Truyền chức hai linh mục đầu tiên ở giáo phận Sibérie đàng Tây.
Roma (Ngày 22/06/2004 Zenit) - Vào Chúa Nhật 27/06/2004 tới. Đức Cha Joseph Werth sẽ truyền chức linh mục cho hai linh mục tiên khởi của giáo phận Chúa Biến Hình, ở Novosibirsk, giáo phận Sibérie đàng Tây. Đây là hai linh mục bản xứ đầu tiên.
Đức Cha Joseph Werth đã tuyên bố với Tổ chức Cứu Trợ Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn (Aide l'Eglise en Dtresse) của Đức hôm 21/6 rằng:
“Giáo phận của tôi trải rộng khoảng 4 triệu cây số vuông. Có 50.000 tín hữu, trong số đó có 10.000 thực hành đạo. Việc mục vụ cho những người Công giáo quả thực rất khó khăn ở đây vì họ ở rải rắc trên một vùng đất quá mênh mông. Đại đa số những người đó thuộc các sắc tộc thiểu số như Ba Lan, Đức, hoặc Lihuanie. Trong số 48 linh mục đang hoạt động mục vụ trong giáo phận hiện nay, đại đa số là ngoại quốc. Các linh mục này đến từ Ba Lan, Đức, Slovaquie, Ý hay Hoa Kỳ”.
Đức Cha Joseph Werth cũng nói đến ưu tiên mục vụ hàng đầu của giáo phận này: sau 70 năm độc tài cộng sản, cần phải đặt cơ sở và căn bản cho các tổ chức. Ngài cũng cảm ơn sự trợ giúp của Tổ chức Cứu Trợ Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn và nhắc đến nhu cầu lớn lao cần giúp đỡ của giáo phận trong tương lai.
Roma (Ngày 22/06/2004 Zenit) - Vào Chúa Nhật 27/06/2004 tới. Đức Cha Joseph Werth sẽ truyền chức linh mục cho hai linh mục tiên khởi của giáo phận Chúa Biến Hình, ở Novosibirsk, giáo phận Sibérie đàng Tây. Đây là hai linh mục bản xứ đầu tiên.
Đức Cha Joseph Werth đã tuyên bố với Tổ chức Cứu Trợ Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn (Aide l'Eglise en Dtresse
“Giáo phận của tôi trải rộng khoảng 4 triệu cây số vuông. Có 50.000 tín hữu, trong số đó có 10.000 thực hành đạo. Việc mục vụ cho những người Công giáo quả thực rất khó khăn ở đây vì họ ở rải rắc trên một vùng đất quá mênh mông. Đại đa số những người đó thuộc các sắc tộc thiểu số như Ba Lan, Đức, hoặc Lihuanie. Trong số 48 linh mục đang hoạt động mục vụ trong giáo phận hiện nay, đại đa số là ngoại quốc. Các linh mục này đến từ Ba Lan, Đức, Slovaquie, Ý hay Hoa Kỳ”.
Đức Cha Joseph Werth cũng nói đến ưu tiên mục vụ hàng đầu của giáo phận này: sau 70 năm độc tài cộng sản, cần phải đặt cơ sở và căn bản cho các tổ chức. Ngài cũng cảm ơn sự trợ giúp của Tổ chức Cứu Trợ Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn và nhắc đến nhu cầu lớn lao cần giúp đỡ của giáo phận trong tương lai.