VATICAN, 20 Sept, 2004 (Zenit) - Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng cho mọi quốc gia. Không lúc nào bằng lúc này thế giới đang đảo lộn vì thù hận và bạo lực, Đức Hồng y Angelo Sadono phát biều khi nhận giải thưởng “Đưòng đến Hòa bình” (Path to Peace) từ tay của Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong ngày 20 tháng 9 tại New York.
”Trong thế kỷ XX, những biến cố bi thảm trên thế giới đã làm cho Tin Mừng Hòa Bình như một ưu tiên khẩn thiết trong sứ mệnh của Giáo Hội.”
Đức Hồng Y Tổng Trưởng Ngoại giao đã đề cao Tổ chức này trong việc trao giải thưởng hàng năm, kể từ năm 1991 năm thành lập từ thời Đức Hồng Y Renato Martino còn là đại diện Tòa Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp đáng kể của Đức Hồng Y Martino trong công cuộc xây dựng một thế giới sống động với những giá trị của Tin Mừng về công lý, bác ái và hòa bình.
”Tôi muốn nói đến danh dự dành cho tôi, trong những mục tiêu của tổ chức với chứng từ kiên cường của Đức Thánh Cha trong 26 năm qua, như một tiên tri của Hoà Bình. Mọi người đều nhìn biết Đức Gioan Phao lồ II là người đã hướng bước đi của chúng ta và những người có thiện chí tiến tới Hòa Bình. Bởi vậy phần thưởng này như một đóng góp của ngài vì những lời giáo huấn của ngài là nguồn cảm hứng thúc đẩy trong những công việc đã được hoàn tất.”
Cũng trong tinh thần đó, Đức Cha Migliore nhắc đến công việc đã hoàn thành nhờ Đức Hồng Y Sodano, trong những giây phút nghẹt thở lúc Bức Tường Bá linh sụp đổ,trong những đại hội nghị tại Liên Hiệp Quốc trong những năm 1990 để bênh vực nhân phẩm và những tranh chấp hiện tại đăng trói buộc thế giới.
Trong khung cảnh, phần thưởng “Người tôi tớ của Hòa Bình” cũng được ân thưởng cho cố Đức Cha Michael Courtney, sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, bị ám sát chết trong tháng 12 năm vừa qua.
Đức Cha Migliore nói tiếp: “ Tòa Thánh là nơi cổ võ Hòa Bình” luôn luôn tìm mọi phương cách để dàn hòa mọi tranh chấp,”
Về phía tổ chức “Đường đến Hòa Bình” thúc dục mỗi người đừng nản chí thối lui, bởi vì đây là một phong trào hướng về tương lai.”
”Trong thế kỷ XX, những biến cố bi thảm trên thế giới đã làm cho Tin Mừng Hòa Bình như một ưu tiên khẩn thiết trong sứ mệnh của Giáo Hội.”
Đức Hồng Y Tổng Trưởng Ngoại giao đã đề cao Tổ chức này trong việc trao giải thưởng hàng năm, kể từ năm 1991 năm thành lập từ thời Đức Hồng Y Renato Martino còn là đại diện Tòa Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp đáng kể của Đức Hồng Y Martino trong công cuộc xây dựng một thế giới sống động với những giá trị của Tin Mừng về công lý, bác ái và hòa bình.
”Tôi muốn nói đến danh dự dành cho tôi, trong những mục tiêu của tổ chức với chứng từ kiên cường của Đức Thánh Cha trong 26 năm qua, như một tiên tri của Hoà Bình. Mọi người đều nhìn biết Đức Gioan Phao lồ II là người đã hướng bước đi của chúng ta và những người có thiện chí tiến tới Hòa Bình. Bởi vậy phần thưởng này như một đóng góp của ngài vì những lời giáo huấn của ngài là nguồn cảm hứng thúc đẩy trong những công việc đã được hoàn tất.”
Cũng trong tinh thần đó, Đức Cha Migliore nhắc đến công việc đã hoàn thành nhờ Đức Hồng Y Sodano, trong những giây phút nghẹt thở lúc Bức Tường Bá linh sụp đổ,trong những đại hội nghị tại Liên Hiệp Quốc trong những năm 1990 để bênh vực nhân phẩm và những tranh chấp hiện tại đăng trói buộc thế giới.
Trong khung cảnh, phần thưởng “Người tôi tớ của Hòa Bình” cũng được ân thưởng cho cố Đức Cha Michael Courtney, sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, bị ám sát chết trong tháng 12 năm vừa qua.
Đức Cha Migliore nói tiếp: “ Tòa Thánh là nơi cổ võ Hòa Bình” luôn luôn tìm mọi phương cách để dàn hòa mọi tranh chấp,”
Về phía tổ chức “Đường đến Hòa Bình” thúc dục mỗi người đừng nản chí thối lui, bởi vì đây là một phong trào hướng về tương lai.”