(Theo The Tidings, June 28, 2002) — Dân số Công Giáo Hoa Kỳ tăng 2.5 phần trăm trong năm 2001, lên đến 65.3 triệu, theo tài liệu thống kê mới nhất xuất bản năm 2002 của The Official Catholic Directory.
Theo tài liệu mới nhất cuả “Kennedy Directory”, dân số Hoa Kỳ tăng 2.2 phần trăm trong cùng thời gian, tăng từ 279 triệu lên 285 triệu.
Theo đó thì tỷ lệ dân số Công giáo Mỹ gia tăng rất ít, từ 22.83 phần trăm lên 22.9 phần trăm. Tài liệu nhận được từ 207 giáo phận và tổng giáo phận trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 1/2002.
Tổng Giáo Phận Los Angeles vẫn còn là giáo phận đông dân nhất nước Mỹ với gần 4.2 triệu người công giáo thuộc ba quận Los Angeles, Ventura và Santa Barbara, (New York đứng hàng thứ 2) chiếm 38 phần trăm trong tổng số 10,985,452 dân cư trong vùng Los Angeles, Ventura và Santa Barbara.
Giáo phận Orange đứng hàng thứ 10, San Bernardino thứ 12 và San Diego thứ 13 trong dân số công giáo giữa những giáo phận trên nước Mỹ, tiểu bang California dẫn đầu với dân số 10,110,452 (gần 1 phần ba tổng dân dố tiểu bang, và gần 17 phần trăm tổng dân số công giáo toàn quốc). New York đứng hàng thứ 2 vớI 7,779,305, và Texas đứng hàng thứ 3 với 5,329,077.
Tại Los Angeles còn có những dữ kiện khác để có thể hình dung tình hình chung của giáo hội công giáo Mỹ như số linh mục và nữ tu giảm xuống, nhưng số Phó tế vĩnh viễn thì gia tăng. Con số ghi danh vào các trường trung học và tiểu học Công giáo giảm xuống, cũng như hôn nhân công giáo và số rước lễ lần đầu cũng giảm xuống. Con số Thêm Sức và Trẻ em rửa tội gia tăng, nhưng số người lớn nhận bí tích Thánh tẩy thì giảm.
Những dữ kiện tại Los Angeles cho đến ngày 1 tháng Giêng, 2002 như sau:
-Rửa tội: 99,066 trẻ em rửa tội, tăng từ 82,869, và 2,023 người lớn Rửa tộI, giảm đi từ số 2,340.
-Thêm Sức: 19,579, tăng lên từ số 18,013
-Rước lễ lần đầu: 52,776, giảm xuống từ số 56,422.
-Hôn phối: 10,817 cặp, giảm xuống từ số 12,406.
-Học sinh thuộc các trường trung học công giáo: 30,201 (gồm trường giáo phận, giáo xứ và trường tư), giảm chút ít từ số 30, 210.
-Học sinh tại các trường tiểu học công giáo: 68,496, giảm chút ít từ số 69,398.
-Linh mục: 1,180 (gồm 583 linh mục triều của giáo phận và 597 linh mục thuộc các Dòng Tu), có tăng chút ít từ số 1,162 (582 l.m. triều và 580 linh mục dòng) của năm 2000.
-Phó Tế vĩnh viễn: 198, tăng từ 188.
-Nữ Tu: 1,831, giảm từ 1,878
-Nam Tu sinh: 161, giảm từ 173.
Theo tài liệu mới nhất cuả “Kennedy Directory”, dân số Hoa Kỳ tăng 2.2 phần trăm trong cùng thời gian, tăng từ 279 triệu lên 285 triệu.
Theo đó thì tỷ lệ dân số Công giáo Mỹ gia tăng rất ít, từ 22.83 phần trăm lên 22.9 phần trăm. Tài liệu nhận được từ 207 giáo phận và tổng giáo phận trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 1/2002.
Tổng Giáo Phận Los Angeles vẫn còn là giáo phận đông dân nhất nước Mỹ với gần 4.2 triệu người công giáo thuộc ba quận Los Angeles, Ventura và Santa Barbara, (New York đứng hàng thứ 2) chiếm 38 phần trăm trong tổng số 10,985,452 dân cư trong vùng Los Angeles, Ventura và Santa Barbara.
Giáo phận Orange đứng hàng thứ 10, San Bernardino thứ 12 và San Diego thứ 13 trong dân số công giáo giữa những giáo phận trên nước Mỹ, tiểu bang California dẫn đầu với dân số 10,110,452 (gần 1 phần ba tổng dân dố tiểu bang, và gần 17 phần trăm tổng dân số công giáo toàn quốc). New York đứng hàng thứ 2 vớI 7,779,305, và Texas đứng hàng thứ 3 với 5,329,077.
Tại Los Angeles còn có những dữ kiện khác để có thể hình dung tình hình chung của giáo hội công giáo Mỹ như số linh mục và nữ tu giảm xuống, nhưng số Phó tế vĩnh viễn thì gia tăng. Con số ghi danh vào các trường trung học và tiểu học Công giáo giảm xuống, cũng như hôn nhân công giáo và số rước lễ lần đầu cũng giảm xuống. Con số Thêm Sức và Trẻ em rửa tội gia tăng, nhưng số người lớn nhận bí tích Thánh tẩy thì giảm.
Những dữ kiện tại Los Angeles cho đến ngày 1 tháng Giêng, 2002 như sau:
-Rửa tội: 99,066 trẻ em rửa tội, tăng từ 82,869, và 2,023 người lớn Rửa tộI, giảm đi từ số 2,340.
-Thêm Sức: 19,579, tăng lên từ số 18,013
-Rước lễ lần đầu: 52,776, giảm xuống từ số 56,422.
-Hôn phối: 10,817 cặp, giảm xuống từ số 12,406.
-Học sinh thuộc các trường trung học công giáo: 30,201 (gồm trường giáo phận, giáo xứ và trường tư), giảm chút ít từ số 30, 210.
-Học sinh tại các trường tiểu học công giáo: 68,496, giảm chút ít từ số 69,398.
-Linh mục: 1,180 (gồm 583 linh mục triều của giáo phận và 597 linh mục thuộc các Dòng Tu), có tăng chút ít từ số 1,162 (582 l.m. triều và 580 linh mục dòng) của năm 2000.
-Phó Tế vĩnh viễn: 198, tăng từ 188.
-Nữ Tu: 1,831, giảm từ 1,878
-Nam Tu sinh: 161, giảm từ 173.