ROMA-- Tổng Giám Mục Henri Teissier nước Algeri cho rằng, người ta có thể tuyền bá Tin Mừng trong một đất nước hồi giáo, với điều kiện là phải bằng chứng từ tình yêu.
Vị lãnh đạo giáo hội công giáo nước Algeri đã phát biểu hôm thứ Ba 24.09.2002 tại Rôma, khi ngài gặp vị chủ tịch giáo phận chăm lo về di dân của giáo hội Ý.
Như đại diện của một giáo hội non yếu, mà chỉ đáng là thiểu số trong một quốc gia Hồi giáo, Tổng Giám Mục đã nói rằng: "Vấn đề loan báo Tin Mừng trong nước tôi không khó, nếu như đó không phải là loan báo những bài 'giáo lý', nhưng là loan báo tình thương Chúa, loan báo cảm tạ và tự do lương tâm".
Trong một xã hội mà phần lớn là hồi giáo, "Sự loan báo có thể gây tiếng vang, nếu được dựa trên nền tảng cùng phục vụ cho nhân phẩm".
Vị lãnh đạo giáo hội công giáo nước Algeri đã phát biểu hôm thứ Ba 24.09.2002 tại Rôma, khi ngài gặp vị chủ tịch giáo phận chăm lo về di dân của giáo hội Ý.
Như đại diện của một giáo hội non yếu, mà chỉ đáng là thiểu số trong một quốc gia Hồi giáo, Tổng Giám Mục đã nói rằng: "Vấn đề loan báo Tin Mừng trong nước tôi không khó, nếu như đó không phải là loan báo những bài 'giáo lý', nhưng là loan báo tình thương Chúa, loan báo cảm tạ và tự do lương tâm".
Trong một xã hội mà phần lớn là hồi giáo, "Sự loan báo có thể gây tiếng vang, nếu được dựa trên nền tảng cùng phục vụ cho nhân phẩm".