WASHINGTON DC -- Theo tập san Refuge e Reports do cơ quan IRSA (A News Service of Immigration and Refugees Services of America) số 4, mới nhất, của tập san năm thứ 25 cho biết, thì tại Hoa Kỳ có 82.12% tổng số người tại nước này nói tiếng Mỹ tại nhà. Nói các thứ tiếng khác tại nhà lên đến 17.88%. Số 17.88% người nói tiếng ngoại quốc được chia ra như sau:
Điều ngạc nhiên là số người nói tiếng Đức và Pháp tại nhà cao hơn con số thường được ước tính. Một số sắc dân tuy thông thạo tiếng Mỹ nhưng khi ở nhà vẫn thích dùng tiếng mẹ đẻ của mình như Phi luật tân.
Ngoài ra theo tài liệu Harmony in Faith của hội đồng giám mục Hoa Kỳ thì Việt nam được coi là một biểu tượng gìn giữ văn hóa, vì nơi nào có đông người Việt Nam thì thường có các lớp dậy tiếng Việt cho học sinh. Việc dậy tiếng Việt là hình thức để duy trì và phát triển văn hóa Việt với các đức tính, cung cách biểu lộ sự tôn trọng dành cho gia đình, ông bà, cha mẹ, bằng hữu. Nhiều sắc dân khác, tuy cũng có đông người trong cộng đoàn, đã không tổ chức được các lớp Việt ngữ như người Việt chúng ta.
- 60% nói tiếng Tây ban nha (Mễ)
- 4%: Trung hoa
- 4%: Pháp
- 3%: Đức
- 3%: Tagalog (Phi luật tân)
- 2%: Việt nam
- 2%: Ý
- 2%: Đại hàn
- 2%: Liên xô
- 1%: Ba lan
- 18%: Các thứ tiếng khác.
Điều ngạc nhiên là số người nói tiếng Đức và Pháp tại nhà cao hơn con số thường được ước tính. Một số sắc dân tuy thông thạo tiếng Mỹ nhưng khi ở nhà vẫn thích dùng tiếng mẹ đẻ của mình như Phi luật tân.
Ngoài ra theo tài liệu Harmony in Faith của hội đồng giám mục Hoa Kỳ thì Việt nam được coi là một biểu tượng gìn giữ văn hóa, vì nơi nào có đông người Việt Nam thì thường có các lớp dậy tiếng Việt cho học sinh. Việc dậy tiếng Việt là hình thức để duy trì và phát triển văn hóa Việt với các đức tính, cung cách biểu lộ sự tôn trọng dành cho gia đình, ông bà, cha mẹ, bằng hữu. Nhiều sắc dân khác, tuy cũng có đông người trong cộng đoàn, đã không tổ chức được các lớp Việt ngữ như người Việt chúng ta.