Một lần nữa, bất chấp trời mùa hè nóng bức, tuổi già và bệnh tật, Đức Thánh Cha đã đến Loreto chủ tọa Thánh Lễ phong Chân Phước và khích lệ những công tác từ thiện của Phong trào Công Giáo Tiến Hành tại Đền Thánh Đức Bà Loreto.
Ở Lộ Đức sức khoẻ của ngài dường như kiệt lực, nhưng lần này ngài cũng không do dự cầm gậy lên đường hành hương đến trước những giáo dân người Ý mà họ đều nhận thấy lòng quả cảm của ngài. Ngài đã chủ tọa một buổi lễ kéo dài trong ba tiếng đồng hồ, giọng nói của ngài nhiều lúc không nghe được và bị dứt khoảng nhưng ngài vẫn tiếp tục.
Đức Thánh Cha phong Chân Phước cho ba đòan viên của Phong trào Công giáo Tiến Hành, những người trẻ dấn thân làm việc thiện giúp đỡ những người khác trong “Can đảm, với sự hướng dẩn của Chúa Kitô đến trên con đường đổi mới”. Phong trào có khoảng 400000 hội viên tại Ý và được phát triển mạnh ở các nước miền đông Âu châu.
Có khoảng trên 260000 khách hành hương đến chung quanh Đức Thánh Cha. Hàng ngàn người trẻ đã đến nằm dưới màn trời chờ đợi người cha già đến. Một chị trẻ là Andrea 27 tuổi đã phát biểu: “Ngài có một sức thu hút lạ lùng, tâm hồn ngài tưoi trẻ hơn chúng tôi nhiều. Ngài có một sức mạnh lạ kỳ, trong khi chúng tôi cứ ru rú mãi trong nhà. ”
Đám đông tụ họp trong một đồng cỏ rộng lớn gần nơi hành lễ dưới ánh mặt trời chói chang, vẩy khăn màu vàng và nón mũ và lấy hết sức hoan hô: “Giovanni Paolo, Giovanni Paolo” khi Đức Thánh đi ngang qua. Tất cả mọi người lo ngại khi chiếc xe lăn được đẩy lên bàn thánh. Ngài trông mệt mỏi và nặng nề dưới bộ áo lễ màu xanh lá cây đậm. Giọng nói ngài mệt mỏi và chậm rải, lấy hết sức đọc gần hết bài giảng nhưng một phần phải nhờ đến Đức Hồng Y phụ lễ. Dù kiệt lực giọng nói yêu ớt, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục đọc kinh Truyền Tin vào cuối buổi lễ làm cho mọi người rất cảm động.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã tôn phong 482 vị thánh và 1333 Chân Phước gồm 3 vị mới được tôn phong là Chân Phước Alberto Marvelli, Pina Suriano và Pere Tarres I Claret.
Phong Trào Công Giáo Tiến Hành phát sinh từ nước Ý cách đây 135 năm, hiện nay trong các giáo xứ ở Ý đều có hội đoàn Công Giáo Tiến Hành. Các đoàn viên là rường cột trong sinh hoạt của giáo xứ. Họ là giảng viên giáo lý và hướng dẩn cho giới trẻ trên con đường đạo đức và giảng dạy các lớp Kinh Thánh cho người lớn v.v.
Ở Lộ Đức sức khoẻ của ngài dường như kiệt lực, nhưng lần này ngài cũng không do dự cầm gậy lên đường hành hương đến trước những giáo dân người Ý mà họ đều nhận thấy lòng quả cảm của ngài. Ngài đã chủ tọa một buổi lễ kéo dài trong ba tiếng đồng hồ, giọng nói của ngài nhiều lúc không nghe được và bị dứt khoảng nhưng ngài vẫn tiếp tục.
Đức Thánh Cha phong Chân Phước cho ba đòan viên của Phong trào Công giáo Tiến Hành, những người trẻ dấn thân làm việc thiện giúp đỡ những người khác trong “Can đảm, với sự hướng dẩn của Chúa Kitô đến trên con đường đổi mới”. Phong trào có khoảng 400000 hội viên tại Ý và được phát triển mạnh ở các nước miền đông Âu châu.
Có khoảng trên 260000 khách hành hương đến chung quanh Đức Thánh Cha. Hàng ngàn người trẻ đã đến nằm dưới màn trời chờ đợi người cha già đến. Một chị trẻ là Andrea 27 tuổi đã phát biểu: “Ngài có một sức thu hút lạ lùng, tâm hồn ngài tưoi trẻ hơn chúng tôi nhiều. Ngài có một sức mạnh lạ kỳ, trong khi chúng tôi cứ ru rú mãi trong nhà. ”
Đám đông tụ họp trong một đồng cỏ rộng lớn gần nơi hành lễ dưới ánh mặt trời chói chang, vẩy khăn màu vàng và nón mũ và lấy hết sức hoan hô: “Giovanni Paolo, Giovanni Paolo” khi Đức Thánh đi ngang qua. Tất cả mọi người lo ngại khi chiếc xe lăn được đẩy lên bàn thánh. Ngài trông mệt mỏi và nặng nề dưới bộ áo lễ màu xanh lá cây đậm. Giọng nói ngài mệt mỏi và chậm rải, lấy hết sức đọc gần hết bài giảng nhưng một phần phải nhờ đến Đức Hồng Y phụ lễ. Dù kiệt lực giọng nói yêu ớt, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục đọc kinh Truyền Tin vào cuối buổi lễ làm cho mọi người rất cảm động.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã tôn phong 482 vị thánh và 1333 Chân Phước gồm 3 vị mới được tôn phong là Chân Phước Alberto Marvelli, Pina Suriano và Pere Tarres I Claret.
Phong Trào Công Giáo Tiến Hành phát sinh từ nước Ý cách đây 135 năm, hiện nay trong các giáo xứ ở Ý đều có hội đoàn Công Giáo Tiến Hành. Các đoàn viên là rường cột trong sinh hoạt của giáo xứ. Họ là giảng viên giáo lý và hướng dẩn cho giới trẻ trên con đường đạo đức và giảng dạy các lớp Kinh Thánh cho người lớn v.v.