Hãy để cho các Thiên thần hộ mệnh dìu dắt chúng ta
Từ điện Vatican ngày 29/9/04, ÐTC Gioan Phaolô II khuyến dụ mọi Kitô hữu hãy để cho các Thiên Thần Hộ Mệnh hướng dẫn dìu dắt.
Nhân lễ của các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, mà Giáo hội mừng lễ hôm nay cũng như lễ của các Thiên thần hộ mệnh sẽ được mừng vào ngày 2/10 tới. Trong bài huấn từ nhân ngày thứ tư của buổi triều yết, ÐTC nói “Thiên Chúa đã khôn ngoan đặt để cho mỗi người một Thiên thần hộ mệnh, Các ngài hằng đi bên cạnh và hướng dẫn chúng ta”.
Theo Giáo lý của Giáo hội thì Thiên thần hộ mệnh là một "chân lý của đức tin," được đặt nền tảng trên Thánh Kinh và Thánh Truyền.
"Các Thiên thần là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa, hằng chầu chực Thiên Chúa đêm ngày trên nước trời' [Matthêu 18:10], 'các Ngài hằng tuân lệnh Chúa' [Thánh Vịnh 103:20]," điều này cũng được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính (sách Giáo lý mới số 329).
Thánh Basiliô cũng nói "Bên cạnh mỗi người Kitô hữu hằng có các Thiên thần hộ mệnh bảo vệ, chở che và hướng dẫn".
Từ điện Vatican ngày 29/9/04, ÐTC Gioan Phaolô II khuyến dụ mọi Kitô hữu hãy để cho các Thiên Thần Hộ Mệnh hướng dẫn dìu dắt.
Nhân lễ của các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, mà Giáo hội mừng lễ hôm nay cũng như lễ của các Thiên thần hộ mệnh sẽ được mừng vào ngày 2/10 tới. Trong bài huấn từ nhân ngày thứ tư của buổi triều yết, ÐTC nói “Thiên Chúa đã khôn ngoan đặt để cho mỗi người một Thiên thần hộ mệnh, Các ngài hằng đi bên cạnh và hướng dẫn chúng ta”.
Theo Giáo lý của Giáo hội thì Thiên thần hộ mệnh là một "chân lý của đức tin," được đặt nền tảng trên Thánh Kinh và Thánh Truyền.
"Các Thiên thần là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa, hằng chầu chực Thiên Chúa đêm ngày trên nước trời' [Matthêu 18:10], 'các Ngài hằng tuân lệnh Chúa' [Thánh Vịnh 103:20]," điều này cũng được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính (sách Giáo lý mới số 329).
Thánh Basiliô cũng nói "Bên cạnh mỗi người Kitô hữu hằng có các Thiên thần hộ mệnh bảo vệ, chở che và hướng dẫn".