PAMPLONA, 23/07/04 - Tại Tây Ban Nha, ba ủy ban đã được thành lập để tổ chức kỷ niệm sinh nhật thứ 500 của thánh Phanxicô Xaviê là quan thầy các nhà truyền giáo.

Cha Ricardo Sada, Giám Đốc đền thánh Phanxicô Xaviê, cho biết để tổ chức biến cố trọng đại này, sẽ có ba ủy ban. Ủy ban về dân sự sẽ đảm trách vấn đề tiếp liệu, tài chánh, trong khi ủy ban của tổng giáo phận Pamplona sẽ phối hợp các sinh hoạt mục vụ và phụng vụ. Ủy ban thứ ba là của Dòng Tên.

Đại diện các ủy ban coi biến cố kỷ niệm là một cơ hội quan trọng để quảng bá cho mọi người biết vị tông đồng vĩ đại của Đông Phương là ai, đồng thời khuyến khích công việc truyền giáo.

Theo dự liệu, biến cố mừng sinh nhật thứ 500 sẽ kéo dài trong một năm, bắt đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2005 là ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê. Trong ngày đó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên các bề trên giám tỉnh trên khắp thế giới sẽ về tụ họp tại làng Xavier, tỉnh Navarro.

Theo truyền thống, dân chúng trong các làng tỉnh thị xã có tục hành hương về lâu đài Xavier trong tỉnh Navarro là nơi thánh Phanxicô Xaviê đã sinh ra. Cuộc hành hương bắt đầu vào các ngày 5 đến 11 tháng 3 năm 2006.

Ngày 7 tháng Tư năm 2006 là đúng ngày sinh nhật thứ 500 của thánh Phanxicô Xaviê. Ngày 3 tháng 12 năm 2006 bế mạc biến cố kỷ niệm sinh nhật của Ngài.

Hiện nay cha Sada cho biết công việc trùng tu đền thánh, lâu đài Xavier và đường xá đang được tiến hành để chuẩn bị ngày lễ.

Thánh Phanxicô Xaviê học ở Paris là nơi Ngài gặp thánh Ignatio Loyola và được thụ phong linh mục năm 1537. Ngài là một trong những người đầu tiên sáng lập Dòng Tên năm 1539.

Sau đó cha Phanxicô Xaviê được phái sang Đông Ấn như là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trông coi các miền đông mũi Hảo Vọng (East Good Hope). Ngài thiết lập cơ sở truyền giáo tại Goa vào năm 1542. Năm 1548 Ngài đi Nhật Bản rao giảng tin mừng. Năm 1552 Ngài cố gắng vào Trung Quốc nhưng ước mơ không thành vì bị sốt rét nặng. Ngài qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 vì bệnh sốt rét.

Phanxicô Xaviê được phong chân phước năm 1619, năm 1622 được phong Hiển Thánh và Đức Giáo Hoàng Piô thứ 10 đặt Ngài làm quan thầy toàn thể các nhà truyền giáo trên thế giới.