JERUSALEM 03/09/04 - Vào ngày 6 tháng 9 tới đây, Tòa Thánh Vatican và Do Thái sẽ tái tục cuộc đàm phán nhằm hoàn tất thỏa ước về miễn thuế thổ trạch cho các cơ sở Giáo Hội tại Đất Thánh.
Việc tái hội đàm giữa hai bên được báo Haaretz của Do Thái coi là một thành quả ngoại giao của Tòa Thánh Vatican.
Vào tháng 7 vừa qua, đã có cuộc hội đàm giữa hai bên về vấn đề này nhưng cuộc họp bị tan vỡ trong ngày đầu vì đại diện Do Thái nói họ không có thẩm quyền giải quyết. Thái độ đánh bùn sang ao đã bị chính giới Hoa Kỳ lên án và chỉ trích, đồng thời các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã thúc giục Do Thái phải đặt ưu tiên cho cuộc đàm phán giữa Vatican và Do Thái.
Tưởng cũng nên nhắc lại vào năm 1994 khi Tòa Thánh ký Thỏa Ước Căn Ban với Do Thái để mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện giữa hai bên thì Do Thái đã hứa sẽ cứu xét vấn đề miễn thuế thổ trạch cho các cơ sở của Giáo Hội tại Đất Thánh. Nhưng từ đó đến nay, đã 10 năm, Do Thái vẫn cứ chần chừ không chịu giải quyết dứt khoát.
Thất vọng trước những tiến triển của thỏa ước, các chính trị gia Hoa Kỳ đã nhúng tay vào can thiệp nhằm phá vỡ bế tắc. Cha David Jaeger, phát ngôn viên của dòng Phanxicô đặc trách các cơ sở Giáo Hội tại Jerusalem cho biết lý do tại sao các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề này:
“Người Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái vì coi quốc gia dân chủ này chia sẻ cùng một giá trị như xã hội Hoa Kỳ. Do vậy dân Mỹ cảm thấy không thoải mái khi ở Do Thái, Giáo Hội Công Giáo không được đối xử dễ dãi như là cộng đồng hay các tổ chức tôn giáo của Do Thái trên đất Mỹ”.
Việc tái hội đàm giữa hai bên được báo Haaretz của Do Thái coi là một thành quả ngoại giao của Tòa Thánh Vatican.
Vào tháng 7 vừa qua, đã có cuộc hội đàm giữa hai bên về vấn đề này nhưng cuộc họp bị tan vỡ trong ngày đầu vì đại diện Do Thái nói họ không có thẩm quyền giải quyết. Thái độ đánh bùn sang ao đã bị chính giới Hoa Kỳ lên án và chỉ trích, đồng thời các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã thúc giục Do Thái phải đặt ưu tiên cho cuộc đàm phán giữa Vatican và Do Thái.
Tưởng cũng nên nhắc lại vào năm 1994 khi Tòa Thánh ký Thỏa Ước Căn Ban với Do Thái để mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện giữa hai bên thì Do Thái đã hứa sẽ cứu xét vấn đề miễn thuế thổ trạch cho các cơ sở của Giáo Hội tại Đất Thánh. Nhưng từ đó đến nay, đã 10 năm, Do Thái vẫn cứ chần chừ không chịu giải quyết dứt khoát.
Thất vọng trước những tiến triển của thỏa ước, các chính trị gia Hoa Kỳ đã nhúng tay vào can thiệp nhằm phá vỡ bế tắc. Cha David Jaeger, phát ngôn viên của dòng Phanxicô đặc trách các cơ sở Giáo Hội tại Jerusalem cho biết lý do tại sao các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề này:
“Người Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái vì coi quốc gia dân chủ này chia sẻ cùng một giá trị như xã hội Hoa Kỳ. Do vậy dân Mỹ cảm thấy không thoải mái khi ở Do Thái, Giáo Hội Công Giáo không được đối xử dễ dãi như là cộng đồng hay các tổ chức tôn giáo của Do Thái trên đất Mỹ”.