Lược trích bài phỏng vấn với Giáo Sư, Tổng Biên Tập viên Mark Miravalle
STEUBENVILLE, Ohio - Một tạp chí trên mạng lưới Internet chuyên về Mẹ Maria đã được chính thức cho ra mắt nhân dịp lễ Đức Mẹ Sinh Chúa Giêsu Ra Đời.“Một số nhà nghiên cứu quốc tế về Đức Mẹ và một số tác giả chuyên viết về Đức Mẹ đã cùng gia nhập tập san trực tuyến (online) hằng tuần có tên là Mẹ của Các Dân Tộc (Mother of All Peoples),” Tổng biên tập viên Mark Miravalle, và đồng thời cũng là một vị giáo sư chuyên dạy về thần học và môn nghiên cứu về Đức Mẹ tại trường Đại Học Thánh Phanxicô ở thành phố Steubenville, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Giáo sư Miravalle đã chia sẽ với hãng tin Zenit về những suy nghĩ của Ông về dự án mới này, vốn đã được ra mắt vào hôm thứ tư vừa qua, trên mạng lưới Internet có địa chỉ là: www.motherofallpeoples.com.
Hỏi (H): Kính thưa Giáo Sư, điều gì đã gây nguồn xúc cảm cho việc khởi đầu một tạp chí chuyên viết về Mẹ Maria trên mạng lưới Internet hằng tuần?
Giáo Sư Miravalle (T): Thưa, có hai nhân vật lớn chuyên về Mẹ Maria đã tạo nguồn xúc cảm cho tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc trên mạng Internet hằng tuần. Nhân vật đầu tiên chính là Đức đương kim Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 150 năm ngày Giáo Hội công bố tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy nên có một cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn nữa, cũng như biết cách mở rộng và đối thoại nhiều hơn nữa về Mẹ Maria. Tạp chí trên mạng Internet này sẽ có sự tham gia của một nhóm chuyên viên quốc tế, là những chuyên gia nghiên cứu về Đức Mẹ, và những chuyên gia này sẽ đưa ra những bài bình luận trên một bình diện rộng về các đề tài có liên quan tới Mẹ Maria bao gồm các chủ đề mang tính đương thời, cổ điển cũng như những vấn đề có liên quan tới nhiều lĩnh vực học thuật.
Nguồn cảm hứng thứ hai cho tạp chí đến từ vị Thánh Maximilian Kolbe. Vị tông đồ kiệt xuất về Mẹ Maria này luôn biết cách kiếm tìm những phương tiện tối tân nhất cho việc rao giảng tin mừng của vị Thánh nhân danh Đức Mẹ. Trong khi chính bản thân Ngài sống cực kỳ khiêm hạ và khó nghèo, thế nhưng Ngài đã tìm được những phương tiện in ấn tối tân nhất trong thời đại của Ngài để rao truyền sự thật của Giáo Hội về Đức Mẹ Vô Nhiễm trên khắp cả thế giới.
Hẵn nhiên là, tạp chí trên mạng Internet về Đức Mẹ Maria này sẽ biểu trưng cho một trong những phương tiện kỷ thuật hiệu quả nhất trong thời đại ngày nay để quãng bá một tín điều vô cùng vĩ đại và hết sức thâm sâu mãi cho đến ngày nay về Mẹ của Chúa Giêsu cho tất cả mọi miền của thế giới.
(H): Thưa Giáo Sư, có phải tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc chú trọng về các vấn đề uyên bác hay các vấn đề thông thường?
(T): Thưa, thật sự là chú trọng về cả hai khía cạnh. Đó là một tạp chí chuyên về Đức Mẹ nhằm làm thỏa mãn cả “khối óc” lẫn “con tim” trong việc đưa ra cách nhìn nhận và thảo luận đúng đắn về tất cả những gì mà Đức Thánh Cha thường hay gọi là “toàn bộ sự thật về Mẹ Maria.”
Những bài viết của các học giả chuyên về Mẹ Maria sẽ được hòa lẫn với những bài suy niệm mục vụ về Mẹ Maria được viết ra bởi rất nhiều Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục. Những bài viết nói về việc tận hiến Mẹ Maria như là: việc lần chuổi mân côi, việc hiến dâng và việc hiện ra của Đức Mẹ sẽ được trình bày liền kế tiếp nhau cùng với những thông tin chi tiết về những ảnh hưởng đương thời của Đức Mẹ trong nền văn hóa Kitô giáo, trong bản chất của các gia đình Kitô giáo, và vai trò của nữ giới trong xã hội thời nay.
Vai trò của Mẹ Maria như là Mẹ của Các Dân Tộc đạt đến mọi khía cạnh của đời sống Kitô giáo và nền văn minh Kitô giáo. Những bài viết có chủ đề về Mẹ Maria của chúng tôi, cộng với tính đa dạng đặc biệt của một tạp chí điện tử trên mạng Internet, sẽ cho phép chúng tôi có được nhiều khả năng uyển chuyển tối đa xét về tính tự nhiên và độ dài của các bài viết
(H): Thưa Giáo Sư, tại sao Giáo Sư quyết định cung cấp miễn phí về ấn bản hằng tuần của tập san trên mạng này qua việc vinh danh Đức Mẹ?
(T): Thưa, lý do trước tiên của tạp chí là nhằm thật sự đền đáp và khôi phục lại lòng yêu mến về Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Qua việc Mẹ hiện ra tại Fatima, Thiên Chúa chúng ta đã mạc khải cho Nữ Tu Lucia về năm thứ tội lỗi mà nhân loại chúng ta đã làm tổn thương rất nặng nề đến trái tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria: tội thứ nhất chính là từ chối việc đón nhận trái tim vô nhiễm; tội thứ hai chính là từ chối việc Mẹ trọn đời đồng trinh; tội lỗi thứ ba chính là từ chối nhìn nhận vai trò của Mẹ như là Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của Tất Cả Các Dân Tộc; tội lỗi thứ tư chính là tiêu hũy những hình ảnh cực thánh (thiêng liêng) về Mẹ; và tội lỗi cuối cùng chính là việc các con cái Mẹ đã xa lánh trái tim từ mẫu của Mẹ.
Trong nổ lực để cố chuộc lại năm thứ tội lỗi đã phạm này, vốn dĩ vẫn còn tiếp tục mãi cho đến ngày nay ở một mức độ đáng báo động khủng khiếp, chúng tôi sẽ đưa ra ít nhất là năm bài viết vào mỗi ngày thứ Bảy, để kiếm tìm những nhân chứng đối với vẽ đẹp mạc khải của Thiên Chúa là Cha của tác phẩm kiệt tác vĩ đại nhất và là tình yêu vô biên để qua đó Mẹ của Thiên Chúa sẽ được sùng kính một cách đúng đắn và nghiêm túc hơn.
Lý do thứ hai của việc xuất bản hằng tuần tạp chí về Đức Mẹ trên mạng Internet chính là để truyền giảng về Mẹ Maria ở một tầm mức lớn hơn.
Thánh Bernard của thành Clairvaux với câu châm ngôn nổi tiếng là “de Maria numquam satis”-tức có liên quan đến Mẹ Maria, nhưng vẫn chưa đủ-dĩ nhiên là để chứng thực một cách hùng hồn về những lời chứng vô tận, về cả hai khía cạnh, thần học lẫn việc sùng kính, tận hiến, chính là tất cả những gì mà chúng tôi có thể đưa ra cho Mẹ của Đấng Cứu Thế và Mẹ của Giáo Hội thông qua việc truyền bá trên siêu xa lộ thông tin này.
(H): Thưa Giáo Sư, Giáo Sư có dự đoán rằng tạp chí này sẽ giúp khôi phục lại một sự tận hiến sâu sắc và rộng lớn hơn nữa về Mẹ Maria trong số thế hệ trẻ, vốn là thế hệ rất hiểu biết nhiều về máy điện toán?
(T): Thưa, thật sự là có. Thực ra, tạp chí cũng còn dành một phần để giao tác với người trẻ có liên quan tới rất nhiều chủ đề về Mẹ Maria được viết ra từ góc nhìn của những người trẻ và những người thanh thiếu niên.
Tạp chí này cũng đã gây được nguồn cảm hứng bởi Đức Thánh Cha và việc canh tân của Ngài về những ngày dành cho giới trẻ, vốn dĩ rất thành công vượt bực trong việc nắm bắt lại một thế hệ các nhà lãnh đạo và những ơn gọi tương lai cho Giáo Hội.
Hy vọng nhỏ nhoi của chúng tôi chính là tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc hằng tuần trên mạng lưới Internet sẽ một phần nhỏ nào giúp làm khích lệ tất cả mọi người Kitô giáo và tất cả các dân tộc ở mọi lứa tuổi và nền văn hóa khác nhau hãy biết sùng kính về Mẹ sao cho xứng đáng, như là người Mẹ Tâm Linh của Tất Cả Mọi Dân Tộc, đúng như lời đã được phán truyền về Mẹ trong Kinh Thánh đó là: “Tất cả mọi thế hệ sẽ coi Mẹ như là người được Thiên Chúa chúc phúc.”
STEUBENVILLE, Ohio - Một tạp chí trên mạng lưới Internet chuyên về Mẹ Maria đã được chính thức cho ra mắt nhân dịp lễ Đức Mẹ Sinh Chúa Giêsu Ra Đời.“Một số nhà nghiên cứu quốc tế về Đức Mẹ và một số tác giả chuyên viết về Đức Mẹ đã cùng gia nhập tập san trực tuyến (online) hằng tuần có tên là Mẹ của Các Dân Tộc (Mother of All Peoples),” Tổng biên tập viên Mark Miravalle, và đồng thời cũng là một vị giáo sư chuyên dạy về thần học và môn nghiên cứu về Đức Mẹ tại trường Đại Học Thánh Phanxicô ở thành phố Steubenville, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Giáo sư Miravalle đã chia sẽ với hãng tin Zenit về những suy nghĩ của Ông về dự án mới này, vốn đã được ra mắt vào hôm thứ tư vừa qua, trên mạng lưới Internet có địa chỉ là: www.motherofallpeoples.com.
Hỏi (H): Kính thưa Giáo Sư, điều gì đã gây nguồn xúc cảm cho việc khởi đầu một tạp chí chuyên viết về Mẹ Maria trên mạng lưới Internet hằng tuần?
Giáo Sư Miravalle (T): Thưa, có hai nhân vật lớn chuyên về Mẹ Maria đã tạo nguồn xúc cảm cho tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc trên mạng Internet hằng tuần. Nhân vật đầu tiên chính là Đức đương kim Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 150 năm ngày Giáo Hội công bố tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy nên có một cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn nữa, cũng như biết cách mở rộng và đối thoại nhiều hơn nữa về Mẹ Maria. Tạp chí trên mạng Internet này sẽ có sự tham gia của một nhóm chuyên viên quốc tế, là những chuyên gia nghiên cứu về Đức Mẹ, và những chuyên gia này sẽ đưa ra những bài bình luận trên một bình diện rộng về các đề tài có liên quan tới Mẹ Maria bao gồm các chủ đề mang tính đương thời, cổ điển cũng như những vấn đề có liên quan tới nhiều lĩnh vực học thuật.
Nguồn cảm hứng thứ hai cho tạp chí đến từ vị Thánh Maximilian Kolbe. Vị tông đồ kiệt xuất về Mẹ Maria này luôn biết cách kiếm tìm những phương tiện tối tân nhất cho việc rao giảng tin mừng của vị Thánh nhân danh Đức Mẹ. Trong khi chính bản thân Ngài sống cực kỳ khiêm hạ và khó nghèo, thế nhưng Ngài đã tìm được những phương tiện in ấn tối tân nhất trong thời đại của Ngài để rao truyền sự thật của Giáo Hội về Đức Mẹ Vô Nhiễm trên khắp cả thế giới.
Hẵn nhiên là, tạp chí trên mạng Internet về Đức Mẹ Maria này sẽ biểu trưng cho một trong những phương tiện kỷ thuật hiệu quả nhất trong thời đại ngày nay để quãng bá một tín điều vô cùng vĩ đại và hết sức thâm sâu mãi cho đến ngày nay về Mẹ của Chúa Giêsu cho tất cả mọi miền của thế giới.
(H): Thưa Giáo Sư, có phải tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc chú trọng về các vấn đề uyên bác hay các vấn đề thông thường?
(T): Thưa, thật sự là chú trọng về cả hai khía cạnh. Đó là một tạp chí chuyên về Đức Mẹ nhằm làm thỏa mãn cả “khối óc” lẫn “con tim” trong việc đưa ra cách nhìn nhận và thảo luận đúng đắn về tất cả những gì mà Đức Thánh Cha thường hay gọi là “toàn bộ sự thật về Mẹ Maria.”
Những bài viết của các học giả chuyên về Mẹ Maria sẽ được hòa lẫn với những bài suy niệm mục vụ về Mẹ Maria được viết ra bởi rất nhiều Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục. Những bài viết nói về việc tận hiến Mẹ Maria như là: việc lần chuổi mân côi, việc hiến dâng và việc hiện ra của Đức Mẹ sẽ được trình bày liền kế tiếp nhau cùng với những thông tin chi tiết về những ảnh hưởng đương thời của Đức Mẹ trong nền văn hóa Kitô giáo, trong bản chất của các gia đình Kitô giáo, và vai trò của nữ giới trong xã hội thời nay.
Vai trò của Mẹ Maria như là Mẹ của Các Dân Tộc đạt đến mọi khía cạnh của đời sống Kitô giáo và nền văn minh Kitô giáo. Những bài viết có chủ đề về Mẹ Maria của chúng tôi, cộng với tính đa dạng đặc biệt của một tạp chí điện tử trên mạng Internet, sẽ cho phép chúng tôi có được nhiều khả năng uyển chuyển tối đa xét về tính tự nhiên và độ dài của các bài viết
(H): Thưa Giáo Sư, tại sao Giáo Sư quyết định cung cấp miễn phí về ấn bản hằng tuần của tập san trên mạng này qua việc vinh danh Đức Mẹ?
(T): Thưa, lý do trước tiên của tạp chí là nhằm thật sự đền đáp và khôi phục lại lòng yêu mến về Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Qua việc Mẹ hiện ra tại Fatima, Thiên Chúa chúng ta đã mạc khải cho Nữ Tu Lucia về năm thứ tội lỗi mà nhân loại chúng ta đã làm tổn thương rất nặng nề đến trái tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria: tội thứ nhất chính là từ chối việc đón nhận trái tim vô nhiễm; tội thứ hai chính là từ chối việc Mẹ trọn đời đồng trinh; tội lỗi thứ ba chính là từ chối nhìn nhận vai trò của Mẹ như là Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của Tất Cả Các Dân Tộc; tội lỗi thứ tư chính là tiêu hũy những hình ảnh cực thánh (thiêng liêng) về Mẹ; và tội lỗi cuối cùng chính là việc các con cái Mẹ đã xa lánh trái tim từ mẫu của Mẹ.
Trong nổ lực để cố chuộc lại năm thứ tội lỗi đã phạm này, vốn dĩ vẫn còn tiếp tục mãi cho đến ngày nay ở một mức độ đáng báo động khủng khiếp, chúng tôi sẽ đưa ra ít nhất là năm bài viết vào mỗi ngày thứ Bảy, để kiếm tìm những nhân chứng đối với vẽ đẹp mạc khải của Thiên Chúa là Cha của tác phẩm kiệt tác vĩ đại nhất và là tình yêu vô biên để qua đó Mẹ của Thiên Chúa sẽ được sùng kính một cách đúng đắn và nghiêm túc hơn.
Lý do thứ hai của việc xuất bản hằng tuần tạp chí về Đức Mẹ trên mạng Internet chính là để truyền giảng về Mẹ Maria ở một tầm mức lớn hơn.
Thánh Bernard của thành Clairvaux với câu châm ngôn nổi tiếng là “de Maria numquam satis”-tức có liên quan đến Mẹ Maria, nhưng vẫn chưa đủ-dĩ nhiên là để chứng thực một cách hùng hồn về những lời chứng vô tận, về cả hai khía cạnh, thần học lẫn việc sùng kính, tận hiến, chính là tất cả những gì mà chúng tôi có thể đưa ra cho Mẹ của Đấng Cứu Thế và Mẹ của Giáo Hội thông qua việc truyền bá trên siêu xa lộ thông tin này.
(H): Thưa Giáo Sư, Giáo Sư có dự đoán rằng tạp chí này sẽ giúp khôi phục lại một sự tận hiến sâu sắc và rộng lớn hơn nữa về Mẹ Maria trong số thế hệ trẻ, vốn là thế hệ rất hiểu biết nhiều về máy điện toán?
(T): Thưa, thật sự là có. Thực ra, tạp chí cũng còn dành một phần để giao tác với người trẻ có liên quan tới rất nhiều chủ đề về Mẹ Maria được viết ra từ góc nhìn của những người trẻ và những người thanh thiếu niên.
Tạp chí này cũng đã gây được nguồn cảm hứng bởi Đức Thánh Cha và việc canh tân của Ngài về những ngày dành cho giới trẻ, vốn dĩ rất thành công vượt bực trong việc nắm bắt lại một thế hệ các nhà lãnh đạo và những ơn gọi tương lai cho Giáo Hội.
Hy vọng nhỏ nhoi của chúng tôi chính là tạp chí Mẹ của Các Dân Tộc hằng tuần trên mạng lưới Internet sẽ một phần nhỏ nào giúp làm khích lệ tất cả mọi người Kitô giáo và tất cả các dân tộc ở mọi lứa tuổi và nền văn hóa khác nhau hãy biết sùng kính về Mẹ sao cho xứng đáng, như là người Mẹ Tâm Linh của Tất Cả Mọi Dân Tộc, đúng như lời đã được phán truyền về Mẹ trong Kinh Thánh đó là: “Tất cả mọi thế hệ sẽ coi Mẹ như là người được Thiên Chúa chúc phúc.”