PARIS 12/10/04 - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, Đức Hồng Y Clemens August von Galen, người công khai lên án Đức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến sắp được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm tới.

Ông Karl Hagemann, phát ngôn viên của giáo phận Muenster, phía tây bắc Đức là nơi Đức Hồng Y Galen từng cai quản cho biết, hồ sơ xin phong chân phước cho ĐHY Galen phải hoàn tất trước lễ Giáng Sinh năm nay để đến năm 2005 ĐGH sẽ phong chân phước cho Ngài.

Đức Hồng Y Galen là một nhân vật rất uy tín ở Đức. Vào năm 1933 khi Adolf Hitler nắm quyền, thì một năm sau Ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Muenster.

Ngay khi lên chức Giám Mục, trong một bài giảng ở nhà thờ, Ngài công khai chỉ trích Đức Quốc Xã chủ trương ý thức hệ phân biệt chủng tộc.

Đến năm 1941, Vị Giám Mục này nổi tiếng cả ở Đức lẫn Âu Châu vì trong nhiều bài giảng, Ngài nghiêm khắc lên án Đức Quốc Xã đã áp dụng phương pháp giết người một cách êm thắm để tiêu diệt hàng trăm ngàn người tàn tật Đức.

Những bài giảng của ngài trong năm 1941 đều lên án rất nghiêm khắc điều mà Đức Quốc Xã gọi là “người không đáng sống”. Ngài dùng các ngôn từ mạnh như Đức Quốc Xã đối xử với con người tàn tật như máy móc cũ không xài được, phải phế thải, như con bò hết sữa phải giết đi”

Ngài thách thức Đức Quốc Xã bằng những câu như: Trong lương tâm chúng ta có những bổn phận thiêng liêng phải chu toàn dù ta có phải hy sinh mạng sống.”

Những bài giảng của Đức Giám Mục Galen đã được quân đội Đồng Minh in thành truyền đơn thả xuống nước Đức khi không lực Đồng Minh oanh tạc Bá Linh.

Nhờ Ngài lớn tiếng tố cáo mà chiến dịch giết người cách êm thắm của Đức Quốc Xã đã tạm ngưng một thời gian, nhưng sau đó Phát Xít Đức lại cho thi hành nhưng với đường lối âm thầm hơn.

Đức Hồng Y Clemens August von Galen sinh năm 1878. Ngài được Đức Giáo Hoàng Piô XII nâng lên bậc Hồng Y vào năm1946, nhưng một tuần sau đó Ngài qua đời.