COLOMBO, Sri Lanka 19/08/04 - Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka hôm thứ Ba đã phán quyết rằng dự luật cấm cải đạo mà quốc hội đưa ra là vi hiến. Dự luật này do nhóm dân biểu của đảng Truyền Thống Quốc Gia gọi tắt là JHU đệ trình. Đảng này gồm hầu hết các tăng sĩ Phật Giáo ở Sri Lanka, nhưng chỉ chiếm được một số ít ghế trong quốc hội. Tuy nhiên nhiều dân biểu khác không thuộc đảng này nhưng họ là người Phật Giáo. Dự luật có mục đích ngăn cản người Phật Giáo cải sang Kitô Giáo.
Theo nội dung dự luật việc cải đạo sang Kitô Giáo là một hành động được các dân biểu trong đảng Truyền Thống Quốc Gia coi là thiếu đạo đức. Tại Sri Lanka, 70% dân chúng là tín đồ Phật Giáo, 15% là Ấn Giáo, 8% là Kitô Giáo và 7 % là Hồi giáo.
Các đức Giám Mục Công Giáo và các nhà lãnh đạo Tin Lành cực lực phản đối dự luật này cho rằng vi phạm quyền tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp. Tuy nhiên, giới chức đảng JHU cho rằng những người nghèo Phật Giáo đã bị lừa đảo bỏ tôn giáo mình vì được hứa trợ giúp tài chánh hay những quyền lợi vật chất khác.
Tối Cao Pháp Viện cũng phán quyết rằng dự luật muốn được thông qua, phải được ít nhất 2/3 phiếu thuận của dân biểu sau đó đem ra trưng cầu dân ý. Nếu dân chúng đồng ý thì dự luật mới biến thành luật.
Điều đáng chú ý là trong quốc hội Sri Lanka có nhiều đảng đối lập và ngay cả những dân biểu Phật Giáo cũng được bỏ phiếu theo lương tâm của mình vì vấn đề cấm cải đạo không phải là đường lối của đảng.
Giới quan sát cho rằng với những điều kiện này dự luật khó được thông qua.
Theo nội dung dự luật việc cải đạo sang Kitô Giáo là một hành động được các dân biểu trong đảng Truyền Thống Quốc Gia coi là thiếu đạo đức. Tại Sri Lanka, 70% dân chúng là tín đồ Phật Giáo, 15% là Ấn Giáo, 8% là Kitô Giáo và 7 % là Hồi giáo.
Các đức Giám Mục Công Giáo và các nhà lãnh đạo Tin Lành cực lực phản đối dự luật này cho rằng vi phạm quyền tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp. Tuy nhiên, giới chức đảng JHU cho rằng những người nghèo Phật Giáo đã bị lừa đảo bỏ tôn giáo mình vì được hứa trợ giúp tài chánh hay những quyền lợi vật chất khác.
Tối Cao Pháp Viện cũng phán quyết rằng dự luật muốn được thông qua, phải được ít nhất 2/3 phiếu thuận của dân biểu sau đó đem ra trưng cầu dân ý. Nếu dân chúng đồng ý thì dự luật mới biến thành luật.
Điều đáng chú ý là trong quốc hội Sri Lanka có nhiều đảng đối lập và ngay cả những dân biểu Phật Giáo cũng được bỏ phiếu theo lương tâm của mình vì vấn đề cấm cải đạo không phải là đường lối của đảng.
Giới quan sát cho rằng với những điều kiện này dự luật khó được thông qua.