(Baghdad, 5/7/2004). Bất chấp những đe dọa khủng bố của những người Hồi Giáo cực đoan, người Kitô Giáo tại nước này sẽ không chạy ra nước ngoài. Cha Nizar Semaan thuộc tổng giáo phận Mosul đã cho thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc biết như trên hôm 4/7/2004. Nhiều nguồn tin cho biết người Kitô Giáo đang lũ lượt di tản khỏi quốc gia này vì lo sợ bị người Hồi Giáo tấn công. Cha Nizar cho biết đó là những tin tức thất thiệt.
"Có những trường hợp người ta sang nước khác trong một thời gian, đặc biệt là sang nước láng giềng Jordan. Hầu hết họ là những người giầu có. Họ có thể là người Kitô Giáo nhưng cũng có thể là Hồi Giáo Sunni và Shiite. Do những bất ổn tại các thành phố như Baghdad và Mosul, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ an toàn hơn khi sống tại những làng dọc theo biên giới. Nhưng tôi chắc chắn là họ không có ý định rời bỏ Iraq vĩnh viễn".
Cha Nizar cho biết thêm: "Trong nhiều tuần lễ qua, có những tin đồn rằng tòa đại sứ Úc tại Baghdad đang cấp visa cho những người nào muốn rời khỏi quốc gia này. Những báo cáo như vậy đã bị các giới chức ngoại giao của Úc phủ nhận và các linh mục Iraq tại Úc cũng đã bác bỏ tin thất thiệt này. Tại Úc có một cộng đồng người Iraq sinh sống tại đó và có lẽ cũng làm nhiều người muốn di cư sang đó. Nhưng lần nữa tôi muốn minh định rằng đó chỉ là các trường hợp cá lẻ".
Các tín hữu Công Giáo nghi lễ Assyrian cho biết họ thường xuyên nhận được các đe dọa từ phía các nhóm Hồi Giáo quá khích. Họ cũng phàn nàn rằng đài truyền hình mới cho chiếu các chương trình của Hồi Giáo 4 lần một ngày mà chẳng cho các tôn giáo khác có tiếng nói.
"Có những trường hợp người ta sang nước khác trong một thời gian, đặc biệt là sang nước láng giềng Jordan. Hầu hết họ là những người giầu có. Họ có thể là người Kitô Giáo nhưng cũng có thể là Hồi Giáo Sunni và Shiite. Do những bất ổn tại các thành phố như Baghdad và Mosul, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ an toàn hơn khi sống tại những làng dọc theo biên giới. Nhưng tôi chắc chắn là họ không có ý định rời bỏ Iraq vĩnh viễn".
Cha Nizar cho biết thêm: "Trong nhiều tuần lễ qua, có những tin đồn rằng tòa đại sứ Úc tại Baghdad đang cấp visa cho những người nào muốn rời khỏi quốc gia này. Những báo cáo như vậy đã bị các giới chức ngoại giao của Úc phủ nhận và các linh mục Iraq tại Úc cũng đã bác bỏ tin thất thiệt này. Tại Úc có một cộng đồng người Iraq sinh sống tại đó và có lẽ cũng làm nhiều người muốn di cư sang đó. Nhưng lần nữa tôi muốn minh định rằng đó chỉ là các trường hợp cá lẻ".
Các tín hữu Công Giáo nghi lễ Assyrian cho biết họ thường xuyên nhận được các đe dọa từ phía các nhóm Hồi Giáo quá khích. Họ cũng phàn nàn rằng đài truyền hình mới cho chiếu các chương trình của Hồi Giáo 4 lần một ngày mà chẳng cho các tôn giáo khác có tiếng nói.