ĐTC mời tăng cường cầu nguyện và nói Irak có thể tiếp nối đối thoại với quốc tế
VATICAN, 18-9-2002 (ZENIT.org). - “Sự tiếp nối đối thoại có thể giữa Irak và Cộng đồng quốc tế là một nguồn tin tích cực”, Đức Gioan Phaolô II tuyên bố, ngài ước mong thấy thiết lập “Một sự sống chung khỏi mọi chiến tranh, khỏi mọi tràn lan bạo tàn”. Ngài xin các người Kitô hữu “bền chí” trong sự cầu nguyện theo ý chỉ này.
Cuối buổi triều yết chung sáng thứ tư này, trước sự hiện diện của lối 7000 người hành hương 20 nước khác nhau, trong phòng Paul Vi tại Vatican, đức Giáo hoàng đã chào sự mở ra này, sau những chuẩn bị cho một cuộc can thiệp vũ lực chống Irak.
Đức Gioan Phaolô đã đưa ra một lời kêu gọi mới vì hoà bình tiếp sau những tiếng đồn liên can tới sự can thiệp tại Irak.
“Sau một sự đe dọa chiến tranh có nguy cơ xáo lộn tất cả vùng Trung Đông, sự tiếp nối đối thoại giữa Irak và Cộng đồng Quốc tế là một tin tích cực, Đức GioanPhaolô II nhận xét. Tôi khuyên anh chị em bền đỗ cầu nguyện, xin Chúa soi sáng những người trách nhiệm quốc tế, nhơn lên và ủng hộ những cố gắng thiện chí và đưa nhân loại, đã bị nhiều sự dữ phiền nhiễu, tới một sự sống chung khỏi mọi chiến tranh, khoi mọi lan tràn bạo loạn”.
VATICAN, 18-9-2002 (ZENIT.org). - “Sự tiếp nối đối thoại có thể giữa Irak và Cộng đồng quốc tế là một nguồn tin tích cực”, Đức Gioan Phaolô II tuyên bố, ngài ước mong thấy thiết lập “Một sự sống chung khỏi mọi chiến tranh, khỏi mọi tràn lan bạo tàn”. Ngài xin các người Kitô hữu “bền chí” trong sự cầu nguyện theo ý chỉ này.
Cuối buổi triều yết chung sáng thứ tư này, trước sự hiện diện của lối 7000 người hành hương 20 nước khác nhau, trong phòng Paul Vi tại Vatican, đức Giáo hoàng đã chào sự mở ra này, sau những chuẩn bị cho một cuộc can thiệp vũ lực chống Irak.
Đức Gioan Phaolô đã đưa ra một lời kêu gọi mới vì hoà bình tiếp sau những tiếng đồn liên can tới sự can thiệp tại Irak.
“Sau một sự đe dọa chiến tranh có nguy cơ xáo lộn tất cả vùng Trung Đông, sự tiếp nối đối thoại giữa Irak và Cộng đồng Quốc tế là một tin tích cực, Đức GioanPhaolô II nhận xét. Tôi khuyên anh chị em bền đỗ cầu nguyện, xin Chúa soi sáng những người trách nhiệm quốc tế, nhơn lên và ủng hộ những cố gắng thiện chí và đưa nhân loại, đã bị nhiều sự dữ phiền nhiễu, tới một sự sống chung khỏi mọi chiến tranh, khoi mọi lan tràn bạo loạn”.