Washington: Thống kê mới nhất cho thấy số tín hữu Công Giáo tiếp tục gia tăng. Số phó tế vĩnh viễn đang gia tăng, thế nhưng số linh mục và các thầy, nữ tu giảm đi. Hôn nhân Công Giáo vẫn trên đà suy giảm.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ 2004 cho thấy số đại học, trung học và truờng tiểu học Công Giáo bị đóng cửa và số học sinh ghi danh cũng bị giảm xuống, nhưng số học sinh tiểu học và trung học tham dự các chương trình tôn giáo tại Giáo Xứ gia tăng.
Trong số danh sách các linh mục phục vụ tại giáo phận Hoa Kỳ cho thấy trong 10 linh mục thì 3 linh mục đã về hưu, nghỉ bệnh hay nghỉ một thời gian ngắn.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ còn gọi là niên giám Kenedy với 2300 trang cung cấp những dữ kiện chi tiết các văn phòng giáo phận, các giáo xứ, các trường học, bệnh viện, nhà dòng và danh sách linh mục tu sĩ trong mỗi giáo phận Hoa Kỳ. Niên giám Hoa Kỳ cũng cung cấp số tín hữu gia nhập đạo Công Giáo qua phép bí tích rửa tội., Trong năm 2004 với 67,259,768 người được rửa tội so với số được tường trình trong năm 2003 là 66,407,702 như thế gia tăng được 850,000 người. Tín hữu Công Giáo chiếm 23 % trong tổng dân số Hoa Kỳ.
Niên giám Công Giáo cũng liệt kê những dữ kiện tại Puerto Rico nằm trong khối thịnh vượng chung Hoa Kỳ, và lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ như quần đảo Virgin, American Samoa và đảo Guam.
Tổng số Linh Mục giảm đi đôi chút từ 44,487 vị từ năm ngoái nay chỉ còn 44,212 vị. Trong số đó 14,729 vị là linh mục Dòng và 29,483 là linh mục Triều.
Số Phó Tế Vĩnh Viễn gia tăng được 587 người từ 14,106 lên được 14,693 phó tế trong năm nay. Phó tế vĩnh viễn là những giáo dân còn độc thân hay đã có gia đình phải đi tu học và tuyên hứa lời khấn để trở thành phó tế vĩnh viễn. Nhạc Sĩ "Bài Ca Không Tên" Vũ Thành An là một trong số những người Phó Tế Vĩnh Viễn tại Hoa Kỳ.
Các thầy Dòng giảm đi 64 thầy còn 5,504 vị. Nữ Tu cũng giảm đi 3,212 dì, một con số rất nhiều nay chỉ còn 5,504 dì.
Trong năm qua số tân chức Linh Mục tổng cộng có 544 Cha được thụ phong gia tăng được 95 Cha so với năm trước. Nhưng con số mới trong cuốn niên giám bị sai lạc vì cộng luôn tổng số linh mục tại Lake Charles, La. là 61 Linh Mục. Thực chất là tại Lake Charles thanh niên không chịu đi tu và không có tân chức nào trong vòng 2 năm qua. Đức Giám Mục Edward K. Braxton tại Lake Charles đã viết một lá thư mục vụ nói đến ảnh hưởng của sự thiếu linh mục.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ liệt kê 19,431 giáo xứ và 2,910 trạm truyền giáo, số giáo xứ và trạm truyền giáo bị đóng cửa trong năm qua là 53 giáo xứ và 78 trạm truyền giáo. 2969 trung tâm phục dịch xã hội đã phục vụ cho gần 21.3 triệu người.
Về Giáo Dục Công Giáo:
- 232 trường cao đẳng và đại học với tổng số sinh viên 747,060 học sinh, giảm đi 2,500 học sinh so với năm ngoái.
-787 trường trung học thuộc giáo xứ và giáo phần và 560 trường trung học tư thục Công Giáo với tổng số 680,323 học sinh, giảm đi 6300 học sinh so với cùng thời kỳ năm ngoái. So với năm ngoái có 37 trường trung học thuộc giáo phận và giáo xứ đã đóng cửa, thế nhưng đã có thêm được 8 trường tư thục Công Giáo.
- Số học sinh tiểu học ghi danh giảm thiểu hơn nhiều tổng cộng chỉ còn i,796,275 học sinh, chính vì thế trường tiểu học đã đóng cửa 285 trường, số học sinh giảm đi gần 77,000 học sinh tiểu học.
Số học sinh ghi danh học các chương trình tôn giáo, giáo lý tại Giáo Xứ gia tăng. Số học sinh trung học ghi danh gia tăng gần 30000 học sinh với tổng số 77,730 học sinh.
Mặc dầu số học sinh ghi danh tại các trường Công Giáo thuyên giảm 3.2%, thế nhưng các thầy cô tại các trường Công Giáo gia tăng 5.2 % lên tới 180,881 thầy cô, gia tăng hơn 9000 người.
Các thày cô giáo dân với tổng số gần 170,000 người chiếm 91% gia tăng được hơn 8000 người.
Điều đáng ngạc nhiên là các Linh Mục, các thầy Dòng, Nữ Tu và các tu sĩ Dòng Tên theo học kinh viện đang giảng dạy tại các trường lại gia tăng trong năm 2004. Tổng cộng có 1792 Linh Mục thêm được 196 Cha, 1,195 thầy thêm được 174 người, nữ tu gia tăng 482 dì lên tới được 7,871 nữ tu, các tu sĩ kinh viện giảng dạy tại các trường gia tăng được 24 tu sĩ với tổng số 57 người.
Cuốn Niên Giám Công Giáo với giá 325 Mỹ Kim. Các Linh Mục Tu Sĩ được giảm giá, có thể đặt mua qua số điện thoại (800) 473-7020. Ở hải ngoại có thể đặt mua qua số (908) 673-1000.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ 2004 cho thấy số đại học, trung học và truờng tiểu học Công Giáo bị đóng cửa và số học sinh ghi danh cũng bị giảm xuống, nhưng số học sinh tiểu học và trung học tham dự các chương trình tôn giáo tại Giáo Xứ gia tăng.
Trong số danh sách các linh mục phục vụ tại giáo phận Hoa Kỳ cho thấy trong 10 linh mục thì 3 linh mục đã về hưu, nghỉ bệnh hay nghỉ một thời gian ngắn.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ còn gọi là niên giám Kenedy với 2300 trang cung cấp những dữ kiện chi tiết các văn phòng giáo phận, các giáo xứ, các trường học, bệnh viện, nhà dòng và danh sách linh mục tu sĩ trong mỗi giáo phận Hoa Kỳ. Niên giám Hoa Kỳ cũng cung cấp số tín hữu gia nhập đạo Công Giáo qua phép bí tích rửa tội., Trong năm 2004 với 67,259,768 người được rửa tội so với số được tường trình trong năm 2003 là 66,407,702 như thế gia tăng được 850,000 người. Tín hữu Công Giáo chiếm 23 % trong tổng dân số Hoa Kỳ.
Niên giám Công Giáo cũng liệt kê những dữ kiện tại Puerto Rico nằm trong khối thịnh vượng chung Hoa Kỳ, và lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ như quần đảo Virgin, American Samoa và đảo Guam.
Tổng số Linh Mục giảm đi đôi chút từ 44,487 vị từ năm ngoái nay chỉ còn 44,212 vị. Trong số đó 14,729 vị là linh mục Dòng và 29,483 là linh mục Triều.
Số Phó Tế Vĩnh Viễn gia tăng được 587 người từ 14,106 lên được 14,693 phó tế trong năm nay. Phó tế vĩnh viễn là những giáo dân còn độc thân hay đã có gia đình phải đi tu học và tuyên hứa lời khấn để trở thành phó tế vĩnh viễn. Nhạc Sĩ "Bài Ca Không Tên" Vũ Thành An là một trong số những người Phó Tế Vĩnh Viễn tại Hoa Kỳ.
Các thầy Dòng giảm đi 64 thầy còn 5,504 vị. Nữ Tu cũng giảm đi 3,212 dì, một con số rất nhiều nay chỉ còn 5,504 dì.
Trong năm qua số tân chức Linh Mục tổng cộng có 544 Cha được thụ phong gia tăng được 95 Cha so với năm trước. Nhưng con số mới trong cuốn niên giám bị sai lạc vì cộng luôn tổng số linh mục tại Lake Charles, La. là 61 Linh Mục. Thực chất là tại Lake Charles thanh niên không chịu đi tu và không có tân chức nào trong vòng 2 năm qua. Đức Giám Mục Edward K. Braxton tại Lake Charles đã viết một lá thư mục vụ nói đến ảnh hưởng của sự thiếu linh mục.
Niên Giám Công Giáo Hoa Kỳ liệt kê 19,431 giáo xứ và 2,910 trạm truyền giáo, số giáo xứ và trạm truyền giáo bị đóng cửa trong năm qua là 53 giáo xứ và 78 trạm truyền giáo. 2969 trung tâm phục dịch xã hội đã phục vụ cho gần 21.3 triệu người.
Về Giáo Dục Công Giáo:
- 232 trường cao đẳng và đại học với tổng số sinh viên 747,060 học sinh, giảm đi 2,500 học sinh so với năm ngoái.
-787 trường trung học thuộc giáo xứ và giáo phần và 560 trường trung học tư thục Công Giáo với tổng số 680,323 học sinh, giảm đi 6300 học sinh so với cùng thời kỳ năm ngoái. So với năm ngoái có 37 trường trung học thuộc giáo phận và giáo xứ đã đóng cửa, thế nhưng đã có thêm được 8 trường tư thục Công Giáo.
- Số học sinh tiểu học ghi danh giảm thiểu hơn nhiều tổng cộng chỉ còn i,796,275 học sinh, chính vì thế trường tiểu học đã đóng cửa 285 trường, số học sinh giảm đi gần 77,000 học sinh tiểu học.
Số học sinh ghi danh học các chương trình tôn giáo, giáo lý tại Giáo Xứ gia tăng. Số học sinh trung học ghi danh gia tăng gần 30000 học sinh với tổng số 77,730 học sinh.
Mặc dầu số học sinh ghi danh tại các trường Công Giáo thuyên giảm 3.2%, thế nhưng các thầy cô tại các trường Công Giáo gia tăng 5.2 % lên tới 180,881 thầy cô, gia tăng hơn 9000 người.
Các thày cô giáo dân với tổng số gần 170,000 người chiếm 91% gia tăng được hơn 8000 người.
Điều đáng ngạc nhiên là các Linh Mục, các thầy Dòng, Nữ Tu và các tu sĩ Dòng Tên theo học kinh viện đang giảng dạy tại các trường lại gia tăng trong năm 2004. Tổng cộng có 1792 Linh Mục thêm được 196 Cha, 1,195 thầy thêm được 174 người, nữ tu gia tăng 482 dì lên tới được 7,871 nữ tu, các tu sĩ kinh viện giảng dạy tại các trường gia tăng được 24 tu sĩ với tổng số 57 người.
Cuốn Niên Giám Công Giáo với giá 325 Mỹ Kim. Các Linh Mục Tu Sĩ được giảm giá, có thể đặt mua qua số điện thoại (800) 473-7020. Ở hải ngoại có thể đặt mua qua số (908) 673-1000.