VATICAN CITY 18/09/04 -Theo nguồn tin của AP, trong ngày hôm qua, thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thúc giục thế giới hãy ngưng bạo động trong lúc có xung đột. Ngài nói chỉ có cách duy nhất tìm được hòa bình là hãy đối thoại.
Đức Giáo Hoàng phát biểu những điều trên đây trong buổi lễ ông Nevine Simaika Halim, đại sứ Ai Cập bên cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư lên ĐGH. Ngài đã nhiều lần kêu gọi hai phía Israel và Palentine hãy ngưng chiến và cực lực chống lại việc Hoa Kỳ đem quân đánh Iraq.
Ngài nói đối thoại phải thay thế cho chiến tranh dù chuyện đó đang xảy ra ở Iraq là nơi vấn đề vãn hồi an ninh đang gặp nhiều trở ngại, hoặc đang xảy ra ở Thánh Địa là nơi những xung đột xảy ra liên miên vì ghen ghét, vì muốn trả thù, hoặc tại những quốc gia khác mà các nạn khủng bố đang tàn bạo giết những kẻ vô tội. Tất cả đều phải đối thoại. Bạo động chỉ gây ra sợ hãi kinh hoàng chứ không có khả năng giải quyết xung đột.
Đức Giáo Hoàng tuyên bố :Bạo động không sinh ra điều gì tốt, chỉ sinh ra hận thù, hủy hoại và chết chóc. Ngài kết luận: Một lần nữa tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận lãnh trách nhiệm, hãy chủ trương đối thoại là cách duy nhất khả dĩ giải quyết được các mối xung đột giữa con người vì ai cũng có quyền được sống trong an bình.
Đức Giáo Hoàng phát biểu những điều trên đây trong buổi lễ ông Nevine Simaika Halim, đại sứ Ai Cập bên cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư lên ĐGH. Ngài đã nhiều lần kêu gọi hai phía Israel và Palentine hãy ngưng chiến và cực lực chống lại việc Hoa Kỳ đem quân đánh Iraq.
Ngài nói đối thoại phải thay thế cho chiến tranh dù chuyện đó đang xảy ra ở Iraq là nơi vấn đề vãn hồi an ninh đang gặp nhiều trở ngại, hoặc đang xảy ra ở Thánh Địa là nơi những xung đột xảy ra liên miên vì ghen ghét, vì muốn trả thù, hoặc tại những quốc gia khác mà các nạn khủng bố đang tàn bạo giết những kẻ vô tội. Tất cả đều phải đối thoại. Bạo động chỉ gây ra sợ hãi kinh hoàng chứ không có khả năng giải quyết xung đột.
Đức Giáo Hoàng tuyên bố :Bạo động không sinh ra điều gì tốt, chỉ sinh ra hận thù, hủy hoại và chết chóc. Ngài kết luận: Một lần nữa tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận lãnh trách nhiệm, hãy chủ trương đối thoại là cách duy nhất khả dĩ giải quyết được các mối xung đột giữa con người vì ai cũng có quyền được sống trong an bình.