Đức Tổng Giám Mục John Foley, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, ngày hôm qua đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của truyền thông. Trong bài thuyết trình nhan đề: “Các Giám Mục và việc xử dụng phương tiện truyền thông” được trình bày với các Giám Mục đã đuợc bổ nhiệm các đây 5 năm đang dùng tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ngài nói:
“Lắng nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là một truyền thông rất quan trọng mà con người có thể thâu nhận được, như vậy bổn phận ưu tiên của chúng ta là phổ biến tin tức này bằng phương tiện hiệu lực nhất mà chúng ta có thể làm được… Chúng ta phải truyền đạt như thế nào Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô? Hiển nhiên là bằng gương sáng… qua lời rao giảng và giáo huấn những căn bản chân lý về đức tin, những am hiểu Kinh Thánh và giúp giáo dân cầu nguyện.”
Ngài nói: “Chúng ta truyền đạt Tin Mừng của Chúa Kitô bằng những công việc thực tiển mà Giáo Hội thực hiện nhân danh Ngài và qua phương tiện truyền thông.”
Sau khi nhắc lại thư mục vụ “Aetatis novae” về truyền thông được phổ biến năm 1992, Đức Tổng Giám Mục Foley nói về tài liệu này “gợi lên kế hoạch phát triển truyền thông trong giáo phận và đây cũng là một phần của muc vụ.”
Nói về chương trình truyền thanh và truyền hình và những sách báo Công giáo, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh đến chất lượng cao của sản phẩm. “Dấu hiệu một chất lương cao hoàn mỹ là sự chân thật và giá trị đáng tin cậy của những đại diện Phúc Âm của Chúa Kitô. (VIS)
“Lắng nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là một truyền thông rất quan trọng mà con người có thể thâu nhận được, như vậy bổn phận ưu tiên của chúng ta là phổ biến tin tức này bằng phương tiện hiệu lực nhất mà chúng ta có thể làm được… Chúng ta phải truyền đạt như thế nào Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô? Hiển nhiên là bằng gương sáng… qua lời rao giảng và giáo huấn những căn bản chân lý về đức tin, những am hiểu Kinh Thánh và giúp giáo dân cầu nguyện.”
Ngài nói: “Chúng ta truyền đạt Tin Mừng của Chúa Kitô bằng những công việc thực tiển mà Giáo Hội thực hiện nhân danh Ngài và qua phương tiện truyền thông.”
Sau khi nhắc lại thư mục vụ “Aetatis novae” về truyền thông được phổ biến năm 1992, Đức Tổng Giám Mục Foley nói về tài liệu này “gợi lên kế hoạch phát triển truyền thông trong giáo phận và đây cũng là một phần của muc vụ.”
Nói về chương trình truyền thanh và truyền hình và những sách báo Công giáo, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh đến chất lượng cao của sản phẩm. “Dấu hiệu một chất lương cao hoàn mỹ là sự chân thật và giá trị đáng tin cậy của những đại diện Phúc Âm của Chúa Kitô. (VIS)