(Bhopal 1/7/2004). Các nhóm cực đoan Ấn Giáo đã tham dự vào một cuộc biểu tình bạo động tại trường Thánh Phanxicô Xaviê tại bang Madhya Pradesh thuộc miền Trung Ấn sau khi một góa phụ theo Ấn giáo tố cáo với cảnh sát địa phương là cha Vincent Suarez có mưu toan cưỡng hiếp bà ta tại văn phòng của ngài tại trường này. Cha Suarez là hiệu trưởng trường Thánh Phanxicô Xaviê thuộc giáo phận Bhopal.
Ngay sau khi bà Premlata Simhal, 31 tuổi, đưa ra lời cáo buộc trên, lập tức nhóm Bajrang Dal là nhóm Ấn Giáo cực đoan tại Ấn đã huy động hàng ngàn tên côn đồ biểu tình trước cửa nhà trường đòi lấy mạng cha Suarez. Sau khi đã tụ họp hô vang các khẩu hiệu, nhóm này đã tấn công vào văn phòng của cha Suarez và đốt phá 2 xe hơi của nhà trường.
Bhopal, 745 km về phía Nam của thủ đô New Delhi, hiện là cứ điểm mạnh nhất của đảng Bharatiya Janata (BJP). Đảng BJP khét tiếng về chủ trương Ấn Giáo cực đoan đã nắm chính quyền tại Ấn trong 5 năm qua cho tới khi bị thất cử trong lần bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, BJP còn nắm chính quyền tại 5 bang trong đó nguy hiểm nhất là tại Madhya Pradesh vì nơi đây họ mới thắng cử hồi tháng 12 vừa qua. Nghĩa là, họ còn tiếp tục nắm chính quyền tại đây ít nhất là 4 năm nữa.
Cha Anand Muttungal, phát ngôn viên của giáo phận Bhopal bác bỏ các cáo buộc của bà Simhal. Cha cho biết là các nhóm Ấn Giáo quá khích đã đạo diễn toàn bộ vở tuồng này: "Lời cáo buộc này không gì khác hơn là một cớ cho các nhóm Ấn Giáo cực hữu đổ sự giận dữ vô bờ của họ lên Giáo Hội Công Giáo".
Bà Simhal đã được nhà trường thuê làm nhân viên cách đây ba tháng. Bà tố cáo rằng hôm 1/7 cha Suarez đã có ý định cưỡng hiếp bà. Ngay sau đó, các nhóm côn đồ đã tụ tập trước cửa trường và cảnh sát địa phương đã bắt cha Suarez giải về đồn cảnh sát và giữ ngài ở đó cho đến 1:30 sáng 2/7. Sau khi ngài được trả tự do, hôm 3/7, cảnh sát địa phương đã ra lệnh lùng bắt cha Suarez. Tuy nhiên, theo lời khuyên của anh chị em giáo dân, ngài đã tìm nơi lánh nạn. Cha cho phóng viên UCAN biết: "Tôi là nạn nhân của một sự vu cáo trắng trợn".
Ngay sau khi bà Premlata Simhal, 31 tuổi, đưa ra lời cáo buộc trên, lập tức nhóm Bajrang Dal là nhóm Ấn Giáo cực đoan tại Ấn đã huy động hàng ngàn tên côn đồ biểu tình trước cửa nhà trường đòi lấy mạng cha Suarez. Sau khi đã tụ họp hô vang các khẩu hiệu, nhóm này đã tấn công vào văn phòng của cha Suarez và đốt phá 2 xe hơi của nhà trường.
Bhopal, 745 km về phía Nam của thủ đô New Delhi, hiện là cứ điểm mạnh nhất của đảng Bharatiya Janata (BJP). Đảng BJP khét tiếng về chủ trương Ấn Giáo cực đoan đã nắm chính quyền tại Ấn trong 5 năm qua cho tới khi bị thất cử trong lần bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, BJP còn nắm chính quyền tại 5 bang trong đó nguy hiểm nhất là tại Madhya Pradesh vì nơi đây họ mới thắng cử hồi tháng 12 vừa qua. Nghĩa là, họ còn tiếp tục nắm chính quyền tại đây ít nhất là 4 năm nữa.
Cha Anand Muttungal, phát ngôn viên của giáo phận Bhopal bác bỏ các cáo buộc của bà Simhal. Cha cho biết là các nhóm Ấn Giáo quá khích đã đạo diễn toàn bộ vở tuồng này: "Lời cáo buộc này không gì khác hơn là một cớ cho các nhóm Ấn Giáo cực hữu đổ sự giận dữ vô bờ của họ lên Giáo Hội Công Giáo".
Bà Simhal đã được nhà trường thuê làm nhân viên cách đây ba tháng. Bà tố cáo rằng hôm 1/7 cha Suarez đã có ý định cưỡng hiếp bà. Ngay sau đó, các nhóm côn đồ đã tụ tập trước cửa trường và cảnh sát địa phương đã bắt cha Suarez giải về đồn cảnh sát và giữ ngài ở đó cho đến 1:30 sáng 2/7. Sau khi ngài được trả tự do, hôm 3/7, cảnh sát địa phương đã ra lệnh lùng bắt cha Suarez. Tuy nhiên, theo lời khuyên của anh chị em giáo dân, ngài đã tìm nơi lánh nạn. Cha cho phóng viên UCAN biết: "Tôi là nạn nhân của một sự vu cáo trắng trợn".