VATICAN 17/06/04 - Các giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã không có lập trường thống nhất về việc có nên cho các chính trị gia không tuân theo những giáo huấn của Giáo Hội như vấn đề phá thai, vấn đề hôn nhân đồng tính, được phép rước Mình và Máu Thánh Chúa không.
Trước vấn đề này, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã chính thức gửi một văn thư cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong đó Ngài viết: "Những ai đang có tội trọng hoặc bác bỏ những giáo lý của Giáo Hội thì không được rước lễ."
Văn thư trên chưa được chính thức công khai hóa cho dân chúng biết tuy nhiên nói lên sự dị biệt hoàn toàn với lập trường của một số vị Giám Mục Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin thông thạo tại Vatican cho biết vấn đề có nên cho các chính trị gia rước lễ hay không nếu họ có lập trường đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội đã được đem ra thảo luận khi các vị Giám Mục Hoa Kỳ đến Vatican gặp ĐGH.
Lá thư của ĐHY Ratzinger đã được tờ báo Ý La Republica nói tới và sau đó đã được các nguồn tin ở Vatican xác nhận.
Nội dung lá thơ của ĐHY Ratzinger trái ngược với những bá cáo của một số Giám Mục Hoa Kỳ nói rằng giới chức Vatican đã không khuyến khích chuyện từ chối cho các chính tri gia rước lễ nếu họ chống lại giáo huấn của Giáo Hội.
Cho rước lễ hay không đối với các chính trị gia không tuân thủ giáo huấn của Giáo Hội đang là vấn đề nổi cộm từ khi Thượng Nghị Sĩ John Kerry, một người Công Giáo công khai ủng hộ phá thai, ra tranh chức Tổng Thống. Đức Tổng Giám Mục Raymond Burke của Tổng Giáo Phận St. Louis đã thẳng thắng nói cho ông John Kerry biết là Ngài sẽ không cho ông rước lễ. Còn một số vị Giám Mục khác thì nhẹ nhàng hơn nói những chính trị gia có quan điểm không theo giáo huấn của Giáo Hội thì không nên rước lễ.
Nội dung văn thư của ĐHY Ratzinger gửi cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có thể được đưa vào bản hướng dẫn do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang soạn thảo để các nhà lãnh đạo Công Giáo biết phải xử sự thế nào trong vấn đề này. ĐHY Theodore McCarrick của thủ đô Washington đang cầm đầu ủy ban nghiên cứu vấn đề các chính trị gia không theo đường lối Giáo Hội và vấn đề rước lễ. Hiện nay vấn đề đang được các vị Giám Mục Hoa Kỳ bàn thảo trong các cuộc hội họp kín ở Denver.
Bản hướng dẫn do ủy ban của ĐHY McCarrick sẽ được công bố sau ngày bầu cử TT Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2004.
Lập trường của một số vị Giám Mục Hoa Kỳ trong vấn đề này có vẻ như miễn cưỡng. Các vị ấy không muốn dính líu đến những nguyện tắc đời sống công cộng vì sợ rằng vượt quá ranh giới Giáo Hội và Quốc Gia.
Theo tờ National Catholic Report, khi TT.Bush gặp gỡ ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Angelo Sodano, ông đã phàn nàn rằng một số Giám Mục Hoa Kỳ đã không "cùng với ông" trước các vấn đề như phá thai. Tòa Thánh Vatican đã không xác nhận cũng không phủ nhận nguồn tin của National Catholic Reporter.
Trước vấn đề này, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã chính thức gửi một văn thư cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong đó Ngài viết: "Những ai đang có tội trọng hoặc bác bỏ những giáo lý của Giáo Hội thì không được rước lễ."
Văn thư trên chưa được chính thức công khai hóa cho dân chúng biết tuy nhiên nói lên sự dị biệt hoàn toàn với lập trường của một số vị Giám Mục Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin thông thạo tại Vatican cho biết vấn đề có nên cho các chính trị gia rước lễ hay không nếu họ có lập trường đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội đã được đem ra thảo luận khi các vị Giám Mục Hoa Kỳ đến Vatican gặp ĐGH.
Lá thư của ĐHY Ratzinger đã được tờ báo Ý La Republica nói tới và sau đó đã được các nguồn tin ở Vatican xác nhận.
Nội dung lá thơ của ĐHY Ratzinger trái ngược với những bá cáo của một số Giám Mục Hoa Kỳ nói rằng giới chức Vatican đã không khuyến khích chuyện từ chối cho các chính tri gia rước lễ nếu họ chống lại giáo huấn của Giáo Hội.
Cho rước lễ hay không đối với các chính trị gia không tuân thủ giáo huấn của Giáo Hội đang là vấn đề nổi cộm từ khi Thượng Nghị Sĩ John Kerry, một người Công Giáo công khai ủng hộ phá thai, ra tranh chức Tổng Thống. Đức Tổng Giám Mục Raymond Burke của Tổng Giáo Phận St. Louis đã thẳng thắng nói cho ông John Kerry biết là Ngài sẽ không cho ông rước lễ. Còn một số vị Giám Mục khác thì nhẹ nhàng hơn nói những chính trị gia có quan điểm không theo giáo huấn của Giáo Hội thì không nên rước lễ.
Nội dung văn thư của ĐHY Ratzinger gửi cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có thể được đưa vào bản hướng dẫn do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang soạn thảo để các nhà lãnh đạo Công Giáo biết phải xử sự thế nào trong vấn đề này. ĐHY Theodore McCarrick của thủ đô Washington đang cầm đầu ủy ban nghiên cứu vấn đề các chính trị gia không theo đường lối Giáo Hội và vấn đề rước lễ. Hiện nay vấn đề đang được các vị Giám Mục Hoa Kỳ bàn thảo trong các cuộc hội họp kín ở Denver.
Bản hướng dẫn do ủy ban của ĐHY McCarrick sẽ được công bố sau ngày bầu cử TT Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2004.
Lập trường của một số vị Giám Mục Hoa Kỳ trong vấn đề này có vẻ như miễn cưỡng. Các vị ấy không muốn dính líu đến những nguyện tắc đời sống công cộng vì sợ rằng vượt quá ranh giới Giáo Hội và Quốc Gia.
Theo tờ National Catholic Report, khi TT.Bush gặp gỡ ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Angelo Sodano, ông đã phàn nàn rằng một số Giám Mục Hoa Kỳ đã không "cùng với ông" trước các vấn đề như phá thai. Tòa Thánh Vatican đã không xác nhận cũng không phủ nhận nguồn tin của National Catholic Reporter.