Tân Đề Li: Trong một cuộc họp được tổ chức tại toà nhà của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI), ở Tân Đề Li, các nghị sĩ Kitô giáo đã kêu gọi cộng đồng tôn giáo đoàn kết chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và xã hội đối với những người không có đẳng cấp xã hội ở quốc gia Á Châu này.

Cuộc họp do CBCI tổ chức hôm 25-8-2004, tiếp sau cuộc hội đàm của Hội đồng Giám Mục tổ chức hồi tháng trước, với chủ đề ‘Những ưu tư và những vấn đề quan tâm của Cộng đồng Kitô giáo’ tập trung vào vấn đề của những người không có đẳng cấp xã hội. Các tham dự viên, bao gồm Chủ tịch CBCI, Đức Hồng Y Telesphore Toppo, đã nhắc nhở rằng chính phủ Ấn Độ duy trì một số chức vụ công cho những người không có đẳng cấp xã hội thuộc vùng Sikh và Phật giáo, cũng như bảo đảm sự thuận lợi cho người Hồi giáo nhưng không giải quyết thỉnh cầu của các Kitô hữu vốn không có hệ thống đẳng cấp trong đức tin Kitô giáo.

Liên quan đến vấn đề này, nghị sĩ Thượng Viện Jesudoss Seelam đã can thiệp vào phiên làm việc của nghị viện, ông thúc giục các đồng sự trình đạo luật ‘Duy trì chức vụ dành cho Kitô hữu không có đẳng cấp xã hội’. Ông Seelam cũng tranh luận về việc bác bỏ các yêu cầu cấp visa của các nhà truyền giáo của chính quyền thuộc Đảng BJP trước đây, nhắc lại rằng các hành động tương tự của chính phủ tiền nhiệm phải được sửa đổi mà không có sự phân biệt đối xử hoặc bất cứ định kiến nào.

Ngày 27-8-2004, các nghị sĩ Kitô giáo gởi một ‘bản ghi nhớ’ những yêu cầu của họ đến Thủ tướng Manmohan Singh.