NEW YORK, 20/07/04 - Trong thập niên trở lại đây, số người Tin Lành ở Hoa đang có chiều hướng suy giảm dần. Mỗi năm bớt hơn 1%.
Theo kết quả cuộc nghiên cứu của viện đại học Chicago, trong năm 2002, số người nói họ là Tin Lành chiếm 52 % dân số. Trong khi đó năm 1993, con số này là 63%. Như vậy trong vòng 10 năm, số người Tin Lành giảm 11%.
Tuy nhiên với những người không có tôn giáo, con số lại gia tăng. Vào năm 2002, số người nói họ không thuộc tôn giáo nào chiếm 14%. So với năm 1993 số này là 9%. Như vậy cùng trong thời gian trên số người không có tôn giáo tăng 5%.
Riêng về người Công Giáo tại Hoa Kỳ, tỷ lệ vẫn ở mức ổn định là 25% dân số.
Theo kết quả cuộc nghiên cứu của viện đại học Chicago, trong năm 2002, số người nói họ là Tin Lành chiếm 52 % dân số. Trong khi đó năm 1993, con số này là 63%. Như vậy trong vòng 10 năm, số người Tin Lành giảm 11%.
Tuy nhiên với những người không có tôn giáo, con số lại gia tăng. Vào năm 2002, số người nói họ không thuộc tôn giáo nào chiếm 14%. So với năm 1993 số này là 9%. Như vậy cùng trong thời gian trên số người không có tôn giáo tăng 5%.
Riêng về người Công Giáo tại Hoa Kỳ, tỷ lệ vẫn ở mức ổn định là 25% dân số.