Roma, ngày 2 tháng 9 năm 2004 (CWN)- Đức Hồng Y Fumio Hamao, người Nhật, tin rằng Giaó hội Á Đông đã bị “Tây hóa” quá nhiều và ước ao thảo luận với các Giám mục địa phương nên cho giáo dân có nhiều tự do trong việc “hòa đồng với văn hóa dân tộc.”
Đức Hồng Y Fumio Hamao là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Mục phát biểu với một tờ báo Ý là câu chuyện về Tin Mừng và hình ảnh của Chúa Giêsu rất được người Nhật ái mộ, nhưng giáo lý và Thần học Tây Phương rất đổi xa lạ với nền văn hóa Á Đông nên không thu hút và làm họ cảm xúc được nhiều. Đạo Công giáo được trình bày với người Á Đông “như một kiến thức thuần tri thức” và như một một “định luật luân lý quá đổi khắc khe”. Đức Hồng Y nói tiếp cũng như phụng vụ Công giáo nên uyển chuyển với văn hóa Á Đông. Dù là mang tên là “Giáo Hội Công Gíao Đông Phương nhưng thật ra cũng chẳng có gì là Đông Phương cả mà là Tây Phương” Việc cho dùng ngôn ngữ địa phương trong thánh lễ và phụng tự cũng chưa đũ. Đức Hồng Y giải thích là cần để cho các Giám Mục địa phương có rộng quyền hành trong việc dịch thuật nhất là làm sao cho dân chúng địa phương cảm thấy gần gũi và am hiểu tỏ tường.
Đức Hồng Y nói với báo Jesus là vấn đề “hội nhập văn hóa” sẽ được giải quyết sau những thảo luận với các Đức Giám Mục toàn cầu. Ngài giải thích cũng vì lý do này mà có Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, và ngài ủng hộ việc triệu tập một Công Đồng Vatican thứ Ba.
Đức Hồng Y Fumio Hamao là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Mục phát biểu với một tờ báo Ý là câu chuyện về Tin Mừng và hình ảnh của Chúa Giêsu rất được người Nhật ái mộ, nhưng giáo lý và Thần học Tây Phương rất đổi xa lạ với nền văn hóa Á Đông nên không thu hút và làm họ cảm xúc được nhiều. Đạo Công giáo được trình bày với người Á Đông “như một kiến thức thuần tri thức” và như một một “định luật luân lý quá đổi khắc khe”. Đức Hồng Y nói tiếp cũng như phụng vụ Công giáo nên uyển chuyển với văn hóa Á Đông. Dù là mang tên là “Giáo Hội Công Gíao Đông Phương nhưng thật ra cũng chẳng có gì là Đông Phương cả mà là Tây Phương” Việc cho dùng ngôn ngữ địa phương trong thánh lễ và phụng tự cũng chưa đũ. Đức Hồng Y giải thích là cần để cho các Giám Mục địa phương có rộng quyền hành trong việc dịch thuật nhất là làm sao cho dân chúng địa phương cảm thấy gần gũi và am hiểu tỏ tường.
Đức Hồng Y nói với báo Jesus là vấn đề “hội nhập văn hóa” sẽ được giải quyết sau những thảo luận với các Đức Giám Mục toàn cầu. Ngài giải thích cũng vì lý do này mà có Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, và ngài ủng hộ việc triệu tập một Công Đồng Vatican thứ Ba.