Đức Gioan-Phaolô 2 giải thích lý do tại sao Ngài đã quyết định thiết lập “Năm Thánh Thể”
Vatican (ngày 13/6/2004 Zenit) - Trong bài huấn từ trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã giải thích tại sao Ngài đã quyết định tổ chức “Năm Thánh Thể”: nhằm để giúp các tín hữu đáp lại lời mời gọi của Ngài trong đầu thiên niên kỷ vừa qua, lời mời gọi “khởi sự từ Chúa Kitô”
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến đặc tích tâm điểm của Thánh Thể trong đời sống của các Kitô hữu, khi Ngài nhắc đến việc nhiều quốc gia mừng trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trong ngày Chúa Nhật hôm nay, thay vì đúng ra phải mừng vào Thứ Năm trước đó.
Đức Thánh Cha đã tuyên bố: “Năm Thánh Thể” nằm trong khuôn khổ của chương trình mục vụ mà tôi đã đề cập đến trong Tông Thư "Novo millennio ineunte" (Thiên Niên Kỷ mới), trong đó tôi đã mời gọi các tín hữu “khởi sự lại từ Chúa Kitô”. Khi siêng năng chiêm ngắm khuôn mặt của Ngôi Lời Nhập Thể, thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể, các tín hữu sẽ có thể thao luyện về nghệ thuật cầu nguyện và dấn thân tiến tới đỉnh cao của đời sống kitô giáo (sự thánh thiện), đây là điều kiện tiên quyết để phát triển công cuộc Phúc Âm hóa mới mang lại hiệu quả.
Đức Gioan-Phaolô 2 đã nhắc lại rằng trong khi mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa với giáo phận Roma, Ngài đã loan báo thiết lập Năm Thánh Thể. Năm này sẽ được khai mào với Đại Hội Thánh Thể thế giới tại Guadalajaira ỡ Mễ Tây Cơ vào tháng Mười tới và sẽ kết thúc vào tháng Mười năm 2005 bằng “Thượng Hội Đồng Giám Mục thường xuyên” với đề tài: “Thánh Thể là cội nguồn và tuyệt đỉnh của đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội”.
Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội. Trong Thánh Thể, Chúa Kitô tự hiến dâng mình cho Chúa Cha cho chúng ta, làm cho chúng ta được tham dự vào hiến tế của chính Ngài, và Ngài tự hiến mình cho chúng ta làm bánh sự sống giúp chúng ta đi tới đích trên những con đường trần thế”.
Cuối cùng Đức Thánh Cha phó thác sáng kiến mới này dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Mữ Maria.
Vatican (ngày 13/6/2004 Zenit) - Trong bài huấn từ trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã giải thích tại sao Ngài đã quyết định tổ chức “Năm Thánh Thể”: nhằm để giúp các tín hữu đáp lại lời mời gọi của Ngài trong đầu thiên niên kỷ vừa qua, lời mời gọi “khởi sự từ Chúa Kitô”
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến đặc tích tâm điểm của Thánh Thể trong đời sống của các Kitô hữu, khi Ngài nhắc đến việc nhiều quốc gia mừng trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trong ngày Chúa Nhật hôm nay, thay vì đúng ra phải mừng vào Thứ Năm trước đó.
Đức Thánh Cha đã tuyên bố: “Năm Thánh Thể” nằm trong khuôn khổ của chương trình mục vụ mà tôi đã đề cập đến trong Tông Thư "Novo millennio ineunte" (Thiên Niên Kỷ mới), trong đó tôi đã mời gọi các tín hữu “khởi sự lại từ Chúa Kitô”. Khi siêng năng chiêm ngắm khuôn mặt của Ngôi Lời Nhập Thể, thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể, các tín hữu sẽ có thể thao luyện về nghệ thuật cầu nguyện và dấn thân tiến tới đỉnh cao của đời sống kitô giáo (sự thánh thiện), đây là điều kiện tiên quyết để phát triển công cuộc Phúc Âm hóa mới mang lại hiệu quả.
Đức Gioan-Phaolô 2 đã nhắc lại rằng trong khi mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa với giáo phận Roma, Ngài đã loan báo thiết lập Năm Thánh Thể. Năm này sẽ được khai mào với Đại Hội Thánh Thể thế giới tại Guadalajaira ỡ Mễ Tây Cơ vào tháng Mười tới và sẽ kết thúc vào tháng Mười năm 2005 bằng “Thượng Hội Đồng Giám Mục thường xuyên” với đề tài: “Thánh Thể là cội nguồn và tuyệt đỉnh của đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội”.
Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội. Trong Thánh Thể, Chúa Kitô tự hiến dâng mình cho Chúa Cha cho chúng ta, làm cho chúng ta được tham dự vào hiến tế của chính Ngài, và Ngài tự hiến mình cho chúng ta làm bánh sự sống giúp chúng ta đi tới đích trên những con đường trần thế”.
Cuối cùng Đức Thánh Cha phó thác sáng kiến mới này dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Mữ Maria.