Những tân chân phước sẽ được phong ngày 3/10/2004
1. Vua Charles I of Habsburg (1887-1922): Ngài được phong làm hoàng đế nước Áo năm 1916, nhưng chẳng bao lâu sau tháng 3/1919 Ngài bị đi lưu đầy và tháng tư năm đó Quốc Hội Áo truất phế Ngài. Ngài qua đời trên hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha hưởng dương 34 tuổi. Ngài thành hôn với công chúa Zita Bourbons của nước Parma. Trong ngày thành hôn Ngài đã chia sẻ cùng hoàng hậu: “Từ nay chúng ta phải dìu nhau tiến về Thiên Đàng”. Vua và hoàng hậu sinh hạ được 8 người con.
2. Chân phước Anna Emmerick (1774-1824), một sơ giáo sư thuộc dòng thánh Augustinô. Sơ được in năm dấu và là nhà huyền bí đã hướng dẫn và linh hướng cho rất nhiều người. Khi nhà dòng bị Đại đế Nã Phá Luôn đánh chiếm và trục xuất các sơ ra khỏi tu viện thì sơ được in năm dấu, và bị bại liệt nhưng sơ thường được thấy nhiều thị kiến mà văn sĩ người Đức tên là Clemens Brentano, khi thăm sơ, đã được ơn trở lại và suốt 6 năm (1818 tới 1824) thường xuyên bên giường bệnh của sơ để ghi lại tất cả các thị kiến của sơ. Những thị kiến của sơ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã giúp nhà đạo diễn Mel Gibson dàn dựng nên cuốn phim "The Passion of the Christ" Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, một cuốn phim đã thu hút hàng tỉ khán gỉa.
3. Linh mục Pierre Vigne (1670-1740), một linh mục người Pháp đã thành lập Hội dòng Bí Tích Cực Thánh (Most Holy Sacrament).
4. Linh mục Joseph Marie Cassant (1878-1903), cũng là một linh mục và một tu sĩ khổ tu người Pháp. Ngài đã cam chịu những cơn đau của chứng xưng phổi và qua đời lúc 25 tuổi xuân.
5. Sơ Maria Ludovica (Antonina) de Angelis (1880-1962), dòng Con Đức Mẹ Thương Xót (Daughters of Our Lady of Mercy) sinh tại Ý. Sơ đã đi truyền giáo tại tỉnh La Plata của nước Á Căn Đình và cả cuộc đời sơ phục vụ trong bệnh viên của thành phố này.
Tính cho tới ngày phong thánh 3/10/2004 thì đức đương kim giáo hoàng Gioan Pholô II tôn dương 1,333 vị chân phước và 482 vị hiển thánh.
1. Vua Charles I of Habsburg (1887-1922): Ngài được phong làm hoàng đế nước Áo năm 1916, nhưng chẳng bao lâu sau tháng 3/1919 Ngài bị đi lưu đầy và tháng tư năm đó Quốc Hội Áo truất phế Ngài. Ngài qua đời trên hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha hưởng dương 34 tuổi. Ngài thành hôn với công chúa Zita Bourbons của nước Parma. Trong ngày thành hôn Ngài đã chia sẻ cùng hoàng hậu: “Từ nay chúng ta phải dìu nhau tiến về Thiên Đàng”. Vua và hoàng hậu sinh hạ được 8 người con.
2. Chân phước Anna Emmerick (1774-1824), một sơ giáo sư thuộc dòng thánh Augustinô. Sơ được in năm dấu và là nhà huyền bí đã hướng dẫn và linh hướng cho rất nhiều người. Khi nhà dòng bị Đại đế Nã Phá Luôn đánh chiếm và trục xuất các sơ ra khỏi tu viện thì sơ được in năm dấu, và bị bại liệt nhưng sơ thường được thấy nhiều thị kiến mà văn sĩ người Đức tên là Clemens Brentano, khi thăm sơ, đã được ơn trở lại và suốt 6 năm (1818 tới 1824) thường xuyên bên giường bệnh của sơ để ghi lại tất cả các thị kiến của sơ. Những thị kiến của sơ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã giúp nhà đạo diễn Mel Gibson dàn dựng nên cuốn phim "The Passion of the Christ" Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, một cuốn phim đã thu hút hàng tỉ khán gỉa.
3. Linh mục Pierre Vigne (1670-1740), một linh mục người Pháp đã thành lập Hội dòng Bí Tích Cực Thánh (Most Holy Sacrament).
4. Linh mục Joseph Marie Cassant (1878-1903), cũng là một linh mục và một tu sĩ khổ tu người Pháp. Ngài đã cam chịu những cơn đau của chứng xưng phổi và qua đời lúc 25 tuổi xuân.
5. Sơ Maria Ludovica (Antonina) de Angelis (1880-1962), dòng Con Đức Mẹ Thương Xót (Daughters of Our Lady of Mercy) sinh tại Ý. Sơ đã đi truyền giáo tại tỉnh La Plata của nước Á Căn Đình và cả cuộc đời sơ phục vụ trong bệnh viên của thành phố này.
Tính cho tới ngày phong thánh 3/10/2004 thì đức đương kim giáo hoàng Gioan Pholô II tôn dương 1,333 vị chân phước và 482 vị hiển thánh.