Mosco: Các viên chức cảnh sát hàng đầu của Nga đã hứa với các nhà lãnh đạo Tôn Giáo trong phiên họp hôm Thứ Năm 11/7 tại Nga Sô rằng những tội phạm đưa đẩy do lòng hận thù tôn giáo sẽ không được dung tha. Phiên họp đã được diễn ra sau những vụ chống Hồi Giáo và Do Thái đã cho thấy tình trạng báo động tại quốc gia này.
Phiên họp được tổ chức khẩn cấp ngay sau khi có vụ bắn phá tại đền thờ Hồi Giáo tại thành phố Irkutsk của dân Siberi trong buổi đọc kinh tối. Mặc dầu không có ai bị thương, nhưng cũng chưa rõ nguyên nhân và ai là người chủ mưu trong vụ bắn phá này.
Cũng thời gian qua, ba người đã bị thương khi gỡ tấm bảng "Giết tụi Do Thái". Vào ngày thứ Tư, phần mộ của người Hồi Giáo bị đập phá và bị sơn dấu Thập ngược biểu hiệu cho Ðức Quốc Xã, cũng như bị viết trên ngôi mộ "trọc đầu".
Trong buổi họp với các Lãnh Ðạo Tôn Giáo gồm có Rabbi Berel Lazar, đạo trưởng Do Thái, Ðức Tổng Giám Mục Công Giáo Tadeusz Kondrusiewicz- Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Mẹ Thiên Chúa, đại diện Chính Thống Giáo, Phật Giáo Nga, và Giáo Hội Tông Truyền Armenia.
Ông phó Bộ Trưởng Nội Vụ Vladimir Vasiliev đã nói trong buổi họp rằng những tội phạm như thế phải bị "cắt đứt" và Bộ trưởng Nội Vụ sẽ dùng mọi lực lượng luật pháp để chống lại tội phạm này. Tuy nhiên hãng Thông Tấn Interfax và Itar-Tass cho biết "Không có những bước khẩn cấp nào sẽ được thực hiện, nhưng những tội phạm này đừng mong được xử nhân nhượng".
Cũng trong buổi họp, ông phó Bộ Trưởng Vasiliev cũng hứa là sẽ giúp giấy tờ công dân cho các Giáo Sĩ Công Giáo nhưng không đưa rõ chi tiết cụ thể nào.
Hai vị Giáo Sĩ Công Giáo làm việc tại Nga đã bị khước từ giấy chiếu khán đến Nga vào đầu năm nay cũng như những căng thẳng vẫn còn diễn ra giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Phiên họp được tổ chức khẩn cấp ngay sau khi có vụ bắn phá tại đền thờ Hồi Giáo tại thành phố Irkutsk của dân Siberi trong buổi đọc kinh tối. Mặc dầu không có ai bị thương, nhưng cũng chưa rõ nguyên nhân và ai là người chủ mưu trong vụ bắn phá này.
Cũng thời gian qua, ba người đã bị thương khi gỡ tấm bảng "Giết tụi Do Thái". Vào ngày thứ Tư, phần mộ của người Hồi Giáo bị đập phá và bị sơn dấu Thập ngược biểu hiệu cho Ðức Quốc Xã, cũng như bị viết trên ngôi mộ "trọc đầu".
Trong buổi họp với các Lãnh Ðạo Tôn Giáo gồm có Rabbi Berel Lazar, đạo trưởng Do Thái, Ðức Tổng Giám Mục Công Giáo Tadeusz Kondrusiewicz- Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Mẹ Thiên Chúa, đại diện Chính Thống Giáo, Phật Giáo Nga, và Giáo Hội Tông Truyền Armenia.
Ông phó Bộ Trưởng Nội Vụ Vladimir Vasiliev đã nói trong buổi họp rằng những tội phạm như thế phải bị "cắt đứt" và Bộ trưởng Nội Vụ sẽ dùng mọi lực lượng luật pháp để chống lại tội phạm này. Tuy nhiên hãng Thông Tấn Interfax và Itar-Tass cho biết "Không có những bước khẩn cấp nào sẽ được thực hiện, nhưng những tội phạm này đừng mong được xử nhân nhượng".
Cũng trong buổi họp, ông phó Bộ Trưởng Vasiliev cũng hứa là sẽ giúp giấy tờ công dân cho các Giáo Sĩ Công Giáo nhưng không đưa rõ chi tiết cụ thể nào.
Hai vị Giáo Sĩ Công Giáo làm việc tại Nga đã bị khước từ giấy chiếu khán đến Nga vào đầu năm nay cũng như những căng thẳng vẫn còn diễn ra giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.