Về sự Chiêm Ngưỡng, Hiệp Thông và Truyền giáo
LORETO (Zenit.org) - Huấn từ Đức Gioan Phaolô II đưa ra hôm 5/9 lúc kết thúc Thánh Lễ phong chân phước và trước lúc đọc Kinh Truyền Tin tại Loreto
* * *
Bằng tiếng Ý
Anh chị em thân mến:
1. Cuối buổi cử hành vĩ đại này, tôi muốn bày tỏ cho anh chị em một lần nữa niềm vui của tôi vì có thể ở với anh chị em. Anh chi em hãy luôn luôn sẵn sàng nghe tiếng Chúa Giêsu.
Vì Người cần tiếng "vâng" của Đức Maria để nhập thể, nên Tin Mừng cũng cần tiếng "vâng" của anh chị em để trở thành lịch sử trong thế giới ngày nay.
Bằng tiếng Tây-Ban-Nha
2. Một lời chào đặc biệt với các người hành hương Tổng Giáo Phận Barcelona và Giáo phận Vic, do Đức Hồng Y Ricaredo Maria Carles; Đức Cha Lluis Martinez Sistach, tổng giám mục Barcelona; giám mục Vic; và các giám mục khác thuộc Catalonia, hướng dẫn
Bằng tiếng Catalan
Vị tân chân phước có nghĩa là một danh dự lớn cho quê hương anh chị em. Gương mặt của ngài như con người, như bác sĩ và như linh mục, là một gương sáng cho những người Kitô hữu thời đại chúng ta.
Bằng tiếng Tây-Ban-Nha
Tôi cũng chân tình chào các người hành hương của các giáo phận khác thuộc Tây-Ban-Nha và Châu Mỹ latinh, những kẻ cùng với các giám mục mình, đã tham dự Đại Hội Thế giới Công Giáo Tiến Hành.
Công Giáo Tiến Hành là và muốn thành trường học trong đó người ta học chọn lựa Thiên Chúa với tất cả tấm lòng mình, và đi theo Chua Kitô như Chúa duy nhất của đời mình.
Bằng tiếng Ý
3. Anh chị em thân mến, tôi mời anh chị em đổi mới tiếng vâng của anh chị em và tôi đưa ra ba huấn thị cho anh chị em.
Thứ nhất là "sự chiêm ngưỡng": Anh chị em hãy cam kết đi trên con đường thánh thiện, với con mắt hướng về Chúa Giêsu, Thầy dạy và là Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi người.
Huấn thị thứ hai là "sự hiệp thông": Hãy ra sức cổ võ linh đạo hiệp nhất với các Mục tử của Giáo Hội, với tất cả anh em trong đức tin, và với những thực thể giáo hội khác.. hãy nên men đối thoại với moi người thiện chí.
Huấn thị thứ ba là "truyền giáo". Với tư cách người giáo dân, hãy đem chất men Tin Mừng vào trong các gia đình và trường học, tại những nơi lao đông và trong những giờ rảnh. Tin Mừng là lời hy vọng và sự cứu độ cho thế giới.
Mong sao Đưc Trinh Nữ diệu hiền Loreto cầu cho anh chị em được lòng trung với ơn gọi anh chị em, được lòng quảng đại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày anh chị em, sự hăng say trong sự hiến mình cho việc truyền giáo Giáo Hội giao phó cho anh chị em.
LORETO (Zenit.org) - Huấn từ Đức Gioan Phaolô II đưa ra hôm 5/9 lúc kết thúc Thánh Lễ phong chân phước và trước lúc đọc Kinh Truyền Tin tại Loreto
* * *
Bằng tiếng Ý
Anh chị em thân mến:
1. Cuối buổi cử hành vĩ đại này, tôi muốn bày tỏ cho anh chị em một lần nữa niềm vui của tôi vì có thể ở với anh chị em. Anh chi em hãy luôn luôn sẵn sàng nghe tiếng Chúa Giêsu.
Vì Người cần tiếng "vâng" của Đức Maria để nhập thể, nên Tin Mừng cũng cần tiếng "vâng" của anh chị em để trở thành lịch sử trong thế giới ngày nay.Bằng tiếng Tây-Ban-Nha
2. Một lời chào đặc biệt với các người hành hương Tổng Giáo Phận Barcelona và Giáo phận Vic, do Đức Hồng Y Ricaredo Maria Carles; Đức Cha Lluis Martinez Sistach, tổng giám mục Barcelona; giám mục Vic; và các giám mục khác thuộc Catalonia, hướng dẫn
Bằng tiếng Catalan
Vị tân chân phước có nghĩa là một danh dự lớn cho quê hương anh chị em. Gương mặt của ngài như con người, như bác sĩ và như linh mục, là một gương sáng cho những người Kitô hữu thời đại chúng ta.
Bằng tiếng Tây-Ban-Nha
Tôi cũng chân tình chào các người hành hương của các giáo phận khác thuộc Tây-Ban-Nha và Châu Mỹ latinh, những kẻ cùng với các giám mục mình, đã tham dự Đại Hội Thế giới Công Giáo Tiến Hành.
Công Giáo Tiến Hành là và muốn thành trường học trong đó người ta học chọn lựa Thiên Chúa với tất cả tấm lòng mình, và đi theo Chua Kitô như Chúa duy nhất của đời mình.
Bằng tiếng Ý
3. Anh chị em thân mến, tôi mời anh chị em đổi mới tiếng vâng của anh chị em và tôi đưa ra ba huấn thị cho anh chị em.
Thứ nhất là "sự chiêm ngưỡng": Anh chị em hãy cam kết đi trên con đường thánh thiện, với con mắt hướng về Chúa Giêsu, Thầy dạy và là Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi người.
Huấn thị thứ hai là "sự hiệp thông": Hãy ra sức cổ võ linh đạo hiệp nhất với các Mục tử của Giáo Hội, với tất cả anh em trong đức tin, và với những thực thể giáo hội khác.. hãy nên men đối thoại với moi người thiện chí.
Huấn thị thứ ba là "truyền giáo". Với tư cách người giáo dân, hãy đem chất men Tin Mừng vào trong các gia đình và trường học, tại những nơi lao đông và trong những giờ rảnh. Tin Mừng là lời hy vọng và sự cứu độ cho thế giới.
Mong sao Đưc Trinh Nữ diệu hiền Loreto cầu cho anh chị em được lòng trung với ơn gọi anh chị em, được lòng quảng đại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày anh chị em, sự hăng say trong sự hiến mình cho việc truyền giáo Giáo Hội giao phó cho anh chị em.