Roma - Vào cuối tháng 10 này, chừng hơn 1,100 linh mục từ khắp nơi trên thế giới sẽ tu họp về đảo quốc Malta để tham dự cuộc cấm phòng được Thánh bộ Giáo sĩ của Vatican tổ chức.
Các linh mục này đến từ 90 quốc gia khác nhau, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu đức và linh htao từ ngày 18-23 tháng 10. Có 15 vị hồng y sẽ giúp chia sẻ các bài nguyện gẫm, trong đó có hồng y Dario Hoyo, tổng tưởng Bộ Giáo Sĩ; ngoài ra còn có Quốc vụ Khanh tòa thánh là hồng y Angelo Sodano; tổng trưởng Truyền giáo là hồng y Crescenzio Sepe; Bộ Phong Thánh là hồng y Jose Saraiva Martins; hồng y Jean-Louis (tài liệu cổ Tòa Thánh). Thêm vào đó các vị hồng y như sau: Camillo Ruini và Angelo Scola (Ý) George Pell (Úc), Peter Kodwo Appiah Turkson (Ghana) Francisco Alvarez Martinez (TÂy ban nha); Marian Jaworsky (Ukraine); Ivan Dias (Ấn độ); Julio Terrazas (Bolivia); Cormac Murphy-O'Connor (Anh quốc); và Georg Maximilian Sterzinsky (Đức quốc).
Chủ đề của cuộc cấm phòng là: vai trò các linh mục thành hình các vị thánh trong cộng đoàn tín hữu.
Đảo quốc Malta là nơi có dân cư hầu như hoàn toàn là Công giáo. Đây là lần đầu tiên Malta được chọn cho cuộc tổ chức cấm phòng linh mục quốc tế.
Các cuộc cấm phòng cho linh mục quốc tế được tổ chức vào năm 2000 tại 2 địa điểm Roma và Jerusalem, năm 1999 tại Guadalupe, Mexico; năm 1997 tại Yamoussoukro, Nhật bản; năm 1996 tại Fatima.
Các linh mục này đến từ 90 quốc gia khác nhau, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu đức và linh htao từ ngày 18-23 tháng 10. Có 15 vị hồng y sẽ giúp chia sẻ các bài nguyện gẫm, trong đó có hồng y Dario Hoyo, tổng tưởng Bộ Giáo Sĩ; ngoài ra còn có Quốc vụ Khanh tòa thánh là hồng y Angelo Sodano; tổng trưởng Truyền giáo là hồng y Crescenzio Sepe; Bộ Phong Thánh là hồng y Jose Saraiva Martins; hồng y Jean-Louis (tài liệu cổ Tòa Thánh). Thêm vào đó các vị hồng y như sau: Camillo Ruini và Angelo Scola (Ý) George Pell (Úc), Peter Kodwo Appiah Turkson (Ghana) Francisco Alvarez Martinez (TÂy ban nha); Marian Jaworsky (Ukraine); Ivan Dias (Ấn độ); Julio Terrazas (Bolivia); Cormac Murphy-O'Connor (Anh quốc); và Georg Maximilian Sterzinsky (Đức quốc).
Chủ đề của cuộc cấm phòng là: vai trò các linh mục thành hình các vị thánh trong cộng đoàn tín hữu.
Đảo quốc Malta là nơi có dân cư hầu như hoàn toàn là Công giáo. Đây là lần đầu tiên Malta được chọn cho cuộc tổ chức cấm phòng linh mục quốc tế.
Các cuộc cấm phòng cho linh mục quốc tế được tổ chức vào năm 2000 tại 2 địa điểm Roma và Jerusalem, năm 1999 tại Guadalupe, Mexico; năm 1997 tại Yamoussoukro, Nhật bản; năm 1996 tại Fatima.