Vatican: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ tông du đến Đền Đức Mẹ Lộ Đức- Pháp vào ngày 14-15/8, Ngài sẽ chủ sự Thánh Lễ, lần chuỗi Mân Côi và theo dõi đoàn kiệu rước đèn.
Chuyến tông du hành hương vào cuối tuần nhằm vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 và cũng là dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng tuyên bố vào ngày 8/12/1854.
Chưa đầy 4 năm sau khi tuyến bố tín điều, bé gái 14 tuổi Bernadette Soubirous đã được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức và Mẹ đã tuyên xưng "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".
Hang đá, nhà thờ và suối nước tại Lộ Đức đã trở thành linh địa nổi tiếng chữa lành bệnh nhân về đây hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Ước tính khoảng 6 triệu khách hành hương đến Đền Đức Mẹ Lộ Đức hàng năm. Đức Thánh Cha đã kính viếng Đền Đức Mẹ Lộ Đức lần đầu tiên vàonăm 1983.
Trong chuyến hành hương lần này, Đức Giáo Hoàng sẽ ngụ tại Nhà Trọ Đức Bà Thăm Viếng, nơi trang bị các phương tiện y khoa dành cho người khuyết tật và khách hành hương đau yếu.
Sau đây là chương trình chi tiết chuyến hành hương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được Tòa Thánh Vatican thông báo vào ngày Thứ Hai 19/7. Chương trình theo giờ địa phương, giờ trong ngoặc theo giờ Tây Phương
Thứ Bảy, 14/8 (Roma, Tarbes, Lộ Đức)
-- 9 giờ sáng (3 giờ sáng), Đáp chuyến bay từ phi trường Ciampino- Roma đi Pháp.
-- 11 giờ sáng (5 giờ sáng), Tới phi trường Tarbes- Pháp.
-- 11:15 sáng (5:15 sáng), Tổng Thống Pháp Jacques Chirac ra tiếp đón. Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn chào mừng..
-- 12 giờ trưa (6 giờ sáng), Đức Thánh Cha đi xe tới Đền Đức Mẹ Lộ Đức..
-- 12:30 trưa (6:30 sáng), tới Đền Đức Mẹ. Đọc Kinh Truyền Tin tại hang đá Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra.
-- 1 giờ chiều (7 giờ sáng), Tới Nhà Trọ Đức Bà Thăm Viếng.
-- 5:15 chiều (11:15 sáng), Tới Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức
-- 5:30 chiều (11:30 sáng), Đức Thánh Cha lần chuỗi Mân Côi và đi kiệu từ hang đá tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Mân Côi.. Đức Giáo Hoàng đọc lời nguyện khai mạc và lời nguyện kết.
-- 6:45 chiều (12:45 chiều ), trở về Nhà Trọ.
-- 9 giờ tối (3 giờ chiều ), Kiệu đèn từ hang đá tới Vương Cung Thánh Đường, Đức Thánh Cha theo dõi và cầu nguyện từ sân thượng của nhà trọ nơi Đức Thánh Cha trú ngụ.
Chúa Nhật, 15/8 (Lộ Đức, Tarbes, Roma)
-- 9:15 sáng (3:15 sáng), Đức Giáo Hoàng tới đền Thánh nơi để hài cốt Thánh Bernadetta gần cánh đồng Lộ Đức.
-- 9:45 sáng, (3:45 sáng), Tới Đền Thánh Bernadetta.
-- 10 giờ sáng (4 giờ sáng), Cử hành Thánh Lễ tại cánh đồng Lộ Đức, Đức Thánh Cha ban bài giảng. Sau Thánh Lễ Đức Giáo Hoàng xướng kinh Truyền Tin và ban bài huấn dụ.
-- 12:30 trưa (6:30 sáng), Trở về Đền Thánh Bernadetta
-- 12:45 trưa (6:45 sáng), Trở về lại Nhà Trọ.
-- 1:15 chiều (7:15 sáng), Tại Nhà Trọ, Đức Giáo Hoàng gặp Gỡ Hội Đồng Giám Mục Pháp, các Đức Hồng Y Pháp với sự tham dự của các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha.
-- 5:15 chiều (11:15 sáng), giã từ Nhà Trọ.
-- 5:30 chiều (11:30 sáng), Đức Giáo Hoàng tới Hang Đá Đức Mẹ cầu nguyện riêng một mình.
-- 6 giờ chiều (12 giờ trưa), đi xe đến phi trường Tarbes
-- 6:30 chiều (12:30 chiều ), tới phi trường Tarbes.
-- 6:45 chiều (12:45 chiều ), máy bay cất cánh trở về Roma.
-- 8:45 tối (2:45 chiều ), đáp xuống phi trường Ciampino- Roma.
Chuyến tông du hành hương vào cuối tuần nhằm vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 và cũng là dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng tuyên bố vào ngày 8/12/1854.
Chưa đầy 4 năm sau khi tuyến bố tín điều, bé gái 14 tuổi Bernadette Soubirous đã được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức và Mẹ đã tuyên xưng "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".
Hang đá, nhà thờ và suối nước tại Lộ Đức đã trở thành linh địa nổi tiếng chữa lành bệnh nhân về đây hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Ước tính khoảng 6 triệu khách hành hương đến Đền Đức Mẹ Lộ Đức hàng năm. Đức Thánh Cha đã kính viếng Đền Đức Mẹ Lộ Đức lần đầu tiên vàonăm 1983.
Trong chuyến hành hương lần này, Đức Giáo Hoàng sẽ ngụ tại Nhà Trọ Đức Bà Thăm Viếng, nơi trang bị các phương tiện y khoa dành cho người khuyết tật và khách hành hương đau yếu.
Sau đây là chương trình chi tiết chuyến hành hương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được Tòa Thánh Vatican thông báo vào ngày Thứ Hai 19/7. Chương trình theo giờ địa phương, giờ trong ngoặc theo giờ Tây Phương
Thứ Bảy, 14/8 (Roma, Tarbes, Lộ Đức)-- 9 giờ sáng (3 giờ sáng), Đáp chuyến bay từ phi trường Ciampino- Roma đi Pháp.
-- 11 giờ sáng (5 giờ sáng), Tới phi trường Tarbes- Pháp.
-- 11:15 sáng (5:15 sáng), Tổng Thống Pháp Jacques Chirac ra tiếp đón. Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn chào mừng..
-- 12 giờ trưa (6 giờ sáng), Đức Thánh Cha đi xe tới Đền Đức Mẹ Lộ Đức..
-- 12:30 trưa (6:30 sáng), tới Đền Đức Mẹ. Đọc Kinh Truyền Tin tại hang đá Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra.
-- 1 giờ chiều (7 giờ sáng), Tới Nhà Trọ Đức Bà Thăm Viếng.
-- 5:15 chiều (11:15 sáng), Tới Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức
-- 5:30 chiều (11:30 sáng), Đức Thánh Cha lần chuỗi Mân Côi và đi kiệu từ hang đá tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Mân Côi.. Đức Giáo Hoàng đọc lời nguyện khai mạc và lời nguyện kết.
-- 6:45 chiều (12:45 chiều ), trở về Nhà Trọ.
-- 9 giờ tối (3 giờ chiều ), Kiệu đèn từ hang đá tới Vương Cung Thánh Đường, Đức Thánh Cha theo dõi và cầu nguyện từ sân thượng của nhà trọ nơi Đức Thánh Cha trú ngụ.
Chúa Nhật, 15/8 (Lộ Đức, Tarbes, Roma)-- 9:15 sáng (3:15 sáng), Đức Giáo Hoàng tới đền Thánh nơi để hài cốt Thánh Bernadetta gần cánh đồng Lộ Đức.
-- 9:45 sáng, (3:45 sáng), Tới Đền Thánh Bernadetta.
-- 10 giờ sáng (4 giờ sáng), Cử hành Thánh Lễ tại cánh đồng Lộ Đức, Đức Thánh Cha ban bài giảng. Sau Thánh Lễ Đức Giáo Hoàng xướng kinh Truyền Tin và ban bài huấn dụ.
-- 12:30 trưa (6:30 sáng), Trở về Đền Thánh Bernadetta
-- 12:45 trưa (6:45 sáng), Trở về lại Nhà Trọ.
-- 1:15 chiều (7:15 sáng), Tại Nhà Trọ, Đức Giáo Hoàng gặp Gỡ Hội Đồng Giám Mục Pháp, các Đức Hồng Y Pháp với sự tham dự của các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha.
-- 5:15 chiều (11:15 sáng), giã từ Nhà Trọ.
-- 5:30 chiều (11:30 sáng), Đức Giáo Hoàng tới Hang Đá Đức Mẹ cầu nguyện riêng một mình.
-- 6 giờ chiều (12 giờ trưa), đi xe đến phi trường Tarbes
-- 6:30 chiều (12:30 chiều ), tới phi trường Tarbes.
-- 6:45 chiều (12:45 chiều ), máy bay cất cánh trở về Roma.
-- 8:45 tối (2:45 chiều ), đáp xuống phi trường Ciampino- Roma.