Nuôi dưỡng lòng ao ước của đàn chiên muốn nên thánh, và Giúp các linh mục gặp khó khăn, Ngài nói
CASTEL GANDOLFO:(Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II đề nghị hai ưu tiên cho hết thảy các giám mục: nuôi dưỡng lòng ao ước nên thánh giữa dân chúng trong một thế giới không lý tưởng, và giúp các linh mục, cách riêng những linh mục đang gặp khó khăn.
Đức Giáo hoàng đề cập tới những ưu tiên này khi hôm nay ngài gặp 120 giám mục từ 33 nước, tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo
Các giám chức đang tham dự một cuộc hợp 10-ngày tại Rome có mục đích cung cấp cho các ngài sự chỉ dẫn thực hành phải xử lý làm sao những nhiệm vụ mục mới của các ngài. Cuộc hợp đầu tiên như vậy được tổ chức năm trên do Bộ Vatican Giám mục
Đức Thánh Cha nói rằng trong xã hội ngày nay, có đặc tánh thờ ơ tôn giáo và thỉnh thoảng thù địch nữa, làm giám mục là một trong những sứ vụ khó nhất
"Nhiệm vụ đầu tiên của một vị mục tử là nuôi dưỡng một ý muốn đích thực nên thánh trong mọi người tín hữu, một sự nên thánh mà tất cả chúng ta được kêu gọi tới và trong đó những ước vọng của con người lên tới đỉnh, " Đức Gioan Phaolô II nói trong bài phát biểu của ngài với các giám mục.
"Một ưu iên khác trong những ưu tiên của chư huynh là quan tâm tới các linh mục của chư huynh, những cọng tác viên chặc chẻ nhất của thừa tác vụ chư huynh.
"Cử chỉ của linh mục, trong ngày phong chức linh mục, đặt hai tay mình trong hai tay giám mục, tuyên xưng với giám mục 'sự cung kính và vâng lời hiếu tử, ' vừa xem thì coi như một cử chỉ cùng một nghĩa, " Đức Thánh Cha giải thích. "Cử chỉ đó, trên thực tế, cam kết cả hai: linh mục và giám mục. "
"Người linh nục trẻ chọn lựa phó thác mình cho giám mục và, về phần mình, giám mục tự cam kết lo lắng cho những tay này, " Đức Giáo hoàng nói. "Bằng cách này giám mục có trách nhiệm đối với vận mạng của những cái tay ngài nắm chặc trong tay mình. Một linh mục phải có thể cảm thấy, cách riêng trong những lúc khó khăn, cô đơn, tay mình được giữ chặc bởi tay giám mục. "
"Hơn nữa, chư huynh phải nhiệt tình chăm lo cổ võ những ơn thiên triệu đích thực tới chức linh mục, bằng lời cầu nguyện, bằng chứng từ đời sống, và bằng lo lắng mục vụ, " Đức Thượng tế nói.
Dầu sao, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng thách đố này cần sự cam kết vô kể trong một thế giới "rất giàu những phương tiện kỷ thuật, những phương tiện và tiên nghi vật chất, " nhưng "xem ra nghèo thê thảm về mục đích, giá trị và lý tưởng. "
"Con người ngày nay, thiếu những qui chiếu về các giá trị, thường thu mình vào những chân trời hạn hẹp và tương đối. Trong một bối cảnh bất khả tri và thỉnh thoảng thù địch này, sứ vụ của giám mục không phải dễ, " Đức Giáo hoàng nói tiếp.
"Dầu sao, chúng ta không được bi quan và ngã lòng, bởi vì Thần khí hướng dẫn Giáo hội và ban cho Giáo hội, với hơi thở mạnh của Người, lòng can đảm dám tìm kiếm những phương thức truyền giáo mới, hầu có khả năng đạt tới những lãnh vực còn chưa khám phá, " Đức Gioan Phaolô II nói.
"Chân lý Kitô giáo có tính hấp dẫn và thuyết phục chính vì nó có thể in sâu một hướng mạnh cho cuộc sống con người, khi công bố cách xác quyết rằng Chúa Kitô là Đấng Cứu thế duy nhất của nhân loại, " ngài nói thêm. "Sự công bố này tiếp tục có giá trị hôm nay, cũng như lúc đầu Kitô giáo, khi sự bành trướng truyền giáo cả thể đầu tiên của Tin Mừng được thực hiện. "
Sau cùng, Đức Thánh Cha cám ơn các Quân binh Chúa Kitô vì tiếp rước các giám mục. Các vị giám chức hợp tại Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum, trung tân đại học do các Quân binh điều khiển tại Rome.
CASTEL GANDOLFO:(Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II đề nghị hai ưu tiên cho hết thảy các giám mục: nuôi dưỡng lòng ao ước nên thánh giữa dân chúng trong một thế giới không lý tưởng, và giúp các linh mục, cách riêng những linh mục đang gặp khó khăn.
Đức Giáo hoàng đề cập tới những ưu tiên này khi hôm nay ngài gặp 120 giám mục từ 33 nước, tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo
Các giám chức đang tham dự một cuộc hợp 10-ngày tại Rome có mục đích cung cấp cho các ngài sự chỉ dẫn thực hành phải xử lý làm sao những nhiệm vụ mục mới của các ngài. Cuộc hợp đầu tiên như vậy được tổ chức năm trên do Bộ Vatican Giám mục
Đức Thánh Cha nói rằng trong xã hội ngày nay, có đặc tánh thờ ơ tôn giáo và thỉnh thoảng thù địch nữa, làm giám mục là một trong những sứ vụ khó nhất
"Nhiệm vụ đầu tiên của một vị mục tử là nuôi dưỡng một ý muốn đích thực nên thánh trong mọi người tín hữu, một sự nên thánh mà tất cả chúng ta được kêu gọi tới và trong đó những ước vọng của con người lên tới đỉnh, " Đức Gioan Phaolô II nói trong bài phát biểu của ngài với các giám mục.
"Một ưu iên khác trong những ưu tiên của chư huynh là quan tâm tới các linh mục của chư huynh, những cọng tác viên chặc chẻ nhất của thừa tác vụ chư huynh.
"Cử chỉ của linh mục, trong ngày phong chức linh mục, đặt hai tay mình trong hai tay giám mục, tuyên xưng với giám mục 'sự cung kính và vâng lời hiếu tử, ' vừa xem thì coi như một cử chỉ cùng một nghĩa, " Đức Thánh Cha giải thích. "Cử chỉ đó, trên thực tế, cam kết cả hai: linh mục và giám mục. "
"Người linh nục trẻ chọn lựa phó thác mình cho giám mục và, về phần mình, giám mục tự cam kết lo lắng cho những tay này, " Đức Giáo hoàng nói. "Bằng cách này giám mục có trách nhiệm đối với vận mạng của những cái tay ngài nắm chặc trong tay mình. Một linh mục phải có thể cảm thấy, cách riêng trong những lúc khó khăn, cô đơn, tay mình được giữ chặc bởi tay giám mục. "
"Hơn nữa, chư huynh phải nhiệt tình chăm lo cổ võ những ơn thiên triệu đích thực tới chức linh mục, bằng lời cầu nguyện, bằng chứng từ đời sống, và bằng lo lắng mục vụ, " Đức Thượng tế nói.
Dầu sao, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng thách đố này cần sự cam kết vô kể trong một thế giới "rất giàu những phương tiện kỷ thuật, những phương tiện và tiên nghi vật chất, " nhưng "xem ra nghèo thê thảm về mục đích, giá trị và lý tưởng. "
"Con người ngày nay, thiếu những qui chiếu về các giá trị, thường thu mình vào những chân trời hạn hẹp và tương đối. Trong một bối cảnh bất khả tri và thỉnh thoảng thù địch này, sứ vụ của giám mục không phải dễ, " Đức Giáo hoàng nói tiếp.
"Dầu sao, chúng ta không được bi quan và ngã lòng, bởi vì Thần khí hướng dẫn Giáo hội và ban cho Giáo hội, với hơi thở mạnh của Người, lòng can đảm dám tìm kiếm những phương thức truyền giáo mới, hầu có khả năng đạt tới những lãnh vực còn chưa khám phá, " Đức Gioan Phaolô II nói.
"Chân lý Kitô giáo có tính hấp dẫn và thuyết phục chính vì nó có thể in sâu một hướng mạnh cho cuộc sống con người, khi công bố cách xác quyết rằng Chúa Kitô là Đấng Cứu thế duy nhất của nhân loại, " ngài nói thêm. "Sự công bố này tiếp tục có giá trị hôm nay, cũng như lúc đầu Kitô giáo, khi sự bành trướng truyền giáo cả thể đầu tiên của Tin Mừng được thực hiện. "
Sau cùng, Đức Thánh Cha cám ơn các Quân binh Chúa Kitô vì tiếp rước các giám mục. Các vị giám chức hợp tại Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum, trung tân đại học do các Quân binh điều khiển tại Rome.