(Vatican 17/06/2004). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cảnh cáo người Công Giáo, đặc biệt là các mục tử rằng không công bố sự thật về hôn nhân và gia đình là một “thiếu sót nghiêm trọng”.

Trong số những ưu tiên của Giáo Hội, “sự đề cao và bảo vệ định chế của gia đình ngày nay đang bị tấn công từ nhiều mặt trận khác nhau với con số đông đảo và phức tạp những tranh cãi”. Đức Thánh Cha đã nói như trên với các Đức Giám Mục Colombia đang ở thăm Tòa Thánh.

Về hôn nhân, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay, “chúng ta đang chứng kiến một làn sóng rất lan rộng ở nhiều miền đang có khuynh hướng làm suy giảm đi bản chất chân thật của gia đình”.

”Điều cần thiết là phải tiếp tục công bố với sự quả quyết, như một đóng góp cho xã hội, sự thật về hôn nhân và gia đình đã được Thiên Chúa thiết lập”.

“Không làm thế là một thiếu sót nghiêm trọng sẽ dẫn người tín hữu đến lầm lạc, cũng như sẽ dẫn đến sai lầm nơi những người có trách nhiệm lớn lao trong việc đề ra các quyết định ảnh hưởng đến thiện ích chung của đất nước”.

”Sự thật này không chỉ có giá trị đối với người Công Giáo, nhưng đúng với mọi người không có phân biệt nào cả, vì hôn nhân và gia đình cấu thành tế bào không thay thế được của xã hội, và xã hội không thể giữ sự thờ ơ trước sự suy thoái hay đánh mất đi căn cước của nó”.

Trước ánh sáng của những sự thật căn bản này, Đức Thánh Cha đưa ra những yếu tố cho “mục vụ gia đình” để đáp trả trước tình hình khẩn thiết hiện nay:

Trước hết, Đức Thánh Cha đề nghị rằng “trên tất cả mọi sự, sự thật về hôn nhân và gia đình phải được thực thi bởi những cặp vợ chồng thuộc các phong trào hay các hội đoàn liên quan về linh đạo hôn nhân, những người là gương sáng cho việc giáo dục trẻ em”

Tiếp đến, Đức Thánh Cha yêu cầu “những đôi vợ chồng trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn cần phải được nâng đỡ, những người đang chuẩn bị đời sống đôi bạn phải được giúp khám phá ra những giá trị của hôn nhân Kitô Giáo và phải trung tín với những cam kết khi nhận lãnh bí tích hôn phối”.

Cuối cùng “điều quan trọng là phải dạy họ rằng khi có con cái, họ sẽ hướng dẫn chúng theo những tiêu chuẩn của một tình phụ mẫu có trách nhiệm, hơn thế nữa họ cần giúp con cái họ trong quá trình hình thành nhân bản và tôn giáo, sao cho chúng có thể học biết nơi chính gia đình họ sự cùng tồn tại trong bầu khí chân tình và sự dịu dàng như một biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi đứa con của họ.”