MOSUL 25/06/04 - "Zarqawi là tên khủng bố, ông ta muốn giải phóng Iraq khỏi sự xâm chiếm của ngoại quốc nhưng, trước hết chính ông ấy phải rời khỏi xứ sở này, ông ta không phải là người Iraq và đã làm đổ máu biết bao nhiêu người vô tội"
Đó là lời tuyên bố của Linh Mục Nizar Semaan với cơ quan thông tấn xã Fides.
Cha Nizar Semaan, chính xứ giáo xứ ở Mosul tỏ ra bất mãn với một loạt vụ khủng bố mới đây làm chết hàng trăm thường dân vô tội.
Ngài tuyên bố: "Zarqawi là người Jordan đến đây, ông ta đã công khai nhận trách nhiệm những tội ác này, ông nói ông đại diện cho nhân dân Iraq và muốn giải phóng Iraq khỏi quân xâm lược ngoại quốc. Nhưng ai có yêu cầu ông ta đến đây đâu ?"
Ngài nói thêm: Zarqawi và những tên tội phạm đã chọn Iraq làm bãi chiến trường mà cuộc chiến đó lại không phải là của người Iraq.Chúng tôi đã chán ngấy chiến tranh, chúng tôi cần hòa bình và xây dựng xứ sở."
Linh mục người Iraq này còn nói "Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà lãnh đạo khối Ả Rập phải đưa ra những lời tuyên bố lên án gắt gao chủ thuyết khủng bố. Thế nhưng tất cả họ đều làm ngơ và thực ra các phương tiện truyền thông Ả Rập đều coi những vụ khủng bố là một chiến thắng.
Đó là lời tuyên bố của Linh Mục Nizar Semaan với cơ quan thông tấn xã Fides.
Cha Nizar Semaan, chính xứ giáo xứ ở Mosul tỏ ra bất mãn với một loạt vụ khủng bố mới đây làm chết hàng trăm thường dân vô tội.
Ngài tuyên bố: "Zarqawi là người Jordan đến đây, ông ta đã công khai nhận trách nhiệm những tội ác này, ông nói ông đại diện cho nhân dân Iraq và muốn giải phóng Iraq khỏi quân xâm lược ngoại quốc. Nhưng ai có yêu cầu ông ta đến đây đâu ?"
Ngài nói thêm: Zarqawi và những tên tội phạm đã chọn Iraq làm bãi chiến trường mà cuộc chiến đó lại không phải là của người Iraq.Chúng tôi đã chán ngấy chiến tranh, chúng tôi cần hòa bình và xây dựng xứ sở."
Linh mục người Iraq này còn nói "Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà lãnh đạo khối Ả Rập phải đưa ra những lời tuyên bố lên án gắt gao chủ thuyết khủng bố. Thế nhưng tất cả họ đều làm ngơ và thực ra các phương tiện truyền thông Ả Rập đều coi những vụ khủng bố là một chiến thắng.