Lộ Đức, Pháp - Vào cuối tuần này, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tới hành hương Lộ Đức sẽ được một lực lượng cảnh sát gồm 2,700 cảnh sát viên bảo vệ an ninh. Lực lượng này không những bảo vệ vấn đề an ninh cho Đức Giáo Hoàng mà còn cho 300,000 người hành hương từ khắp nơi trên thế giới cũng tuốn về đây trong dịp trọng đại này. Đây cũng chính là một biến cố cho thành phố “Phép Lạ”.
Cảnh sát và lực lượng an ninh sẽ trải rộng trên địa bàn 50 cây số vuông trong quận Tarbes, nằm dưới dẫy núi Pyrenees. Vào ngày thứ Bảy 14-8 khi Đức Giáo Hoàng tới nơi thì Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã túc trực sẵn tại Lộ Đức để đón chào Đức Giáo Hoàng.
Ngay từ ngày thứ Sáu 13-8, cảnh sát và lực lượng giao thông đã phải hướng dẫn xe cộ, kiểm soát an ninh những xe tiến về Lộ Đức cho có trật tự, và những người sống trong vùng Tarbes và Pau sẽ phải bỏ xe ở lại nếu muốn vào Lộ Đức. Một viên chức cảnh sát nói rằng: “Khách hành hương thường không phải là những tay lãng du phá phách, nhưng vì vấn đề an ninh, chúng tôi cũng phải kiểm soát kỹ lưỡng hầu tránh được các tội phạm và nạn trộm cắp”.
Cũng có các đội cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện chống lại các cuộc tấn công bằng võ khí nguyên tử, hóa học hay bom sinh vật. Lại cũng có đội ngũ chó và cảnh sát đi ngựa cho các tuần hành đặc biệt. Một máy bay trực thăng túc trực sẵn, nếu có sự việc gì xẩy ra là đưa Đức giáo hoàng đi ngay.
Các tuyến đại bác phòng không chống tên lửa được đặt sẵn chung quanh Lộ Đức và trong những ngày này các hoạt động phi vụ giải trí sẽ bị đình chỉ không được bay trong vùng. Đội ngũ dò mìn và các tay súng thiện xạ cá nhân cũng được bố trí cẩn thận. Trên không sẽ có lực lượng trực thăng tuần tiễu. Tóm lại lực lượng an ninh trong hai ngày Đức Giáo Hoàng thăm viếng Lộ Đức đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.
Có 300 lính bảo vệ luôn tháp tùng quanh Đức Giáo Hoàng khi ngài tới đây sân bay Tarbes và từ đó tiến về Lộ Đức. Trước 3 giờ khi ngài tới, xe cộ trên tuyến đường này sẽ bị đóng lại.
Thêm vào đó còn có một lực lượng 3,000 thiện nguyện viên, rồi lực lượng lính cứu hỏa, y tá, cứu thương sẵn sàng giúp cho 300,000 khách hành hương. Có tất cả 40 trạm cứu thương được dựng lên chung quanh Lộ Đức.
Năm ngoái, vào mùa hè nóng cháy tại Pháp đã có tới 15,000 người bị chết vì khí nóng trên toàn quốc, nên năm nay ban tổ chức với kinh nghiệm này đã có sẵn hàng trăm ngàn chai nước sẵn sang cung cấp cho khách hành hương vào cuối tuần này. Và nếu khí nóng đột nhập, cảnh sát trưởng Bilaud nói: “Nếu cần chúng tôi sẽ cho xe thổi hơi nước lạnh tỏa trên dân chúng”.
Cảnh sát và lực lượng an ninh sẽ trải rộng trên địa bàn 50 cây số vuông trong quận Tarbes, nằm dưới dẫy núi Pyrenees. Vào ngày thứ Bảy 14-8 khi Đức Giáo Hoàng tới nơi thì Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã túc trực sẵn tại Lộ Đức để đón chào Đức Giáo Hoàng.
Ngay từ ngày thứ Sáu 13-8, cảnh sát và lực lượng giao thông đã phải hướng dẫn xe cộ, kiểm soát an ninh những xe tiến về Lộ Đức cho có trật tự, và những người sống trong vùng Tarbes và Pau sẽ phải bỏ xe ở lại nếu muốn vào Lộ Đức. Một viên chức cảnh sát nói rằng: “Khách hành hương thường không phải là những tay lãng du phá phách, nhưng vì vấn đề an ninh, chúng tôi cũng phải kiểm soát kỹ lưỡng hầu tránh được các tội phạm và nạn trộm cắp”.
Cũng có các đội cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện chống lại các cuộc tấn công bằng võ khí nguyên tử, hóa học hay bom sinh vật. Lại cũng có đội ngũ chó và cảnh sát đi ngựa cho các tuần hành đặc biệt. Một máy bay trực thăng túc trực sẵn, nếu có sự việc gì xẩy ra là đưa Đức giáo hoàng đi ngay.
Các tuyến đại bác phòng không chống tên lửa được đặt sẵn chung quanh Lộ Đức và trong những ngày này các hoạt động phi vụ giải trí sẽ bị đình chỉ không được bay trong vùng. Đội ngũ dò mìn và các tay súng thiện xạ cá nhân cũng được bố trí cẩn thận. Trên không sẽ có lực lượng trực thăng tuần tiễu. Tóm lại lực lượng an ninh trong hai ngày Đức Giáo Hoàng thăm viếng Lộ Đức đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.
Có 300 lính bảo vệ luôn tháp tùng quanh Đức Giáo Hoàng khi ngài tới đây sân bay Tarbes và từ đó tiến về Lộ Đức. Trước 3 giờ khi ngài tới, xe cộ trên tuyến đường này sẽ bị đóng lại.
Thêm vào đó còn có một lực lượng 3,000 thiện nguyện viên, rồi lực lượng lính cứu hỏa, y tá, cứu thương sẵn sàng giúp cho 300,000 khách hành hương. Có tất cả 40 trạm cứu thương được dựng lên chung quanh Lộ Đức.
Năm ngoái, vào mùa hè nóng cháy tại Pháp đã có tới 15,000 người bị chết vì khí nóng trên toàn quốc, nên năm nay ban tổ chức với kinh nghiệm này đã có sẵn hàng trăm ngàn chai nước sẵn sang cung cấp cho khách hành hương vào cuối tuần này. Và nếu khí nóng đột nhập, cảnh sát trưởng Bilaud nói: “Nếu cần chúng tôi sẽ cho xe thổi hơi nước lạnh tỏa trên dân chúng”.