân quyền.
Đầu tháng 5 vừa qua, cha Prakash đã phổ biến bản yêu sách do các nhóm vận động cho nhân quyền soạn thảo. Bản yêu sách đòi hỏi chính quyền truy tố các tay quá khích Ấn Giáo đã dính dấp vào vụ tàn sát những người Hồi Giáo. Đồng thời bản yêu sách cũng đòi hỏi chính quyền phải có hành động đối với các giới chức chính quyền đã cho phép việc tàn sát này.
Vào tháng Hai năm 2002, một chuyến xe lửa chở đầy khách hành hương người Ấn Giáo bị phóng hỏa làm nhiều người chết. Người Ấn Giáo cho là các người Hồi Giáo cuồng tín đã gây ra vụ thảm sát này. Do đó, để trả thù người Ấn Giáo đã giết và đốt tài sản người Hồi Giáo. Cho tới nay, hơn 1000 người đa số là người Hồi Giáo đã bị giết ở bang Gujarat. Người ta cho rằng các cuộc tấn công người Hồi Giáo đã được chính quyền và cảnh sát địa phương ngầm cho phép.
Giờ đây cha Prakash đang bị chính quyền bang Gujarat đe dọa bắt giữ và truy tố tội hình sự vì cáo buộc Ngài là người bôi nhọ chính quyền. Tuần qua, Cha Prakash đã bị chính quyền mời lên thẩm vấn nên các nhóm người Kitô Giáo tổ chức biểu tình phản đối chính quyền.
Liên Đoàn Công Giáo Toàn Quốc Ấn Độ, một tổ chức của giáo dân Công Giáo đã thúc giục chính quyền trung ương phải ra lệnh cho công tố viện bang Gujarat hủy bỏ vụ truy tố cha Prakash. Tổ chức này lập luận rằng nếu tôn trọng luật lệ thì chính quyền không được hăm dọa hay khủng bố các nhóm tôn giáo thiểu số hay những người hoạt động cho nhân quyền.