VATICAN 10/08/04- Nguồn tin từ Vatican cho biết trong chuyến tông du Lộ Đức vào cuối tuần này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ dâng hiến cho đền Đức Mẹ tại Lộ Đức một kỷ vật đặc biệt danh dự. Đó là bông hồng làm bằng vàng.

Bông hồng bằng vàng tự nó đã có giá trị nhưng đây là một kỷ vật danh dự mà các vị Giáo Hoàng từng dùng để tặng những trường hợp đặc biệt. Truyền thống trao tặng bông hồng đã có từ thế kỷ thứ 11. Thời xưa, hàng năm, vị Giáo Hoàng thường tặng cho vua chúa tây phương bông hồng bằng vàng, coi đó là nghĩa cử tri ân. Người được trao tặng coi đó là một vinh dự. Theo quan niệm phổ thông, bông hồng có mùi thơm và đẹp nhất trong các thứ hoa, cũng là biểu tượng cho nét đẹp tinh thần.

Vàng được dùng làm bông hồng là vàng tinh chất, được thợ kim hoàn nổi tiếng nhất ở Rome làm. Sau đó đức Giáo Hoàng sẽ làm phép. Các sử gia theo dõi lịch sử các bông hồng này cho biết hầu hết vua chúa đã đem bán các bông hồng này. Thời xưa việc trao tặng bông hồng có tính cách thường xuyên, nhưng gần đây việc trao tặng cho các cá nhân không thấy diễn ra nữa. Lần cuối cùng là vào năm 1956, ĐGH trao tặng bông hồng cho Hoàng Tử xứ Luxembour. Nhưng đối với các đền thánh nổi tiếng, các ĐGH vẫn tiếp tục truyền thống này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới đây đã dâng tặng bông hồng cho đền Đức Mẹ ở Czestochowa, Ba Lan và đền thờ Loretto ở Ý.

Đức Gioan Phaolô II có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Ngài đã đến Lộ Đức trước sau 3 lần. Lần thứ nhất là sau khi chịu chức linh mục vào năm 1947, lần thứ hai vào năm 1983 và lần này là vào năm 2004.