WASHINGTON - 12/07/04 - Vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, ngay sau khi tạp chí L'Espresso của Ý có được bản sao văn thư của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nói về các nguyên tắc căn bản để được hưởng các bí tích, thì tạp chí này cũng như nhiều tờ báo khác, nhất là ở Mỹ, đã dựa trên văn bản này và lên tiếng cho rằng các vị Giám Mục Hoa Kỳ đã coi thường những hướng dẫn của Đức Hồng Y Ratzinger về vấn đề không cho rước lễ đối với những chính trị gia Công Giáo có những hành động đi ngược lại với những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề phá thai.
Vào ngày hôm qua 12/07/04, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố lá thư đề ngày 9 tháng 7 năm 2004 của đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin thuộc Tòa Thánh Vatican. Theo lá thư này thì thì nội dung bản tuyên cáo ngày 18 tháng 6 của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có tựa đề "Người Công Giáo và Đời Sống Chính Trị" hoàn toàn phù hợp với tinh thần văn bản nguyên tắc đại cương về " Sự Xứng Đáng Để Được Rước Lễ"của Bộ Giáo Lý và Đức Tin thuộc Tòa Thánh Vatican.
Tờ L'Expresso cũng như nhiều báo chí khác đã viết rằng quyết định cho rước lễ hay không tùy theo phán đoán của vị Giám Mục và các vị Giám Mục có thể đưa ra những phán đoán tuỳ theo mỗi trường hợp.
Tất cả những điều báo chí đưa ra đều ngược lại với những nguyên tắc đề ra trong văn thư của bộ Giáo Lý và Đức Tin.
Vào ngày hôm qua 12/07/04, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố lá thư đề ngày 9 tháng 7 năm 2004 của đức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin thuộc Tòa Thánh Vatican. Theo lá thư này thì thì nội dung bản tuyên cáo ngày 18 tháng 6 của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có tựa đề "Người Công Giáo và Đời Sống Chính Trị" hoàn toàn phù hợp với tinh thần văn bản nguyên tắc đại cương về " Sự Xứng Đáng Để Được Rước Lễ"của Bộ Giáo Lý và Đức Tin thuộc Tòa Thánh Vatican.
Tờ L'Expresso cũng như nhiều báo chí khác đã viết rằng quyết định cho rước lễ hay không tùy theo phán đoán của vị Giám Mục và các vị Giám Mục có thể đưa ra những phán đoán tuỳ theo mỗi trường hợp.
Tất cả những điều báo chí đưa ra đều ngược lại với những nguyên tắc đề ra trong văn thư của bộ Giáo Lý và Đức Tin.