Vatican: Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh ca ngợi việc trao chủ quyền cho chính quyền lâm thời tại Iraq và nói rằng Iraq "chỉ có thể được cầm quyền và hiểu đưọc bởi chính cư dân của mình".

Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh nói rằng sự thành công nơi chính quyền Iraq sẽ tùy thuộc phần lớn vào khả năng đảm bảo cho tự do chính trị, phục hồi những phục vụ căn bản và truy nã "những hành vi hèn nhát" của khủng bố.

Đức Lajolo nói những nguyên tắc phải thực hiện tại Iraq rất cao bởi vì kết quả "có thể xác định đến sự phát triển nền dân chủ trong toàn vùng".

Đức Tổng Giám Mục đã đưa ra lời bình luận trong cuộc phỏng vấn với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ vào ngày 28/6, cũng là ngày Hoa Kỳ trao lại chủ quyền cho chính phủ lâm thời Iran dẫn đầu bới Thủ Tướng Iyad Allawi trước thời gian dự định 2 ngày, sau thời gian Hoa Kỳ chiếm đóng và cầm quyền trong 14 tháng qua.

Đức TGM Lajolo nói tiếp: "Việc chính thức chuyển giao quyền hành hết sức là quan trọng. Cư dân Iraq là môt. dân tộc mà họ hãnh điện đến quyền tự trị; họ có kỹ thuật chuyên nghiệp, các nhà chuyên môn và các nhà quản lý có khả năng cao. Thế thì còn gì nữa, một quốc gia rất phong phú về lịch sử và sự đa dạng trong nhiều thành phần, chỉ có thể cầm quyền và hiểu biết được bởi chính cư dân của mình".

Đức Cha nói việc chuyển giao sẽ giúp thuyết phục nhiều quốc gia, bao gồm đến những quốc gia chống đối cuộc chiến để họ có thể trợ giúp trong việc tái thiết Iraq. "

Một sự dành lại toàn chủ quyền về phía chính phủ lâm thời sẽ cho phép một phần lớn các cộng đồng quốc tế đã không tán thành sự can dự của liên quân tại Iraq, hầu đáp ứng một cách tích cực thực hiện đến những yêu cầu do chính quyền Iraq".

Nhưng Đức Lajolo nói thêm "một buổi lễ đơn giản" sẽ không đủ để đảm bảo sự thành công của sự chuyển tiếp. Chính phủ lâm thời đã bắt đầu với một số người trong tình thế bất lợi kể cả đến việc thiếu sự ủng hộ trong quần chúng.

"Chính quyền sẽ cần đảm bảo rằng các đảng phái chính trị trong nước với sự tự do đúng mức, để có thể can dự đến việc điều hành trong nước"

Chính quyền cũng sẽ cần thực hiện một cách chắc chắn rằng lực lượng quân sự toàn nước Iraq dưới sự điều khiển của chính họ, cùng với lực lượng liên quân sẽ đạt đến một sự kiểm soát chặt chẽ trong khu vực của mình, ngõ hầu đảm bảo cho sự an ninh".

"Hiệu quả đến hành động của chinh phủ sẽ rất giới hạn nếu không chấm dứt được những hành vi hèn nhát của chủ nghĩa khủng bố một cách mù quáng và dã man, vốn đã gây ra quá nhiều đến sự đổ máu của người vô tội trong vùng".

Nhiều giới quan sát hy vọng chính quyền lâm thời sẽ đưa ra tình trạng thiết quân luật để đối phó với sự gia tăng đặt bom và những cuộc tấn kích khác đã xảy ra trên khắp đất nước giết đi cả trăm người. Nội trong tuần vừa qua vụ đặt bom xe đã giết đi gần 90 người tại Iraq.

Đức Tổng cũng nói đến chính quyền cùng lúc cần xử dụng đến tất cả tài nguyên sẵn có để phục hồi các dịch vụ căn bản như trạm thủy điện, dịch vụ y tế, trường học và công ăn việc làm. Tòa Thánh nhật thức đến tiến trình xây dựng hòa bình và dân chủ tại Iraq sẽ là tiến trình "dài, phức tạp và đầy trở ngại".

Đức Cha nói "cư dân Iraq đã thoát khỏi 30 năm của chế độ độc tài và người ta có thể nói họ chưa hề cảm nghiệm đến nền dân chủ".

"Thế nhưng Tòa Thánh tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ và theo dõi giai đoạn khó khăn và quyết định trong đời sống của cư dân Iraq và hoàn toàn nhận thức đến kết quả của nó có thể định đoạt đến sự phát triển dân chủ trong toàn vùng".

Ngài cũng nói đến vai trò quan trọng của Liên Hiệp Quốc sẽ đưa đến kết quả tích cực tại Iraq. Ngài cũng ghi nhận rằng nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong kỳ vừa qua đã đưa ra với sự điều động của Liên Hiệp Quốc để tổ chức một cuộc đối thoại trên toàn quốc tại Iraq vào tháng 7, cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, và thảo ra một bản hiến phán tòan quốc.

Đức Tổng Giám Mục nói, trong một nghĩa rộng hơn, sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc ở Iraq càng nhiều bao nhiêu sẽ đảm bảo đến sự can dự của cộng đồng quốc tế càng nhiều bấy nhiêu.

"Khi đưa ra sự phức tạp của các tiến trình đang diễn ra và nhu cầu cho tài nguyên nhân bản và kinh tế và không một quốc gia nào có thể cung cấp, thì sự can dự này đang trở nên cần thiết hơn".

Với nỗ lực tái xây dựng, cộng đồng Công Giáo tại Iraq đã hết sức tham gia và "thiết tha dồn hết mọi khả năng chuyên môn và trình độ trong việc phục vụ cho một quốc gia Iraq mới". Đức Tổng Giám Mục nói đến Kitô hữu là những người đã sống tại Iraq từ những thời thượng cổ, trong lúc họ cùng nhận thức đến sự tự do và quyền lợi, thế nhưng họ đã không đòi hỏi đến đặc ân nhưng chỉ muốn đóng góp đến sự lớn mạnh cho quốc gia mình.

Đức Tổng Giám Mục Lajolo nói Tòa Thánh cũng sẽ tiếp tục cống hiện sự giúp đỡ hướng đến việc tái thiết Iraq, bằng cách đưa ra lời khuyên đến cộng đồng quốc tế con đường phải đi, hay cung cấp sự trợ giúp vật chất đến cư dân Iraq qua các tổ chức Caritas và các tổ chức Công Giáo khác.

Cuối cùng Đức TGM Giovanni Lajolo nói chính quyền mới có thế trông mong đến sự hợp tác trọn vẹn của giáo quyền Công Giáo và nơi Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Sứ Thần Tòa Thánh là người vẫn ở lại Iraq trong thời chiến để làm chứng cho dân tộc Iraq đến sự quan tâm của Đức Giáo Hoàng.

Tại Baghdad, Đức Thượng Phụ Emmanuel-Karim Delly, vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Chalđê đã nói việc giao chủ quyền là một bước quanh lịch sử cho đất nước Iraq.

Phát biểu với Thông Tấn Xã AsiaNews của Học Viện Giáo Hoàng cho các công việc Thừa Sai Nước Ngoài, Đức Thượng Phụ nói "Chúng tôi lấy làm hài lòng đến việc bàn giao chủ quyền này đến các người sở hữu chính đáng là dân tộc Iraq. Họ muốn tự trị đất nước họ và họ có khả năng làm như thế".

"Nó là một ngày kỷ niệm và một ngày đáng ghi nhớ. Tất cả cư dân Iraq vui mừng. Chắc chắn vẫn còn môt. số người quá khích là những người gây ra những khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng chẳng bao lâu họ sẽ được thuyết phục rằng tất cả điều này là vì lợi ích cho dân tộc Iraq".

Đức Thượng Phụ Emmanuel-Karim Delly cám ơn đến những ai đã giúp đỡ cho Iraq và Ngài nói rằng quốc gia vẫn tiếp tục cần đến "sự nâng đỡ của tất cả các quốc gia trên thế giới và của Liên Hiệp Quốc. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho tương lai Iraq và cho dân tộc của Ngài.