MALTA - Ngày hôm qua 22-10-2004 Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Hồng Y Angelo Sodano đã đưa ra lời yêu cầu cho giới chức Do Thái là Giáo Hội Công Giáo muốn lấy lại Phòng Tiệc Ly tại Jerusalem.

Trong một thánh lễ ngoài trời tại đền thánh Ta' Pinu Sanctuary, ở Gozo, bên Malta giữa bầu trời nóng sốt, cử hành lễ bế mạc 5 ngày tĩnh tâm cho các linh mục quốc tế, ĐHY Sodano nói: "Tôi thường nghĩ về Phòng Tiệc Ly (Lầu trên gác) từ khi tôi có niềm vui được dâng thánh lễ đồng tế với Đức Thánh Cha ở đó nhân chuyến hành hương Đất Thánh … trong năm 2000”.



ĐHY Sodano nói rằng “Phòng Tiệc Ly tạo cơ hội cho mỗi linh mục khám phá ra ý nghĩa ơn gọi riêng của mình. Nhưng bất hạnh thay, căn nhà đặc biệt đó không còn ở trong tay người Kitô hữu nữa, dầu nếu như có hy vọng rằng chính quyền Do Thái có thể trả lại cho chúng ta trong tương lai… Thế nhưng Căn Phòng đó mẫn ở mãi trong tâm lòng chúng ta muôn đời”.

ĐHY cũng nói rằng cuộc sống thánh thiện của linh mục giống như đèn hải đăng giữa một thế giới trần tục hóa, một thế giới hầu như đang bị đắm chìm trong việc theo đuổi thú vui, thờ thân xác và một xã hội tiêu thụ.

Gozo nồng hậu đón tiếp các linh mục từ muôn phương về đây tĩnh tâm, chẳng mấy chốc đã thành nơi thân thương cho 1300 linh mục quốc tế, dân chúng hiếu khách và vui mừng thấy có đông đảo linh mục thuộc nhiều chủng tộc mầu da ngôn ngữ về hội ngộ giữa dân chúng của đảo quốc Malta. Dân chúng đã đã tung những chiếc lá xanh trên những chiếc áo chùng đen và đủ mầu quần sắc áo của các linh mục, cử chỉ nồng nhiệt chúc mừng khi các linh mục từ từ tiến lên giáo đường Xewkija.

Trẻ em và học sinh được nghỉ học để ra đường tung hô chào đón linh mục quốc tế, mặt chúng tươi thắm và ai nấy cũng rộn rã niềm vui về biến cố lịch sử đang xẩy ra giữa họ.

Đức Cha Cauchi, giám mục của Malta nói với các linh mục: “Sự hiện diện của anh em trên đảo quốc chúng tôi, dù vắn vỏi, nhưng rất qúi cho chúng tôi vì nó giúp chúng tôi hiểu hơn đặc sủng của đời sống linh mục và thúc dục chúng tôi sống chân chính hơn. Nhờ thế, nó cũng giúp giáo hội địa phương chúng tôi canh tân tinh thần, Nó cho chúng tôi cơ hội tốt cầu nguyện cùng nhau cho Đức Thánh Cha, Vị Mục Tử chung của Giáo Hội Hoàn Vũ, nhân dịp kỷ niệm 26 năm đời giáo hoàng của Ngài trong sứ mạng mục vụ”.

Giám mục Chaichi còn nói thêm rằng đề tài của Tĩnh Tâm cống hiến nhiều điểm đáng suy tư và cầu nguyện, ngài nói: “Không còn nghi ngờ nữa, đề tài rất biểu trưng, tương cxứng với nhu cầu thực tế mà thế giới hôm nay thất cần đến. Trong thời buổi của chúng ta, có lẽ hơn bao giờ hết, thế giới cần các linh mục có đời sống cầu nguyện và là những người tận hiến hoàn toàn không chút nghi ngại cho công việc tông đồ”.

Ngài cũng nói đến những vấn đề mục vụ của linh mục thì không thiếu, những nguy cơ đang đe dọa sự thánh thiện của cuộc sống gia đình và sự thụt lùi mà thế hệ trẻ đang gặp phải trong việc đào tạo cuộc sống Kitô hữu. thế nhưng dù mọi khó khăn đó, ngày nay, cũng như trong những giai đoạn điêu đứng trong quá khứ, hàng giáo sĩ và giáo dân của chúng ta hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa thương xót.