Đức Hồng Y Ratzinger nói về hiệu quả của Cầu nguyện

Belluno, Ý quốc ngày 21/10/ 2004, ĐHY đã tới Belluno để phát hành cuốn sách của Ngài tựa đề: "Niềm Tin, Chân Lý, Lòng Khoan Dung: Kitô giáo và các Tôn giáo trong hoàn cầu," tại Trung tâm Đức Luciani ở Col Cumano. Đây là trung tâm nơi phát sinh mọi nỗ lực vận động việc phong thánh cho ĐTC Gioan Phaolô đệ nhất, một vị giáo hoàng cai quản Giáo Hội vỏn vẹn 33 ngày.

Cuối tuần qua, ĐHY Ratzinger dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Belluno, nằm dưới chân rặng Dolomites.

ĐHY chia sẻ với các ký giả sau Thánh lễ rằng:"Chúng ta thường cho rằng cầu nguyện là việc riêng tư. Chúng ta hết tin rằng cầu nguyện còn có hiệu năng cụ thể, ảnh hưởng trên lịch sử của thế giới này. Tóm lại chúng ta quên đi chiều kích xã hội của việc cầu nguyện”.

ĐHY được chất vấn rằng lời cầu nguyện có sức mạnh kiến tạo hòa bình hon vũ khí không? ĐHY trả lời: "Có, Tôi có thể nói đó là sức mạnh mà chúng ta có, vì chúng ta thấy ngay cả những võ khí mãnh liệt nhất đang nung nấu tâm lòng của những tên khủng bố quá khích đi nữa cũng không dập tắt được. Bạo lực chỉ gây thêm bạo lực mà thôi."

ĐHY nói tiếp "Đương nhiên việc tự vệ phải có, nhưng đó không phải là do thù hận thúc đẩy. Chúng ta cần một sức mạnh thiêng liêng, sức mạnh đó chúng ta kín múc từ đời cầu nguyện. Đó chính là lý do tại sao trong cuộc trưng cầu dân ý đặt ra là có nên gạt bỏ tên Chúa ra khỏi hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu không? Kết quả khá hiển nhiên là phần đa dân chúng trả lời không!"