Milan, 08/09/04 - Trong tuần này tại Milan Ý đang diễn ra một cuộc hội nghị quốc tế do cộng đồng thánh Egidio đứng ta tổ chức. Hai giới chức cao cấp của Tòa Thánh là đức Hồng Y Renato Martino và ĐHY Walter Kasper đều nhận định cần có giải pháp quân sự để tận diệt khủng bố. Trái lại, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại không sẵn sàng ủng hộ giải pháp quân sự để tận diệt khủng bố.
Trong sứ điệp gửi hội nghị được đưa ra vào sáng nay 8/09/2004, ĐGH kêu gọi phải kiên quyết tận dịệt khủng bố nhưng Ngài nói biện pháp quân sự không phải là một đường lối tốt nhất.
Tại hội nghị này Đức Hồng Y Renato Martino nói chiến tranh chống khủng bố thực sự là cuộc chiến toàn cầu và ĐHY Walter Kasper chủ trương phải dùng biện pháp quân sự để diệt khủng bố.
ĐGH nhắc các tham dự viên đại hội rằng vào năm 1993, trong một phiên họp tại Milan các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đã cùng nhau kêu gọi hòa bình và nhấn mạnh đến việc không được dùng niềm tin tôn giáo làm động lực cho các cuộc bạo động.
ĐGH cũng thêm rằng " Thật không may cho chúng ta, kể từ đó xung đột vẫn cứ gia tăng nhưng hòa bình vẫn là chuyện có thể thực hiện được" Ngài cũng kêu gọi phải cương quyết chống lại khủng bố trên toàn thế giới nhưng nhấn mạnh rằng biện pháp quyết liệt chống khủng bố không phải là dùng biện pháp quân sự Ngài tuyên bố: Chiến tranh phải được coi là một thất bại của lý trí và của lòng nhân đạo. Để giải quyết nạn khủng bố ĐGH đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới ngồi lại với nhau tìm ra những nguyên do chính đưa tới khủng bố đặc biệt là phải quan tâm đến các yếu tố "khổ sở, thất vọng, sự trống rỗng trong tâm hồn.
ĐGH kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy đối thoại, đừng áp dụng luật mắt trả mắt, răng đền răng, bạo động trả bằng bạo động. Và Ngài hy vọng nhân loại sẽ chẳng bao lâu tiến tới những bước nhảy vọt về hợp tác văn hóa và tinh thần, lọai bỏ được chiến tranh.
Trong sứ điệp gửi hội nghị được đưa ra vào sáng nay 8/09/2004, ĐGH kêu gọi phải kiên quyết tận dịệt khủng bố nhưng Ngài nói biện pháp quân sự không phải là một đường lối tốt nhất.
Tại hội nghị này Đức Hồng Y Renato Martino nói chiến tranh chống khủng bố thực sự là cuộc chiến toàn cầu và ĐHY Walter Kasper chủ trương phải dùng biện pháp quân sự để diệt khủng bố.
ĐGH nhắc các tham dự viên đại hội rằng vào năm 1993, trong một phiên họp tại Milan các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đã cùng nhau kêu gọi hòa bình và nhấn mạnh đến việc không được dùng niềm tin tôn giáo làm động lực cho các cuộc bạo động.
ĐGH cũng thêm rằng " Thật không may cho chúng ta, kể từ đó xung đột vẫn cứ gia tăng nhưng hòa bình vẫn là chuyện có thể thực hiện được" Ngài cũng kêu gọi phải cương quyết chống lại khủng bố trên toàn thế giới nhưng nhấn mạnh rằng biện pháp quyết liệt chống khủng bố không phải là dùng biện pháp quân sự Ngài tuyên bố: Chiến tranh phải được coi là một thất bại của lý trí và của lòng nhân đạo. Để giải quyết nạn khủng bố ĐGH đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới ngồi lại với nhau tìm ra những nguyên do chính đưa tới khủng bố đặc biệt là phải quan tâm đến các yếu tố "khổ sở, thất vọng, sự trống rỗng trong tâm hồn.
ĐGH kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy đối thoại, đừng áp dụng luật mắt trả mắt, răng đền răng, bạo động trả bằng bạo động. Và Ngài hy vọng nhân loại sẽ chẳng bao lâu tiến tới những bước nhảy vọt về hợp tác văn hóa và tinh thần, lọai bỏ được chiến tranh.