(CNS 15/07/2004). Một cuộc điều tra được tiến hành trong 10 giáo xứ thuộc giáo phận Wilmington từ năm 2001 cho thấy “Con đường số một để người lớn có được đức tin Công Giáo là qua các bài giảng trong các thánh lễ”. Ông Edmund F. Gordon, giám đốc ủy ban giáo dục tôn giáo trong các trường học Công Giáo, người cầm đầu ủy ban điều tra nói trên cho biết: “Các bài giảng trong thánh lễ có một tác dụng vượt trội và vô cùng quan trọng trong việc hình thành đức tin Công Giáo của 97% số người được nghiên cứu”.

Ông Edmund F. Gordon cũng cho biết về những yếu tố phải có của một bài giảng tốt. Ông nói: “Huấn thị Redemptionis Sacramentum (Bí Tích Cứu Độ) vừa được Tòa Thánh ban hành đã chỉ ra rằng các bài giảng lễ phải dựa trên các mầu nhiệm cứu độ mô tả những mầu nhiệm đức tin và những chuẩn mực của cuộc sống người Kitô hữu qua từ các bài đọc và các văn bản phụng vụ”. Các bài giảng cần phải “quy hướng về chính Đức Kitô… sao cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi trên các biến cố của cuộc đời”.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng huấn thị Redemptionis Sacramentum minh định rõ ràng rằng giáo huấn Giáo Hội cấm bất cứ ai ngoại trừ những người có chức thánh không được giảng trong các thánh lễ.

Chị Mary Louise Chesley-Cora, giảng viên Thần Học tại đại học Padua thuộc giáo phận Wilmington nhận xét rằng một bài giảng lễ hay “là điều gì đó rung động đức tin của tôi, là điều gì đó khiến tôi tiến sâu hơn và giao tiếp với đức tin cách trung thực”.