(CNS 19/07/2004). Họ đến từ Việt Nam, Venezuela, Ba Lan, Phi Luật Tân và trên toàn cõi Hoa Kỳ. Họ là những người goá vợ ở tuổi 70, hay là thanh niên trong độ tuổi đôi mươi và mọi lứa tuổi khác. Họ hoạt động trong các nhà in, trong ngành kiến trúc, ngành luật hay nông nghiệp và có cả một vị trước đây từng là đầu bếp.

Tuy có nhiều dị biệt, họ là những người có lòng ao ước phục vụ Thiên Chúa như các linh mục Công Giáo. Tuy con số chính thức các tân linh mục trong năm 2004 chưa đầy đủ, các kết quả sơ bộ trong “Báo cáo về ơn thiên triệu năm 2004” của viện trưởng R. Hoge của học viện Life Cycle thuộc trường Đại Học Mỹ Châu tại Washington cho thấy đã có sự gia tăng trong số các linh mục sinh tại các nước bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Con số thống kê của năm 1998 cho thấy số tân linh mục không phải người bản xứ là 24%. Con số này là 31% vào năm 2004. Trong số những tân linh mục không phải người bản xứ, số tân linh mục người Việt Nam đông nhất, kế đó là Venezuela.

Độ tuổi trung bình của các tân linh mục là 37 tuổi so với năm ngái là 36.8 và vào năm 1998 là 35.2.