(CNS 19/07/2004). Cha John T. Catoir, diễn giả chính trong cuộc hội thảo quốc tế 2004 dành cho khu vực Bắc Mỹ về vấn đề Ly Thân và Ly Dị nhận xét rằng người Kitô hữu phải vui tươi lên, đừng để mặt một đống, dù trong nghịch cảnh phũ phàng đến thế nào.

Trong khi yêu người anh em như chính mình và tha thứ cho kẻ làm khốn mình là những điều tốt, “vui vẻ là yếu tố chính trong thông điệp Kitô Giáo”. Người Kitô hữu có Chúa trong tâm hồn phải trở nên lạc quan, vui vẻ, thân thiện và đừng bao giờ cáu gắt. Trên đường đến nhà thờ ngày Chúa Nhật phải vui lên vì đang trên đường đi gặp Chúa. Chớ để mặt một đống vì ngủ chưa đã giấc đã phải đến nhà thờ.

Cha John T. Catoir đã đưa ra những nhận xét trên trong khóa họp thứ 30 tại Đại Học Notre Dame. Cha John là vị sáng lập và là đương kim chủ tịch của tổ chức Truyền Thông Mục Vụ Thánh Jude và là cựu chủ tịch của The Christophers.

Bài diễn thuyết của cha John xoay quanh 2 câu hỏi: “Trọng tâm thông điệp Kitô Giáo là gì? Điều gì được lập đi lập lại trong Tin Mừng?”.

Cha John là tác giả cuốn sách nổi tiếng: “Hãy vui lên đời ta quý lắm”