MUMBAI, Ấn Độ - Trong một nghi lễ trọng thể, thánh đường lịch sử Đức Bà Cứu Mạng (Our Lady of Ransom) tại đảo Vallarpadam thuộc giáo phận Verapoly, bang Kerala tại Ấn Độ đã được nâng lên hàng Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc và là Vương Cung Thánh Đường và được gọi là “Quê Hương riêng của Chúa” vì phong cảnh rất đẹp và thơ mộng tại đây, đã thu hút khách hành hương quốc tế đến thăm viếng rất đông đúc.

Kerela là tiều bang có nhiều người Công giáo tại Ấn Độ. Và Cộng Đồng Công Giáo khá tiêu biểu và ăn rễ sâu trong xã hội tại đây. Thống Đốc của Bang Kerela, ông Oommen Chandy cũng là một tín đồ Công giáo.

Chính Thống Đốc đã khai trương cuộc Họp vào ngày 12-09-2004 trong nghi thức công nhân địa danh lịch sử có hàng ngàn người tín hữu và khách hành hương tham dự.

VÀi tháng trước đây ĐHY Telesfor P. Toppo, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Ấn Độ trao văn thư xác nhận tính cách Đền Thánh Quốc Gia của Ngôi thánh đường kính Đức mẹ này cho TGM Daniel Acharuparambil OCD, giáo phận Verapoly.

Ngôi thánh đường Đức Bà Chuộc Mạng được các nhà thừa sai người Bồ đào nha xây dựng vào năm 1524. theo truyền thuyết có một thời kỳ nhà thờ này được gọi là nhà thờ Chúa Thánh Thần. Ngôi thánh đường này vào teh61 kỷ thứ 17 bị nước lụt phá hủy. Thánh đường hiện tại được tái xây cất vào năm 1676.

Thánh đường Đức Bà chuộc Mạng không phải là trung tâm thánh mễu duy nhất tại đây, một ngôi thánh đường khác có tên Đức Bà trên Núi ở Mumbai cũng đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngôi thánh đường trên Núi Đức Maria đã được chính đức thánh cha Phaolô VI thăm viếng vào năm 1964 và đức thánh cha Gioan Phaolô II thăm viếng vào năm 1986.

Một bảo tàng viện lấy tên là Mân Côi đang được hoạch định xây cất và là thành phần trong chương trình kỷ niệm 100 năm, nơi đây sẽ ghi lại những nét lịch sử và dấu mốc tôn giáo của Vương cung Thánh Đường này.