(AsiaNews 17/09/2004). Nhờ những nỗ lực truyền giáo từ đầu năm đến nay của linh mục chánh xứ và anh chị em giáo dân, một giáo xứ tại Nam Hàn đã thu hút được hơn 600 người mong muốn gia nhập đạo Công Giáo.
Giáo xứ Taechon-dong tại Suwon, cách thủ đô Hán Thành 30 km về phía Nam đã hân hoan chào đón 607 anh chị em dự tòng đã bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập đạo Công Giáo và hoan hỉ tham dự khóa học giáo lý kéo dài gần một năm trước khi chính thức gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo trong thánh lễ Vọng Phục Sinh 2005.
Tháng 5 năm nay, giáo xứ đã phát động một chiến dịch truyền giáo gọi là “Gia Đình Mới Của Thiên Chúa” và thành quả của chiến dịch này đã khiến mọi người trong giáo xứ kinh ngạc trước con số đông đảo anh chị em dự tòng. Chị Theresa Kim Suk-kyong, chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ tỏ ra rất hân hoan cho biết thành công của giáo xứ trong chiến dịch này không những khiến mọi người vui mừng mà còn tăng cường đức tin của toàn giáo xứ cũng như tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau. Chị cho biết số 607 dự tòng tham dự trong thánh lễ hôm 12/09/2004 vừa qua không phải là toàn bộ anh chị em dự tòng. Con số thực sự lên đến hơn 700 người và còn tiếp tục tăng nữa.
Theo những con số thống kê của giáo xứ, hơn 1200 người đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về đạo Công Giáo và hân hoan mở rộng cửa nhà họ cho anh chị em giáo xứ đến tiếp xúc với họ. Theo chị Theresa, thành công lớn lao của chiến dịch truyền giáo này là “do việc hoạch định có hệ thống và sự tham gia tích cực của anh chị em giáo dân”. Chương trình truyền giáo của giáo xứ chú trọng đến việc thăm viếng các gia đình tại nhà họ cũng như các “đề án đường phố” bởi thành viên các hội đoàn. Giáo xứ cũng thành lập một ủy ban truyền giáo họp thường xuyên và tổ chức các buổi hội thảo để “tìm các gia đình mới” trong tháng 6 vừa qua. Tháng 7 giáo xứ tổ chức “ngày mời láng giềng” và đã có hơn 700 người đến nhà thờ. Tại đó, các khách mời đã được nghe trình diễn Thánh Ca, thuyết giảng về đạo Công Giáo và được mời ăn tối chung với giáo xứ.
Cha Matthêu Kang Jeong-keun, chánh xứ Taechon-dong, “anh hùng truyền giáo”, cho biết quan tâm ngay từ đầu của cha không phải chỉ chú trọng đến “các giáo dân mới” nhưng còn các giáo dân hiện tại những người cần được thuyết phục về tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo. “Hàng trăm người ‘mới đến’ là hệ quả của xác tín mạnh mẽ của anh chị em giáo dân”.
Cha Kang cho biết “70 thày cô giáo đặc biệt” đã được huấn luyện và chỉ định đến với các dự tòng trước khi họ chịu Phép Rửa Tội và sẽ theo họ cho đến khi họ được Thêm Sức. 70 thày cô giáo đặc biệt này sẽ chỉ bảo anh chị em dự tòng về cách thức cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh và tham dự Thánh Lễ.
Cecilia Yoo Ok-hee, chủ tịch ủy ban truyền giáo, cho biết hầu hết anh chị em giáo dân tham gia trong chiến dịch truyền giáo này đều đã có gia đình, họ phải quán xuyến công việc nhà của họ, công ăn việc làm, nhưng trên hết xác tín về sứ vụ truyền giáo của mình anh chị em sẵn sàng bỏ giờ ra làm việc tông đồ.
Hiện nay, Nam Hàn có 4.4 triệu người Công Giáo trong tổng số 46,818,000 dân.
Giáo xứ Taechon-dong tại Suwon, cách thủ đô Hán Thành 30 km về phía Nam đã hân hoan chào đón 607 anh chị em dự tòng đã bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập đạo Công Giáo và hoan hỉ tham dự khóa học giáo lý kéo dài gần một năm trước khi chính thức gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo trong thánh lễ Vọng Phục Sinh 2005.Tháng 5 năm nay, giáo xứ đã phát động một chiến dịch truyền giáo gọi là “Gia Đình Mới Của Thiên Chúa” và thành quả của chiến dịch này đã khiến mọi người trong giáo xứ kinh ngạc trước con số đông đảo anh chị em dự tòng. Chị Theresa Kim Suk-kyong, chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ tỏ ra rất hân hoan cho biết thành công của giáo xứ trong chiến dịch này không những khiến mọi người vui mừng mà còn tăng cường đức tin của toàn giáo xứ cũng như tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau. Chị cho biết số 607 dự tòng tham dự trong thánh lễ hôm 12/09/2004 vừa qua không phải là toàn bộ anh chị em dự tòng. Con số thực sự lên đến hơn 700 người và còn tiếp tục tăng nữa.
Theo những con số thống kê của giáo xứ, hơn 1200 người đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về đạo Công Giáo và hân hoan mở rộng cửa nhà họ cho anh chị em giáo xứ đến tiếp xúc với họ. Theo chị Theresa, thành công lớn lao của chiến dịch truyền giáo này là “do việc hoạch định có hệ thống và sự tham gia tích cực của anh chị em giáo dân”. Chương trình truyền giáo của giáo xứ chú trọng đến việc thăm viếng các gia đình tại nhà họ cũng như các “đề án đường phố” bởi thành viên các hội đoàn. Giáo xứ cũng thành lập một ủy ban truyền giáo họp thường xuyên và tổ chức các buổi hội thảo để “tìm các gia đình mới” trong tháng 6 vừa qua. Tháng 7 giáo xứ tổ chức “ngày mời láng giềng” và đã có hơn 700 người đến nhà thờ. Tại đó, các khách mời đã được nghe trình diễn Thánh Ca, thuyết giảng về đạo Công Giáo và được mời ăn tối chung với giáo xứ.
Cha Matthêu Kang Jeong-keun, chánh xứ Taechon-dong, “anh hùng truyền giáo”, cho biết quan tâm ngay từ đầu của cha không phải chỉ chú trọng đến “các giáo dân mới” nhưng còn các giáo dân hiện tại những người cần được thuyết phục về tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo. “Hàng trăm người ‘mới đến’ là hệ quả của xác tín mạnh mẽ của anh chị em giáo dân”.
Cha Kang cho biết “70 thày cô giáo đặc biệt” đã được huấn luyện và chỉ định đến với các dự tòng trước khi họ chịu Phép Rửa Tội và sẽ theo họ cho đến khi họ được Thêm Sức. 70 thày cô giáo đặc biệt này sẽ chỉ bảo anh chị em dự tòng về cách thức cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh và tham dự Thánh Lễ.
Cecilia Yoo Ok-hee, chủ tịch ủy ban truyền giáo, cho biết hầu hết anh chị em giáo dân tham gia trong chiến dịch truyền giáo này đều đã có gia đình, họ phải quán xuyến công việc nhà của họ, công ăn việc làm, nhưng trên hết xác tín về sứ vụ truyền giáo của mình anh chị em sẵn sàng bỏ giờ ra làm việc tông đồ.
Hiện nay, Nam Hàn có 4.4 triệu người Công Giáo trong tổng số 46,818,000 dân.