WASHINGTON 15/07/04 - So với hồ sơ lý lịch của các linh mục trong các năm trước, lớp tân linh mục được phong chức trong năm 2004 có sự thay đổi về lý lịch cá nhân. Theo kết quả cuộc điều tra xã hội có tên là " Phúc Trình về Cuộc Điều Tra Xã Hội Các Tân Linh Mục Được Phong Chức Năm 2004", người ta thấy lý lịch các tân linh mục có ba sự thay đổi.
Thứ Nhất, nếu so sánh với kết quả nghiên cứu về các linh mục chịu chức năm 1998, các linh mục chịu chức năm 2004 có số tuổi lớn hơn. Tuổi trung bình các linh mục năm 1998 là 33.4. Năm 2004 là 37 tuổi.
Thứ Hai, Các linh mục chịu chức năm 1998 khi vào đại chủng viện, trình độ học vấn thường từ bậc duới cử nhân 22% tăng lên bậc cử nhân là 30%. Còn năm 2004 số chủng sinh có bằng Master ( Cao Học, Phó Tiến Sĩ) hay văn bằng chuyên nghiệp tăng từ 12% lên tới 28%.
Thứ Ba, số chủng sinh có sinh quán ngoài nước Mỹ tăng từ 24% lên tới 31%.
Theo cha Edward Burns Giám Đốc Văn Phòng đặc trách ơn Kêu Gọi và Đời Sống Tu Trì của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thì Chúa đã kêu gọi các tân linh mục từ nhiều nguồn gốc và quá khứ khác nhau. Nhiều vị có những tài năng đa dạng.
Cuộc điều tra xã hội nói trên do nhà xã hội học Dean R. Hoge của Viện Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington thực hiện.
Tưởng cũng nên nói thêm, trong một buổi phát thanh Công Giáo trên mạng lưới VietCatholic trong hai tuần qua, linh mục Đào Quang Chính, Giám Đốc Văn Phòng Đặc Trách Di Dân và Di Cư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết trong số tân linh mục chịu chức năm 2004 tại Hoa Kỳ có 13% là các linh mục gốc Việt Nam, Linh Mục Chính cũng cho biết trong khi số tân linh mục Mỹ giảm, thì số tân linh mục Việt Nam vẫn tăng hơn so với các năm trước. Giới chức đặc trách ơn kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gọi điện thoại tới Cha Chính để chúc mừng Giáo Dân Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Thứ Nhất, nếu so sánh với kết quả nghiên cứu về các linh mục chịu chức năm 1998, các linh mục chịu chức năm 2004 có số tuổi lớn hơn. Tuổi trung bình các linh mục năm 1998 là 33.4. Năm 2004 là 37 tuổi.
Thứ Hai, Các linh mục chịu chức năm 1998 khi vào đại chủng viện, trình độ học vấn thường từ bậc duới cử nhân 22% tăng lên bậc cử nhân là 30%. Còn năm 2004 số chủng sinh có bằng Master ( Cao Học, Phó Tiến Sĩ) hay văn bằng chuyên nghiệp tăng từ 12% lên tới 28%.
Thứ Ba, số chủng sinh có sinh quán ngoài nước Mỹ tăng từ 24% lên tới 31%.
Theo cha Edward Burns Giám Đốc Văn Phòng đặc trách ơn Kêu Gọi và Đời Sống Tu Trì của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thì Chúa đã kêu gọi các tân linh mục từ nhiều nguồn gốc và quá khứ khác nhau. Nhiều vị có những tài năng đa dạng.
Cuộc điều tra xã hội nói trên do nhà xã hội học Dean R. Hoge của Viện Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington thực hiện.
Tưởng cũng nên nói thêm, trong một buổi phát thanh Công Giáo trên mạng lưới VietCatholic trong hai tuần qua, linh mục Đào Quang Chính, Giám Đốc Văn Phòng Đặc Trách Di Dân và Di Cư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết trong số tân linh mục chịu chức năm 2004 tại Hoa Kỳ có 13% là các linh mục gốc Việt Nam, Linh Mục Chính cũng cho biết trong khi số tân linh mục Mỹ giảm, thì số tân linh mục Việt Nam vẫn tăng hơn so với các năm trước. Giới chức đặc trách ơn kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gọi điện thoại tới Cha Chính để chúc mừng Giáo Dân Việt Nam tại Hoa Kỳ.