(12/09/2004) - Chúa Nhật, mùng 5 tháng 9 năm 2004, ÐTC đã hành hương tại Loreto, và đã cử hành Thánh Lễ Phong Chân Phước cho ba Ðầy Tớ Chúa thuộc Phong Trào Công Giáo Tiến Hành.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi xướng kinh Truyền Tin chung với cộng đoàn hiện diện. ÐTC đã đề nghị ba điểm cụ thể cho con đường tu đức của người giáo dân:
- thứ nhất là sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu;
- thứ hai là sống hiệp thông với vị chủ chăn và với tất cả mọi anh chị em;
- và thứ ba là dấn thân thi hành sứ mạng truyền giáo trong mọi môi trường sinh sống.
ÐTC đã nói như sau:
Anh chị em rất thân mến,
Vào lúc kết thúc buổi cử hành sốt sắng nầy, một lần nữa tôi muốn nói lên niềm vui vì được đến đây hiện diện giữa anh chị em. Anh chị em hãy luôn luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Cũng như Chúa đã cần đến lời thưa Xin Vâng của Mẹ Maria để nhập thể làm người, thì cũng vậy Tin Mừng của Chúa cũng cần đến anh chị em để làm nên lịch sử trong thế giới ngày nay.
Lời khuyến khích thứ hai mà tôi muốn gởi đến anh chị em là "sự hiệp thông". Anh chị em hãy tìm cổ võ nền tu đức của sự hiệp nhất với các vị chủ chăn của Giáo Hội, với tất cả anh chị em trong đức tin, và với những anh chị em thuộc các cộng đồng giáo hội khác. Anh chịm hãy là chất men đối thoại với tất cả mọi người thiện chí.
Lời khuyến khích thứ ba là "sứ mạng truyền giáo"; như là giáo dân, anh chị em hãy mang men Tin Mừng vào trong các gia đình, các trường học, tại những nơi làm việc và giải trí. Tin Mừng là Lời mang đến Hy vọng và Ơn Cứu Rỗi cho thế giới.
Nguyện xin Ðức Bà dịu dàng của Loreto cầu cùng Chúa ban cho anh chị em được ơn trung thành với ơn gọi của mình, ơn quảng đại trong khi chu toàn công việc bổn phận hằng ngày, và ơn hăng say dấn thân vào trong sứ mạng mà giáo hội ủy thác cho anh chị em.
Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi xướng kinh Truyền Tin chung với cộng đoàn hiện diện. ÐTC đã đề nghị ba điểm cụ thể cho con đường tu đức của người giáo dân:
- thứ nhất là sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu;
- thứ hai là sống hiệp thông với vị chủ chăn và với tất cả mọi anh chị em;
- và thứ ba là dấn thân thi hành sứ mạng truyền giáo trong mọi môi trường sinh sống.
ÐTC đã nói như sau:
Anh chị em rất thân mến,
Vào lúc kết thúc buổi cử hành sốt sắng nầy, một lần nữa tôi muốn nói lên niềm vui vì được đến đây hiện diện giữa anh chị em. Anh chị em hãy luôn luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Cũng như Chúa đã cần đến lời thưa Xin Vâng của Mẹ Maria để nhập thể làm người, thì cũng vậy Tin Mừng của Chúa cũng cần đến anh chị em để làm nên lịch sử trong thế giới ngày nay.
Lời khuyến khích thứ hai mà tôi muốn gởi đến anh chị em là "sự hiệp thông". Anh chị em hãy tìm cổ võ nền tu đức của sự hiệp nhất với các vị chủ chăn của Giáo Hội, với tất cả anh chị em trong đức tin, và với những anh chị em thuộc các cộng đồng giáo hội khác. Anh chịm hãy là chất men đối thoại với tất cả mọi người thiện chí.
Lời khuyến khích thứ ba là "sứ mạng truyền giáo"; như là giáo dân, anh chị em hãy mang men Tin Mừng vào trong các gia đình, các trường học, tại những nơi làm việc và giải trí. Tin Mừng là Lời mang đến Hy vọng và Ơn Cứu Rỗi cho thế giới.
Nguyện xin Ðức Bà dịu dàng của Loreto cầu cùng Chúa ban cho anh chị em được ơn trung thành với ơn gọi của mình, ơn quảng đại trong khi chu toàn công việc bổn phận hằng ngày, và ơn hăng say dấn thân vào trong sứ mạng mà giáo hội ủy thác cho anh chị em.
Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả.