ROME 11/09/04 -Văn phòng báo chí Tòa Thánh hôm qua loan tin Đức Giám Mục Gao Kexian, 76 tuổi đã tạ thế vào cuối tháng 8 tại một nhà tù ở Trung Quốc. Thi thể của Ngài đã được chính quyền trao trả cho thân nhân mà không có lời giải thích lý do nào khiến Đức Giám Mục đã chết và chết tại nhà tù nào.

Người ta biết rất ít về vị Giám Mục này chỉ sau khi Ngài chết, Tòa Thánh Vatican mới công bố Ngài đã được tấn phong Giám Mục. Lúc Ngài bị bắt, các báo cáo thường nói Ngài là một linh mục tốt lành hay một giáo dân đạo đức. Tòa Thánh đã muốn giữ bí mật lai lịch của Ngài hầu tránh cho Ngài khỏi bị nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp,

Năm 2002 trong chuyến công du Trung Quốc, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã hối thúc Giang Trạch Dân hãy trả tự do cho vị Giám Mục này. Nhưng Trung Quốc đã làm ngơ và ĐGM Gao đã chết rũ tù, giống như trường hợp đức Giám Mục Joseph Fan Xueyan bị tra tấn chết trong tù vào tháng 4 năm 1992.

ĐGM Gao thuộc Giáo Hội hầm trú ở Hố Bắc là nơi có đông người Công Giáo trung thành với Tòa Thánh. Tại tỉnh này hiện nay có vào khoảng 1.5 triệu người Công Giáo mà đa số thuộc Giáo Hội hầm trú. Đối với những người này duới mắt nhà cầm quyền Trung Quốc, họ là người có tội vì hành đạo không được phép của chính phủ mặc dù hiến pháp Trung Quốc bảo đảm mọi người có quyền tự do hành đạo.

Trong hàng chục năm ĐGM Gao đã luôn thay đổi chổ cư trú để tránh bị bắt. Có thời gian Ngài đã dậy taị một tiểu chủng viện”chui” thuộc miền đồng quê ở Hố Bắc và những giáo dân nghèo khó đã nuôi nấng bao bọc Ngài.

Ngài được thu phong Giám Mục vào năm 1993 và được Tòa Thánh bổ nhiệm coi sóc giáo phận Yantai ở tỉnh Sơn Đông. Giáo phận của ngài dân cư rất nghèo khổ, nhiều người bỏ lên thành phố làm việc.

Tại đây Ngài được sự trợ giúp của một số linh mục nên đã có thể thi hành công tác rao giảng Tin Mừng. Đến tháng 10 năm 1999, vì không chịu gia nhập Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước do nhà cầm quyền Trung Quốc đặt ra nên Ngài đã bị bắt và bị giam tại một nơi bí mật.

Giáo phận Yangtai ở Sơn Đông được thành lập năm 1894 và do dòng Phanxicô điều hành đến năm 1949 là năm cộng sản Trung Quốc lên năm chính quyền. Lúc đó số giáo dân là 12,000 người. Hiên nay số giáo dân của địa phận là 30,000 người. Tại tỉnh Sơn Đông có 3 giáo phận là Yangtai, Weihai, Heze hiện không có Giám Mục cai quản.