VATICAN CITY 04/09/04 - Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho báo chí biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gửi điện văn phân ưu đến chính quyền và nhân dân Nga sau vụ khủng bố đẫm máu bắt con tin trong ba ngày.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, khi Đức Giáo Hoàng hay tin vụ bắt cóc con tin gồm các trẻ em và thân nhân tại một trường tiểu học đã kết thúc trong máu và nước mắt, Ngài đã bày tỏ mối thương cảm đặc biệt đến nhân dân Nga trong lúc bị khủng bố và lo âu.
Ngài cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với các nạn nhân và gia đình
Cho tới sáng thứ Bảy 04/09/2004, số người chết trong vụ khủng bố bắt cóc con tin đã lên tới 340 người trong đó 155 là trẻ em. 26 tên khủng bố bị bắn hạ và 30 tên khác bị bắt. Vụ khủng bố do các người Hồi Giáo đòi Chechnya độc lập, tách khỏi Nga. Theo các nguồn tin quốc tế trong số các tên khủng bố có 9 người Hồi Giáo Ả Rập bị bắt. Các cơ quan điều tra cũng cho biết al Qaida do trùm khủng bố Osama bin Laden lãnh đạo đã nhúng tay vào vụ này.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, khi Đức Giáo Hoàng hay tin vụ bắt cóc con tin gồm các trẻ em và thân nhân tại một trường tiểu học đã kết thúc trong máu và nước mắt, Ngài đã bày tỏ mối thương cảm đặc biệt đến nhân dân Nga trong lúc bị khủng bố và lo âu.
Ngài cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với các nạn nhân và gia đình
Cho tới sáng thứ Bảy 04/09/2004, số người chết trong vụ khủng bố bắt cóc con tin đã lên tới 340 người trong đó 155 là trẻ em. 26 tên khủng bố bị bắn hạ và 30 tên khác bị bắt. Vụ khủng bố do các người Hồi Giáo đòi Chechnya độc lập, tách khỏi Nga. Theo các nguồn tin quốc tế trong số các tên khủng bố có 9 người Hồi Giáo Ả Rập bị bắt. Các cơ quan điều tra cũng cho biết al Qaida do trùm khủng bố Osama bin Laden lãnh đạo đã nhúng tay vào vụ này.